Sử 9 Chuẩn bị cách mạng tháng 8/1945

ctg357

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng năm 2017
899
648
154
21
Thái Bình
Vô hạn
VÌ SAO khi nghe tin Nhật đầu hàng. Quân ta lại ráo riết chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8
Vì đây là thời điểm rất thuận lợi cho cách mạng nước ta , là thời cơ hiếm có cho cách mạng nên Đảng đã tích cực chuẩn bị lực lượng mọi mặt để đón thời cơ phát động Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8
 
  • Like
Reactions: mỳ gói

mỳ gói

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
3,580
6,003
694
Tuyên Quang
THPT NTT
Vì đây là thời điểm rất thuận lợi cho cách mạng nước ta , là thời cơ hiếm có cho cách mạng nên Đảng đã tích cực chuẩn bị lực lượng mọi mặt để đón thời cơ phát động Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8
Mình cần giải thích được vì sao gọi là thời cơ ngàn năm có 1 đó bạn ?
 

ctg357

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng năm 2017
899
648
154
21
Thái Bình
Vô hạn
Mình cần giải thích được vì sao gọi là thời cơ ngàn năm có 1 đó bạn ?
Thời cơ ngàn năm có 1
+ Đảng đứng đầu là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã có sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng , đường lối ,căn cứ địa cách mạng và bước đầu tập dượt cho quần chúng khởi nghĩa vũ trang qua 3 cuộc diễn tập suốt 15 năm : 1930 – 1931; 1936 – 1939; 1939 – 1945.
+Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đảo chính Pháp, kéo theo đó là tình trạng khủng hoảng chính trị ở Việt Nam.
+ Ðến tháng 7-1945, phát-xít Ðức, Ý đã bại trận trên chiến trường châu Âu. Ở châu Á, phát-xít Nhật đang trên đường thất bại và sụp đổ

Quân Nhật đang dần suy yếu
+
Khi phát-xít Nhật đầu hàng Ðồng minh (13-8-1945), Ðảng ta khẳng định, tình thế cách mạng đã xuất hiện, đây là cơ hội giải phóng dân tộc ngàn năm có một: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Cả dân tộc theo tiếng gọi của Người, nhất tề đứng lên khởi nghĩa, chỉ trong chưa đầy nửa tháng, các địa phương trong cả nước đã giành thắng lợi. [/FONT]
 
  • Like
Reactions: mỳ gói

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Khi Nhật đầu hàng quân đồng minh, Quân Nhật ở Đông Dương cũng bị tê liệt, chính phủ tay sai Nhật TRần Trọng Kim hoang mang cực độ, mất hết tinh thần chiến đấu. Việc Nhật đầu hàng quân Đồng minh đã chứng tỏ kẻ thù của dân tộc đã bị suy yếu. Đây là điều kiện thuận lợi để đảng ta phát động nhân dân tổng khởi nghĩa dành chính quyền, chứng tỏ thời cơ cách mạng đã chín muồi.
 
Top Bottom