Sinh [Sinh 6] Các nhóm thực vật

Tâm Blink 3206

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng chín 2017
478
206
124
Hải Phòng
THCS Đằng Lâm

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,314
644
Bình Dương
Tái sao rêu ở trên cạn mà chỉ mọc ở nơi ẩm ướt.
TRẢ LỜI GIÚp MÌNH Nha
Vì rêu là thực vật bậc thấp, chưa có các mạch dẫn và rễ chính thức, nó chưa có khả năng hấp thu nước qua việc đâm rễ sâu vào đất tìm nguồn nước như các cây khác được mà chỉ có thẻ lấy nước qua thẩm thấu bề mặt cây thôi.
 

Cô nhóc xử nữ

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng sáu 2018
16
19
16
17
Hà Nội
Trường THCS Tiền Yên
Rêu ở cạn nhưng lại chỉ sống được ở nơi ẩm ướt vì:
- Rêu chưa có rễ chính thức( rễ giả ).
-Thân và lá chưa có mạch dẫn.
- Cây rêu sinh sản nhờ nước
Vì rêu là thực vật bậc thấp, chưa có các mạch dẫn và rễ chính thức, nó chưa có khả năng hấp thu nước qua việc đâm rễ sâu vào đất tìm nguồn nước như các cây khác được mà chỉ có thẻ lấy nước qua thẩm thấu bề mặt cây thôi.
Em không nghĩ rêu là thực vật bậc thấp vì trong sách viết là '' Rêu cùng với những thực vật khác có thân, rễ, lá phát triển hợp thành nhóm thực vật bậc cao ''
 

H.Bừn

Cựu Mod phụ trách Sinh học
Thành viên
18 Tháng ba 2017
1,218
2,568
419
Gia Lai
Rêu ở cạn nhưng lại chỉ sống được ở nơi ẩm ướt vì:
- Rêu chưa có rễ chính thức( rễ giả ).
-Thân và lá chưa có mạch dẫn.
- Cây rêu sinh sản nhờ nước

Em không nghĩ rêu là thực vật bậc thấp vì trong sách viết là '' Rêu cùng với những thực vật khác có thân, rễ, lá phát triển hợp thành nhóm thực vật bậc cao ''
Rêu là thực vật bậc cao đấy
- Cấu tạo đa bào.
- Rêu bắt đầu có dấu hiệu phân hóa cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản.
- Rêu có thân, rễ giả, lá thật; cơ quan sinh sản là túi bào tử.
- Rêu sống môi trường trên cạn.
Từ đó cho thấy rêu là thực vật bậc cao :>
 

Vũ Lan Anh

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng sáu 2018
1,330
2,521
331
Thái Nguyên
FBI-CIA
Rêu là thực vật bậc cao đấy
- Cấu tạo đa bào.
- Rêu bắt đầu có dấu hiệu phân hóa cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản.
- Rêu có thân, rễ giả, lá thật; cơ quan sinh sản là túi bào tử.
- Rêu sống môi trường trên cạn.
Từ đó cho thấy rêu là thực vật bậc cao :>
nhưng rêu vẫn sống phụ thuộc vào những nơi ẩm ướt mà chị và chỉ có rễ giả thôi
 

Cô nhóc xử nữ

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng sáu 2018
16
19
16
17
Hà Nội
Trường THCS Tiền Yên
Rêu là thực vật bậc cao đấy
- Cấu tạo đa bào.
- Rêu bắt đầu có dấu hiệu phân hóa cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản.
- Rêu có thân, rễ giả, lá thật; cơ quan sinh sản là túi bào tử.
- Rêu sống môi trường trên cạn.
Từ đó cho thấy rêu là thực vật bậc cao :>
Thế mà vẫn có nhiều người và nhiều trang web viết rêu là thực vật bậc thấp ạ
 

Vũ Lan Anh

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng sáu 2018
1,330
2,521
331
Thái Nguyên
FBI-CIA
tóm lại rêu ở khoảng giữa cũng chưa phải bậc cao mà chẳng phải bậc thấp vì có nhiều ý kiến khác nhau
 
  • Like
Reactions: besttoanvatlyzxz

H.Bừn

Cựu Mod phụ trách Sinh học
Thành viên
18 Tháng ba 2017
1,218
2,568
419
Gia Lai
tóm lại rêu ở khoảng giữa cũng chưa phải bậc cao mà chẳng phải bậc thấp vì có nhiều ý kiến khác nhau
:) Nhiều ý kiến khác nhau thì sẽ chấp nhận nó là ở giữa sao
Rêu một trong những thực vật xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất
Những thực vật khác chỉ là tiến hóa hơn rêu thôi
Và rêu là dạng sơ khai của thực vật bậc cao
Và rêu cùng với những thực vật khác có thân, rễ, lá phát triển hợp thành nhóm thực vật bậc cao.
 

Vũ Lan Anh

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng sáu 2018
1,330
2,521
331
Thái Nguyên
FBI-CIA
:) Nhiều ý kiến khác nhau thì sẽ chấp nhận nó là ở giữa sao
Rêu một trong những thực vật xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất
Những thực vật khác chỉ là tiến hóa hơn rêu thôi
Và rêu là dạng sơ khai của thực vật bậc cao
Và rêu cùng với những thực vật khác có thân, rễ, lá phát triển hợp thành nhóm thực vật bậc cao.
cảm ơn bạn nha. bây h mới biết rêu ở dang sơ khai của thực vật bậc cao
 
  • Like
Reactions: besttoanvatlyzxz

Trần Đăng Nhất

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
690
380
191
Tái sao rêu ở trên cạn mà chỉ mọc ở nơi ẩm ướt.
TRẢ LỜI GIÚp MÌNH Nha
Chúng ta thường thấy rêu thường sống trên đá,chân tường,.... đó đều là những nơi ẩm ướt. Rêu sống trên đất cũng được vì trong đất cũng có một lượng độ ẩm nhất định để nuôi sống rêu. Quangtrọng nhất, rêu chỉ là một loài thực vật bậc thấp, chỉ có rễ thân lá giả, trong thân không có mạch dẫn nên rêu không thể tự hấp thụ nước và muối khoáng từ đất một cách toàn diện.
 
Top Bottom