1. Phương thức biểu đạt: nghị luận
2. Phép liên kết: phép lặp
3. Câu hỏi tu từ.
4. Triết lí sống không chờ đợi là:
+ Sống là không chờ đợi không phải là sống nhanh, sống hối hả để rồi quên đi những giá trị thực của cuộc sống.
+ Sống là không chờ đợi thúc đẩy được năng lực của mỗi người, giúp bản thân sống năng động, tự tin hơn, làm chủ được mọi tình thế. Nó thể hiện được cá tính mạnh mẽ, bản lĩnh và dám đương đầu với thách thức; khát khao được hòa nhập với đời, khát khao thực hiện ước mơ, hoài bão.
5. Theo chị thì em chỉ cần nêu ra được mấy ý này là ổn:
- Chờ đợi tức là hy vọng về một điều gì đó, là tin tưởng dẫu còn chút mơ hồ, hoài nghi về kết quả
- Chờ đợi đem lại hạnh phúc cho con người
- Khoảng thời gian chờ đợi dạy con người cách sống kiên nhẫn và học hỏi được nhiều thứ từ mọi người xung quanh
=> Vì thế nó ko vô nghĩa