- 10 Tháng bảy 2017
- 2,064
- 2,347
- 434
- Hà Nam
- NEU (Dream)


Từ các khái niệm sau:
- Cái thực trong thơ là cái tình cảm, suy nghĩ của nhà thơ được bộc lộ một cách chân thành, mãnh liệt, xuất phát từ chính thế giới nội tâm của nhà thơ.
- Cái đẹp trong thơ được thể hiện qua 2 khía cạnh:
+ Hình thức nghệ thuật
+ Giá trị thẩm mĩ về nội dung tư tưởng: gốc rễ quan trọng là cái thiện. Khi nào hướng con người đến cái thiện thì tác phẩm đó đẹp. Nếu cái đẹp không gắn với cái thiện thì tác phẩm đó không thực hiện được sứ mệnh của mình.
hãy trình bày về cái thực và cái đẹp trong các tác phẩm sau: Tỏ lòng, Đại cáo Bình Ngô, Nhàn, Cảnh ngày hè.
P/s: Mọi người làm 3/4 tác phẩm cũng được; mà 4/4 thì càng tốt nhé.
@baochau1112
- Cái thực trong thơ là cái tình cảm, suy nghĩ của nhà thơ được bộc lộ một cách chân thành, mãnh liệt, xuất phát từ chính thế giới nội tâm của nhà thơ.
- Cái đẹp trong thơ được thể hiện qua 2 khía cạnh:
+ Hình thức nghệ thuật
+ Giá trị thẩm mĩ về nội dung tư tưởng: gốc rễ quan trọng là cái thiện. Khi nào hướng con người đến cái thiện thì tác phẩm đó đẹp. Nếu cái đẹp không gắn với cái thiện thì tác phẩm đó không thực hiện được sứ mệnh của mình.
hãy trình bày về cái thực và cái đẹp trong các tác phẩm sau: Tỏ lòng, Đại cáo Bình Ngô, Nhàn, Cảnh ngày hè.
P/s: Mọi người làm 3/4 tác phẩm cũng được; mà 4/4 thì càng tốt nhé.
@baochau1112