

Hi các bạn!!! 

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đến 1 di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận vào năm 2009
Và..đây củng là di sản văn háo phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp!!!
Vậy chắc là ca trù khó hát lắm!!!!
Hãy cùng mình tìm hiểu "Ca trù" như thế nào nhé!!!
Trước hết, chúng ta cần biết đến nguồn gốc của nó!!!
NGUỒN GỐC:
- Hát nói xuất hiện từ sớm thế mà phải đợi đến đầu thế kỷ thứ 19 mới có tác phẩm để lưu truyền
(Một video về Hát nói - ca trù)
+Trước khi có Hát nói, ở Việt Nam đã có những bài hát xoan, hát cửa đền, cửa chùa, những bài thét nhạc. Những thể ca trong các dịp tế lễ đó chuyển dần công dụng và được các tao nhân, mặc khách tổ chức ngay trong những cuộc giải trí riêng của họ. Các bài hát ả đào bắt đầu từ đó
(Dưới đây là video về hát xoan)
Còn đây là hát ả đào
+Hát nói là biến thể của song thất lục bát (cái này nghe chán lắm, mà cũng tùy bài :">)
Các nhà viết sách thời xưa cho rằng Hát nói là một hình thức biến đổi của thể ngâm Song thất lục bát: Trong hát nói có Mưỡu là những câu thơ lục bát, nhiều câu 7 chữ có vần bằng, vần trắc, có cước vận, yêu vận. Nhưng khi đã phát triển, Hát nói là một thể tài hỗn hợp gồm: thơ, phú, lục bát, song thất, tứ tự, nói lối... # # # Trong lối Hát ả đào có nhiều loại như: Dâng hương, Giáo trống, Gủi thư, Thét nhạc thì Hát nói là lối thông dụng và có tính văn chương lý thú nhất.
(Mình thấy bài Thát Nhạc hay lắm)
Thế có bao nhiêu người hát nhỉ? Họ vừa hát vừa đàn luôn hay sao nhỉ??
Như các bạn thấy ở phía trên, chỉ có 3 người người hát, đó là người hát (là người ay ngồi ở giữa gọi là "đào' hay ca nương)
Còn 2 người đàn ông còn lại là 1 người đánh trống chầu gọi là "quan viên" và người kia chơi đàn đáy hay gọi là "kép"
Có ai thắc mắc rằng "vì sao ca trù là di sản được bảo vệ khẩn cấp không?"
Vì người hát phải có giọng thanh cao + rõ + vang và người hát phải biết ém hơi, nhã chữ.
Pai pai~~~ Dạo này trời mưa nhiều lắm, các cậu nhớ giữ ấm nhé!!!
Tui bị cảm rồi
)
Chúc các bạn ngủ ngon <3 <3


Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đến 1 di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận vào năm 2009

Và..đây củng là di sản văn háo phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp!!!

Vậy chắc là ca trù khó hát lắm!!!!

Hãy cùng mình tìm hiểu "Ca trù" như thế nào nhé!!!

Trước hết, chúng ta cần biết đến nguồn gốc của nó!!!
NGUỒN GỐC:
- Hát nói xuất hiện từ sớm thế mà phải đợi đến đầu thế kỷ thứ 19 mới có tác phẩm để lưu truyền
(Một video về Hát nói - ca trù)
(Dưới đây là video về hát xoan)
Các nhà viết sách thời xưa cho rằng Hát nói là một hình thức biến đổi của thể ngâm Song thất lục bát: Trong hát nói có Mưỡu là những câu thơ lục bát, nhiều câu 7 chữ có vần bằng, vần trắc, có cước vận, yêu vận. Nhưng khi đã phát triển, Hát nói là một thể tài hỗn hợp gồm: thơ, phú, lục bát, song thất, tứ tự, nói lối... # # # Trong lối Hát ả đào có nhiều loại như: Dâng hương, Giáo trống, Gủi thư, Thét nhạc thì Hát nói là lối thông dụng và có tính văn chương lý thú nhất.
(Mình thấy bài Thát Nhạc hay lắm)
Thế có bao nhiêu người hát nhỉ? Họ vừa hát vừa đàn luôn hay sao nhỉ??

Như các bạn thấy ở phía trên, chỉ có 3 người người hát, đó là người hát (là người ay ngồi ở giữa gọi là "đào' hay ca nương)
Còn 2 người đàn ông còn lại là 1 người đánh trống chầu gọi là "quan viên" và người kia chơi đàn đáy hay gọi là "kép"
Có ai thắc mắc rằng "vì sao ca trù là di sản được bảo vệ khẩn cấp không?"

Vì người hát phải có giọng thanh cao + rõ + vang và người hát phải biết ém hơi, nhã chữ.
Pai pai~~~ Dạo này trời mưa nhiều lắm, các cậu nhớ giữ ấm nhé!!!

Tui bị cảm rồi
Chúc các bạn ngủ ngon <3 <3
Xem thêm: Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên
Nhã Nhạc Cung Đình Huế
@Tống Huy @ledoanphuonguyen @Hồ Nhi @Trương Hoài Nam @Bong Bóng Xà Phòng @The Joker Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên
Nhã Nhạc Cung Đình Huế