Trước khi đi thi hoặc trước khi làm bài kiểm tra, học sinh không nên có các hiện tượng bạn vừa kể:
-Đi lễ để được điểm cao
-Kiên quyết không ăn trứng
-Không ăn xôi lạc
-Không ăn chuối
* Lí do:
- Đúng là có thờ có thiêng thật nhưng nếu mình không cố gắng thì có đi lễ cũng vô dụng
- Không ăn trứng: Người xưa nói rằng Qủa trứng giống số 0 nên không cho con em mình ăn vì sợ con làm bài sẽ được điểm 0. Qủa thật là mê tín dị đoan. Còn nếu mình nắm chắc bài rồi, ăn 100 quả trứng thì nó vẫn vậy. Vẫn điểm cao chót vót
- Không ăn xôi lạc: Lí do các cụ không cho ăn xôi lạc: Sợ lạc đề. Nhưng nếu mình đọc kỹ đề thì làm sao mà lạc được
- Ăn chuối: Thi trượt @@. Cái này tùy vào thực lực với cả độ Hên xui thôi
=> Tất cả dựa vào năng lực bản thân hết thôi
P.s: Các cụ ngày xưa cũng có lắm suy nghĩ lạ thật @@