Sử Tại sao Mỹ không trực tiếp tham chiến mà lại nhận đc lợi nhuận từ cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 ?

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,055
1,174
20
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Last edited:

hoangthianhthu1710

Ngày hè của em
Thành viên
22 Tháng sáu 2017
1,583
5,096
629
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
Tại sao Mỹ không trực tiếp tham chiến mà lại nhận đc lợi nhuận từ cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 ?
Mỹ không trực tiếp tham chiến mà lại nhận đc lợi nhuận từ cuộc chiến tranh thế giới là do Mỹ lợi dụng chiến tranh thế giới để bán vũ khí cho cả 2 phe,sau khi kết thúc thì các nước tham gia đều suy yếu còn Mĩ sẽ giữ địa vị ưu thế...Hình như là gần cuối chiến tranh rồi mĩ mới nhảy vào ý...
Nhận xét: Mỹ là 1 nước khôn khéo....
mình cũng không nhớ rõ nữa nhưng sai thì thôi nha...^^
 
Last edited:

Nhung Nguyễn

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2017
662
576
134
20
Đồng Nai
THCS Lê Quang Định
Tại sao Mỹ không trực tiếp tham chiến mà lại nhận đc lợi nhuận từ cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 ?
Nêu nhận xét về bản chất nước Mỹ
Mỹ nhận được lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí từ cả hai phe Liên minh và Hiệp ước, mãi cho đến khi nước Nga rút khỏi chiến tranh thì Mĩ mới chính thức nhập cuộc và đứng về phe Hiệp ước
Mỹ là một nước thông minh và mưu mô biết lợi dụng tình hình để trục lợi cho mình
 

Trịnh Hoàng Quân

Học sinh tiến bộ
Thành viên
15 Tháng ba 2017
540
664
169
23
Mỹ không trực tiếp tham chiến mà lại nhận đc lợi nhuận từ cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 là do Mỹ lợi dụng chiến tranh thế giới lần thứ 2 để bán vũ khí cho cả 2 phe,sau khi kết thúc thì các nước tham gia đều suy yếu còn Mĩ sẽ giữ địa vị ưu thế...Hình như là gần cuối chiến tranh rồi mĩ mới nhảy vào ý...
Nhận xét: Mỹ là 1 nước khôn khéo....
mình cũng không nhớ rõ nữa nhưng sai thì thôi nha...^^
ukm, nếu mình nhớ không nhầm thì khi chiến tranh thế giới thứ 1 chứ. Ban đầu, Hoa Kỳ không muốn tham gia chiến tranh, họ chỉ muốn đứng ngoài thu lợi từ các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa cho các nước tham chiến.Các khoản chi phí quân sự cực lớn của các nước châu Âu đã đem lại lợi nhuận cực kỳ lớn cho các công ty Mỹ . Nhưng khi thế giới tập trung chú ý vào chiến trường châu Âu, Hoa Kỳ ngày càng lo ngại rằng Đức có thể giành chiến thắng . Vì nếu Đức chiến thắng trong thế chiến, nước này sẽ là bá chủ châu Âu, và mục tiêu tiếp theo của Đế quốc Đức chắc chắn sẽ là Mỹ rồi, không những thế Anh và pháp sẽ không có tiền mà trả cho thằng Mỹ vì thua trận ngập cổ, thằng Mỹ khôn ngoan vì sợ 3 tỉ cho Anh và Pháp vay sẽ mất trắng nên càng muốn tham gia vào chiến tranh để hỗ trợ cho Anh và Pháp. Sau chiến tranh, Hoa Kỳ là nước thu lợi lớn trong khi các nước châu Âu thì tổn hại nghiêm trọng. Hoa Kỳ tổn thất gần 50.000 lính tử trận, con số này rất nhỏ so với tổn thất của các nước Anh, Pháp, Đức, Nga. Các nước châu Âu đều bị tàn phá nặng, trong khi lãnh thổ Hoa Kỳ không bị tổn hại gì, lại còn thu được lợi nhuận khổng lồ từ các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa cũng như các khoản bồi thường chiến phí từ các nước bại trận.
 
  • Like
Reactions: hoangthianhthu1710

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,055
1,174
20
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
ukm, nếu mình nhớ không nhầm thì khi chiến tranh thế giới thứ 1 chứ. Ban đầu, Hoa Kỳ không muốn tham gia chiến tranh, họ chỉ muốn đứng ngoài thu lợi từ các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa cho các nước tham chiến.Các khoản chi phí quân sự cực lớn của các nước châu Âu đã đem lại lợi nhuận cực kỳ lớn cho các công ty Mỹ . Nhưng khi thế giới tập trung chú ý vào chiến trường châu Âu, Hoa Kỳ ngày càng lo ngại rằng Đức có thể giành chiến thắng . Vì nếu Đức chiến thắng trong thế chiến, nước này sẽ là bá chủ châu Âu, và mục tiêu tiếp theo của Đế quốc Đức chắc chắn sẽ là Mỹ rồi, không những thế Anh và pháp sẽ không có tiền mà trả cho thằng Mỹ vì thua trận ngập cổ, thằng Mỹ khôn ngoan vì sợ 3 tỉ cho Anh và Pháp vay sẽ mất trắng nên càng muốn tham gia vào chiến tranh để hỗ trợ cho Anh và Pháp. Sau chiến tranh, Hoa Kỳ là nước thu lợi lớn trong khi các nước châu Âu thì tổn hại nghiêm trọng. Hoa Kỳ tổn thất gần 50.000 lính tử trận, con số này rất nhỏ so với tổn thất của các nước Anh, Pháp, Đức, Nga. Các nước châu Âu đều bị tàn phá nặng, trong khi lãnh thổ Hoa Kỳ không bị tổn hại gì, lại còn thu được lợi nhuận khổng lồ từ các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa cũng như các khoản bồi thường chiến phí từ các nước bại trận.
Đúng rồi , là mk đánh nhầm
 

thptbbbkhoa2017phiyenhoahoclopcotrang

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng mười một 2017
3
2
1
23
Bình Thuận
THPT Bắc Bình
ukm, nếu mình nhớ không nhầm thì khi chiến tranh thế giới thứ 1 chứ. Ban đầu, Hoa Kỳ không muốn tham gia chiến tranh, họ chỉ muốn đứng ngoài thu lợi từ các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa cho các nước tham chiến.Các khoản chi phí quân sự cực lớn của các nước châu Âu đã đem lại lợi nhuận cực kỳ lớn cho các công ty Mỹ . Nhưng khi thế giới tập trung chú ý vào chiến trường châu Âu, Hoa Kỳ ngày càng lo ngại rằng Đức có thể giành chiến thắng . Vì nếu Đức chiến thắng trong thế chiến, nước này sẽ là bá chủ châu Âu, và mục tiêu tiếp theo của Đế quốc Đức chắc chắn sẽ là Mỹ rồi, không những thế Anh và pháp sẽ không có tiền mà trả cho thằng Mỹ vì thua trận ngập cổ, thằng Mỹ khôn ngoan vì sợ 3 tỉ cho Anh và Pháp vay sẽ mất trắng nên càng muốn tham gia vào chiến tranh để hỗ trợ cho Anh và Pháp. Sau chiến tranh, Hoa Kỳ là nước thu lợi lớn trong khi các nước châu Âu thì tổn hại nghiêm trọng. Hoa Kỳ tổn thất gần 50.000 lính tử trận, con số này rất nhỏ so với tổn thất của các nước Anh, Pháp, Đức, Nga. Các nước châu Âu đều bị tàn phá nặng, trong khi lãnh thổ Hoa Kỳ không bị tổn hại gì, lại còn thu được lợi nhuận khổng lồ từ các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa cũng như các khoản bồi thường chiến phí từ các nước bại trận.
À, bạn nói như vậy thì đúng rồi, nhưng mà nếu mình nhớ không lầm, ban đầu Mỹ không phải hoàn toàn muốn đứng ngoài cuộc đâu, là do vị trí địa lí của nó cách xa trung tâm chiến trận, cho nên nó quyết định ngồi vuốt râu xem hổ báo vồ nhau thỏa chí, rồi đầu tư quân sự cho Hiệp Ước, để biến Anh, Pháp thành con nợ, rồi sau này Đức tính làm trận Vec- Đoong hòng một phát tiêu diệt gọn con mồi đang có sự bất ổn là Nga, không ngờ lại thua trận, từ đó từ thế chủ động chuyển sang phòng vệ bất lợi. Nhận thấy tình hình đó cùng với âm hưởng từ Cách Mạng tháng 10 Nga thành công, Mỹ mới chính thức bước vào trận chiến hòng hưởng lợi sau khi nắm đến 90% rằng phe Hiệp Ước sẽ thua, và theo quy luật chiến tranh, các nước bại trận sẽ phải bồi thường chiến phí cho các nước thắng trận, cho nên dù là tham gia trước hay sau thì Mỹ vẫn được chia phần chiến tranh. Sau này nhờ đó cộng với khối tiền mà Mỹ cho các nước tư bản vay , lãnh thổ không bị chiến tranh tàn phá ghê gớm nên Mỹ vương lên thành cường quốc số 1 và là chủ nợ của thế giới đó
Hì, theo mình biết lag vậy
 

thptbbbkhoa2017phiyenhoahoclopcotrang

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng mười một 2017
3
2
1
23
Bình Thuận
THPT Bắc Bình
À, bạn nói như vậy thì đúng rồi, nhưng mà nếu mình nhớ không lầm, ban đầu Mỹ không phải hoàn toàn muốn đứng ngoài cuộc đâu, là do vị trí địa lí của nó cách xa trung tâm chiến trận, cho nên nó quyết định ngồi vuốt râu xem hổ báo vồ nhau thỏa chí, rồi đầu tư quân sự cho Hiệp Ước, để biến Anh, Pháp thành con nợ, rồi sau này Đức tính làm trận Vec- Đoong hòng một phát tiêu diệt gọn con mồi đang có sự bất ổn là Nga, không ngờ lại thua trận, từ đó từ thế chủ động chuyển sang phòng vệ bất lợi. Nhận thấy tình hình đó cùng với âm hưởng từ Cách Mạng tháng 10 Nga thành công, Mỹ mới chính thức bước vào trận chiến hòng hưởng lợi sau khi nắm đến 90% rằng phe Hiệp Ước sẽ thua, và theo quy luật chiến tranh, các nước bại trận sẽ phải bồi thường chiến phí cho các nước thắng trận, cho nên dù là tham gia trước hay sau thì Mỹ vẫn được chia phần chiến tranh. Sau này nhờ đó cộng với khối tiền mà Mỹ cho các nước tư bản vay , lãnh thổ không bị chiến tranh tàn phá ghê gớm nên Mỹ vương lên thành cường quốc số 1 và là chủ nợ của thế giới đó
Hì, theo mình biết lag vậy
Cái chỗ" sau khi biết chắc 90% là Hiệp Ước sẽ thắng nha bạn, mình ghi nhầm"
nhận xét: Mỹ là nước khôn ngoan đến đáng sợ, chấp nhận trở thành đầu tư cho chiến trường, chấp nhận lặng lẽ quan sát con cá lớn, tuy có sức mạnh quân sự nhưng không vênh váo háo thắng mà tỏ ra già dặn hơn kẻ khác nhiều, đường lối lãnh đạo ranh ma khôn khéo khiến Mỹ trở thành khề tồn tại ở ngôi cao nhất sau chiến trận. Quả là đáng ghê sợ
 
Top Bottom