TGQT Tự bẻ gãy xương mình làm vũ khí, đây là loài động vật có "máu điên" tựa "Người Sói"

anh thảo

Học bá thiên văn học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
844
913
269
Hà Tĩnh
THCS Lê Văn Thiêm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hello các bạn JFBQ00154070129B Trong chuyến hành trình ngày hôm nay,chúng ta sẽ tìm hiểu về một loài động vật hết sức đặc biệt JFBQ001620702013A Như các bạn cũng đã biết, trong thế giới động vật muôn vàn màu sắc, có những thứ luôn khiến chúng ta kinh ngạc, có vô số cách để các sinh vật có thể tự vệ như trốn chạy, ngụy trang... Yociexp111 Nhưng có một loài ếch lại có cách phòng ngự khá tiêu cực khi tự bẻ gãy xương của chính mình Yociexp105 Các bạn có biết đó là loài ếch nào không Yociexp69 Để mình tiết lộ cho nhé, đó chính là chú ếch lông đấy JFBQ00163070213B

1370392812-1480415038372.jpg


Ếch lông có tên khoa học là Trichobatrachus robustus. Cơ thể của chúng được bao phủ một lớp lông dày chẳng khác nào người sói Wolverine vì thế mà chúng còn có khả năng tương tự chính là bẻ xương để tự vệ.

ech1.jpg


Các bạn có thắc mắc về chức năng của bộ lông này không JFBQ00155070130A Để mình tiết lộ cho nhé JFBQ00169070306A Không giống như những loài ếch khác sử dụng da để hô hấp, giúp chúng có khả năng lưỡng cư (sinh sống được ở cả dưới nước lẫn trên cạn) thì loài ếch lông còn đặc biệt hơn khi có thể hô hấp qua lông (lớp lông này sẽ giống như mang cá vậy). JFBQ001620702013A

ech-long.jpg


Ếch lông có một cách tự vệ khá đặc biệt, đó chính là tự bẻ gãy xương mình để tạo ra các móng vuốt. Điều đặc biệt là các móng vuốt này chỉ nhô ra khỏi bàn chân khi chúng bị đe dọa để tự vệ.

ech2.jpg


Chuyên gia sinh vật David Blackburn cho biết thêm về hiện tượng trên của ếch lông , rằng: “Một số loài ếch có gai xương nhô ra từ chi, nhưng đó là do xương phát triển xuyên qua da. Những móng vuốt của loài Trichobatrachus robustus chỉ nhô ra ở hai chân sau và được bao quanh bởi các mô. Những sợi collagen liên kết các móng với nhau và trên mỗi đầu ngón chân ếch còn có mẩu xương nhỏ”
Ông cũng cho biết thêm, hành vi tự bẻ xương này cũng xuất hiện ở 9 trong số 11 loài ếch thuộc loài Astylosternus tại Cameroon.
Tuy nhiên móng vuốt của ếch lông lại không tạo từ lớp sừng keratin giống như các động vật có xương sống khác. Sau khi qua cơn nguy hiểm, loài ếch này sẽ thu lớp móng vuốt của mình lại. Còn về việc loài ếch này thu móng vuốt lại như thế nào thì đó vẫn còn là một bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu. Yociexp100


frog-1180x787-1480414883368.jpg



Qủa là một loài ếch đặc biệt và thú vị phải không nào JFBQ00227070619B Chuyến hành trình hôm nay phải dừng lại tại đây rồi JFBQ00183070330A Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyến hành trình lần sau nhé Y Khi 32 Bye - bye Yociexp47

Đừng quên like và ủng hộ bài viết của mình nha JFBQ00182070329A
 

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,314
644
Bình Dương
Hello các bạn JFBQ00154070129B Trong chuyến hành trình ngày hôm nay,chúng ta sẽ tìm hiểu về một loài động vật hết sức đặc biệt JFBQ001620702013A Như các bạn cũng đã biết, trong thế giới động vật muôn vàn màu sắc, có những thứ luôn khiến chúng ta kinh ngạc, có vô số cách để các sinh vật có thể tự vệ như trốn chạy, ngụy trang... Yociexp111 Nhưng có một loài ếch lại có cách phòng ngự khá tiêu cực khi tự bẻ gãy xương của chính mình Yociexp105 Các bạn có biết đó là loài ếch nào không Yociexp69 Để mình tiết lộ cho nhé, đó chính là chú ếch lông đấy JFBQ00163070213B

1370392812-1480415038372.jpg


Ếch lông có tên khoa học là Trichobatrachus robustus. Cơ thể của chúng được bao phủ một lớp lông dày chẳng khác nào người sói Wolverine vì thế mà chúng còn có khả năng tương tự chính là bẻ xương để tự vệ.

ech1.jpg


Các bạn có thắc mắc về chức năng của bộ lông này không JFBQ00155070130A Để mình tiết lộ cho nhé JFBQ00169070306A Không giống như những loài ếch khác sử dụng da để hô hấp, giúp chúng có khả năng lưỡng cư (sinh sống được ở cả dưới nước lẫn trên cạn) thì loài ếch lông còn đặc biệt hơn khi có thể hô hấp qua lông (lớp lông này sẽ giống như mang cá vậy). JFBQ001620702013A

ech-long.jpg


Ếch lông có một cách tự vệ khá đặc biệt, đó chính là tự bẻ gãy xương mình để tạo ra các móng vuốt. Điều đặc biệt là các móng vuốt này chỉ nhô ra khỏi bàn chân khi chúng bị đe dọa để tự vệ.

ech2.jpg


Chuyên gia sinh vật David Blackburn cho biết thêm về hiện tượng trên của ếch lông , rằng: “Một số loài ếch có gai xương nhô ra từ chi, nhưng đó là do xương phát triển xuyên qua da. Những móng vuốt của loài Trichobatrachus robustus chỉ nhô ra ở hai chân sau và được bao quanh bởi các mô. Những sợi collagen liên kết các móng với nhau và trên mỗi đầu ngón chân ếch còn có mẩu xương nhỏ”
Ông cũng cho biết thêm, hành vi tự bẻ xương này cũng xuất hiện ở 9 trong số 11 loài ếch thuộc loài Astylosternus tại Cameroon.
Tuy nhiên móng vuốt của ếch lông lại không tạo từ lớp sừng keratin giống như các động vật có xương sống khác. Sau khi qua cơn nguy hiểm, loài ếch này sẽ thu lớp móng vuốt của mình lại. Còn về việc loài ếch này thu móng vuốt lại như thế nào thì đó vẫn còn là một bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu. Yociexp100


frog-1180x787-1480414883368.jpg



Qủa là một loài ếch đặc biệt và thú vị phải không nào JFBQ00227070619B Chuyến hành trình hôm nay phải dừng lại tại đây rồi JFBQ00183070330A Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyến hành trình lần sau nhé Y Khi 32 Bye - bye Yociexp47

Đừng quên like và ủng hộ bài viết của mình nha JFBQ00182070329A
bẻ xong nó có mọc lại xương cũ không ta.. :3 :3
 

anh thảo

Học bá thiên văn học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
844
913
269
Hà Tĩnh
THCS Lê Văn Thiêm
Hi các bạn :) Các móng vuốt của ếch lông được bao quanh bởi một lớp mô dày, liên kết với nhau bởi các sợi collagen. Phần dưới là các bó cơ, chúng sẽ co lại khi ếch lông cảm thấy sự nguy hiểm và làm lộ ra lớp móng sắc nhọn làm kẻ thù kinh hãi. Khi ếch bị tấn công, bó cơ sẽ co lại để các móng nhô ra. Sau đó đầu móng vuốt sẽ thoát ra khỏi đầu ngón chân bằng xương và đâm xuyên qua mặt dưới của ngón chân.
ech2.jpg


Sau khi qua cơn nguy hiểm, ếch lông sẽ tự thu lớp móng vuốt của mình lại. JFBQ00214070517A
 

Trương Hoài Nam

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng ba 2018
773
1,258
171
Quảng Ngãi
THCS Nguyễn Trãi
Hi các bạn :) Các móng vuốt của ếch lông được bao quanh bởi một lớp mô dày, liên kết với nhau bởi các sợi collagen. Phần dưới là các bó cơ, chúng sẽ co lại khi ếch lông cảm thấy sự nguy hiểm và làm lộ ra lớp móng sắc nhọn làm kẻ thù kinh hãi. Khi ếch bị tấn công, bó cơ sẽ co lại để các móng nhô ra. Sau đó đầu móng vuốt sẽ thoát ra khỏi đầu ngón chân bằng xương và đâm xuyên qua mặt dưới của ngón chân.
ech2.jpg


Sau khi qua cơn nguy hiểm, ếch lông sẽ tự thu lớp móng vuốt của mình lại. JFBQ00214070517A
Vậy có nghĩa là nó có thể trở lại bình thường đúng không bạn?
 
  • Like
Reactions: anh thảo

Phương Nam 187

Học sinh
Thành viên
17 Tháng tám 2017
145
114
36
18
Hà Giang
THCS Thị Trán Vị Xuyên
Hi các bạn :) Các móng vuốt của ếch lông được bao quanh bởi một lớp mô dày, liên kết với nhau bởi các sợi collagen. Phần dưới là các bó cơ, chúng sẽ co lại khi ếch lông cảm thấy sự nguy hiểm và làm lộ ra lớp móng sắc nhọn làm kẻ thù kinh hãi. Khi ếch bị tấn công, bó cơ sẽ co lại để các móng nhô ra. Sau đó đầu móng vuốt sẽ thoát ra khỏi đầu ngón chân bằng xương và đâm xuyên qua mặt dưới của ngón chân.
ech2.jpg


Sau khi qua cơn nguy hiểm, ếch lông sẽ tự thu lớp móng vuốt của mình lại. JFBQ00214070517A
em tưởng là chân tay nó gãy hết chứ
 
Top Bottom