Kỹ năng Làm sao để tạo thói quen đọc sách ?

Lê Văn Đông

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng mười 2015
1,422
1,477
244
TP Hồ Chí Minh
ᴳᵒᵈ乡bőýfŕíéńd
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có rất nhiều người muốn xây dựng một thói quen đọc sách. Tuy nhiên, được vài ngày có động lực đọc rồi sau đó lại bỏ. Thế làm sao để có thể rèn luyện thói quen đọc sách hiệu quả khoảng trên 30 cuốn trên một năm. Đó là một quá trình rèn luyện.
Câu chuyện về con ếch
Khi bạn muốn luộc chín một con ếch, bạn làm thế nào? Bạn cho chú ếch nhỏ nhắn này vào nồi nước đang sôi chăng ? Nếu như bạn bỏ chú ếch này vào một nồi nước đang sôi, thì chắc chắn ếch sẽ nhảy ra ngoài !!! Thế làm sao có thể luộc chín nó bây giờ. Khi đó, bạn cứ cho con ếch vào nồi nước rồi từ từ tăng nhiệt độ lên, chú ếch sẽ ngoan ngoãn nằm trong trong nồi cho đến khi nó trở thành món ếch luộc :)
Thế liên quan gì về chuyện đọc sách ???
Trước tiên, đọc sách là một thói quen cần phải rèn luyện. Mà thường thì những ai muốn rèn luyện thói quen mới ở giai đoạn đầu thì có rất nhiều động lực để thực hiện. Nhưng tới giai đoạn ở giữa thì nhiệt huyết dần suy giảm và bùm nó bỗng trở về con số 0, bạn dường như không còn đủ kiên trì nữa và suy nghĩ về thói quen đọc sách dần được đưa vào quên lãng.
Như câu chuyện bên trên, nếu như ta làm từng thứ nhỏ nhất rồi đến những cái lớn hơn thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều và muốn hiểu hơn về cách hình thành thói quen thì tôi sẽ có hẳn một bài viết khác nói về vấn đề này.
1.jpg

Rèn luyện thế nào ?
Hãy dành thời gian để đọc sách !

Nếu như bạn không có thời gian để đọc thì bạn làm sao có thể đọc sách. Hãy dành thời gian ra để đọc sách. Nếu như nói là dành thời gian thì chính bạn là người chủ động trong việc đọc sách, bạn chủ động thể hiện rằng bạn thật sự nghiêm túc trong việc rèn luyện thói quen đọc sách. Nếu như không chủ động mà bạn thật sự không có thời gian để đọc thì sao? Đừng lo, bạn cũng thật sự nghiêm túc đấy, nhưng do lỗi định mệnh thôi. Nếu bạn là người thật sự bận rộn, hãy tiết kiệm thời gian và đừng để thời gian trôi qua là lãng phí, giờ giải lao trong trường cho các bạn học sinh cũng được tầm 15-30 phút, hay là trong lúc đi hẹn hò, mà bạn gái chưa tới, bạn cũng có thể lấy một cuốn sách ra mà đọc, bạn biết đấy thời gian trang điểm của con gái là vô hạn.. Nói chung, bạn hãy dành thời gian để đọc sách và hãy tiết kiệm thời gian vào việc đầu tư phát triển bản thân sẽ có lợi hơn là việc lướt facebook, instagram. Vì thế, bạn nên phòng trước trong balo vài cuốn sách để phòng hờ có dịp đọc.2.jpg
Hãy chọn cuốn sách mà mình yêu thích.

Hãy chọn cuốn sách mà bạn yêu thích. Bạn không thể đọc cuốn sách mà mình không yêu thích được trừ khi bạn phải đọc sách giáo khoa trên trường – đối với tôi sách giáo khoa viết hơi khó hiểu và chữ chằng chịt, ít nhất nó cũng nhàm chán đối với tôi. Nếu như lỡ mua một cuốn sách mà đọc thật sự nhàm chán thì hãy nhượng lại cho người khác và mua cuốn khác, đừng cố đọc nó vì bạn sẽ tiếp thu rất ít từ nó. Nếu như thích cuốn nào hãy mua cuốn đó và đọc hết bằng niềm đam mê.

Rèn luyện từ thói quen nhỏ.

Mỗi ngày hãy đọc ít nhất 20 trang, nó không quá ngắn và cũng không quá dài để bạn cảm thấy mệt mỏi mà nhàm chán. Bạn hãy thực hiện nó mỗi ngày và hãy gắn nó với một thói quen khác để dễ dàng thành thói quen hơn vì khi bạn thực hiện thói quen cũ nó sẽ nhắc bạn thực hiện thói quen mới – đọc sách.
Ví dụ
Khi mới thức dậy, bạn có thể đọc 20 trang sách.
Ăn sáng xong, đọc 20 trang sách.
Trước khi ngủ, đọc 20 trang sách.
…………………………………………………………
Bạn biết chỉ cần 20 trang sách một ngày thì một năm bạn sẽ đọc 7200 trang sách, bạn đọc một cuốn sách tầm trung khoảng 200 trang thì một năm bạn sẽ đọc được 36 cuốn sách. Bạn có thể thực hiện phép toán đơn giản sau:
20 x 365 = 7200 ( trang sách)
7200/200= 36 cuốn sách.

Hãy đọc sách và xem nó như một thú vui

Bạn nên đọc sách như một thú vui, bạn đừng xem nó như là một nhiệm vụ mà bạn phải làm trong ngày. Hãy xem đọc sách như để thư giãn, trò chuyện với chính tác giả để tìm ra được câu trả lời mà bạn cần tìm.

 

NYuuWindy

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
218
197
66
TP Hồ Chí Minh
THPT Củ Chi
Đúng vậy. Có một châm ngôn về đọc sách mà mình đã từng đọc qua là :" Những quyển sách mà bạn đã đọc hôm nay là con đường mà tương lai bạn sẽ bước đến. " Nên tạo thói quen đọc sách cho bản thân. À mình còn biết, khi ta kiên trì làm việc gì đó trên 21 ngày thì việc đó sẽ thành thói quen. Và hãy áp dụng nó vào việc thiết lập một thói quen đọc sách
 
  • Like
Reactions: Lê Văn Đông

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
Có rất nhiều người muốn xây dựng một thói quen đọc sách. Tuy nhiên, được vài ngày có động lực đọc rồi sau đó lại bỏ. Thế làm sao để có thể rèn luyện thói quen đọc sách hiệu quả khoảng trên 30 cuốn trên một năm. Đó là một quá trình rèn luyện.
Câu chuyện về con ếch
Khi bạn muốn luộc chín một con ếch, bạn làm thế nào? Bạn cho chú ếch nhỏ nhắn này vào nồi nước đang sôi chăng ? Nếu như bạn bỏ chú ếch này vào một nồi nước đang sôi, thì chắc chắn ếch sẽ nhảy ra ngoài !!! Thế làm sao có thể luộc chín nó bây giờ. Khi đó, bạn cứ cho con ếch vào nồi nước rồi từ từ tăng nhiệt độ lên, chú ếch sẽ ngoan ngoãn nằm trong trong nồi cho đến khi nó trở thành món ếch luộc :)
Thế liên quan gì về chuyện đọc sách ???
Trước tiên, đọc sách là một thói quen cần phải rèn luyện. Mà thường thì những ai muốn rèn luyện thói quen mới ở giai đoạn đầu thì có rất nhiều động lực để thực hiện. Nhưng tới giai đoạn ở giữa thì nhiệt huyết dần suy giảm và bùm nó bỗng trở về con số 0, bạn dường như không còn đủ kiên trì nữa và suy nghĩ về thói quen đọc sách dần được đưa vào quên lãng.
Như câu chuyện bên trên, nếu như ta làm từng thứ nhỏ nhất rồi đến những cái lớn hơn thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều và muốn hiểu hơn về cách hình thành thói quen thì tôi sẽ có hẳn một bài viết khác nói về vấn đề này.
View attachment 12515

Rèn luyện thế nào ?
Hãy dành thời gian để đọc sách !

Nếu như bạn không có thời gian để đọc thì bạn làm sao có thể đọc sách. Hãy dành thời gian ra để đọc sách. Nếu như nói là dành thời gian thì chính bạn là người chủ động trong việc đọc sách, bạn chủ động thể hiện rằng bạn thật sự nghiêm túc trong việc rèn luyện thói quen đọc sách. Nếu như không chủ động mà bạn thật sự không có thời gian để đọc thì sao? Đừng lo, bạn cũng thật sự nghiêm túc đấy, nhưng do lỗi định mệnh thôi. Nếu bạn là người thật sự bận rộn, hãy tiết kiệm thời gian và đừng để thời gian trôi qua là lãng phí, giờ giải lao trong trường cho các bạn học sinh cũng được tầm 15-30 phút, hay là trong lúc đi hẹn hò, mà bạn gái chưa tới, bạn cũng có thể lấy một cuốn sách ra mà đọc, bạn biết đấy thời gian trang điểm của con gái là vô hạn.. Nói chung, bạn hãy dành thời gian để đọc sách và hãy tiết kiệm thời gian vào việc đầu tư phát triển bản thân sẽ có lợi hơn là việc lướt facebook, instagram. Vì thế, bạn nên phòng trước trong balo vài cuốn sách để phòng hờ có dịp đọc.View attachment 12516
Hãy chọn cuốn sách mà mình yêu thích.
Hãy chọn cuốn sách mà bạn yêu thích. Bạn không thể đọc cuốn sách mà mình không yêu thích được trừ khi bạn phải đọc sách giáo khoa trên trường – đối với tôi sách giáo khoa viết hơi khó hiểu và chữ chằng chịt, ít nhất nó cũng nhàm chán đối với tôi. Nếu như lỡ mua một cuốn sách mà đọc thật sự nhàm chán thì hãy nhượng lại cho người khác và mua cuốn khác, đừng cố đọc nó vì bạn sẽ tiếp thu rất ít từ nó. Nếu như thích cuốn nào hãy mua cuốn đó và đọc hết bằng niềm đam mê.

Rèn luyện từ thói quen nhỏ.
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất 20 trang, nó không quá ngắn và cũng không quá dài để bạn cảm thấy mệt mỏi mà nhàm chán. Bạn hãy thực hiện nó mỗi ngày và hãy gắn nó với một thói quen khác để dễ dàng thành thói quen hơn vì khi bạn thực hiện thói quen cũ nó sẽ nhắc bạn thực hiện thói quen mới – đọc sách.
Ví dụ
Khi mới thức dậy, bạn có thể đọc 20 trang sách.
Ăn sáng xong, đọc 20 trang sách.
Trước khi ngủ, đọc 20 trang sách.
…………………………………………………………
Bạn biết chỉ cần 20 trang sách một ngày thì một năm bạn sẽ đọc 7200 trang sách, bạn đọc một cuốn sách tầm trung khoảng 200 trang thì một năm bạn sẽ đọc được 36 cuốn sách. Bạn có thể thực hiện phép toán đơn giản sau:
20 x 365 = 7200 ( trang sách)
7200/200= 36 cuốn sách.

Hãy đọc sách và xem nó như một thú vui
Bạn nên đọc sách như một thú vui, bạn đừng xem nó như là một nhiệm vụ mà bạn phải làm trong ngày. Hãy xem đọc sách như để thư giãn, trò chuyện với chính tác giả để tìm ra được câu trả lời mà bạn cần tìm.

hay lắm ..tui thích sách lắm .........ông biết nhà thơ 'NGUYỄN NHẬT ÁNH KO..''' quê tui đó thăng bình đó ..................sách viết hay
 
  • Like
Reactions: NYuuWindy

NYuuWindy

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
218
197
66
TP Hồ Chí Minh
THPT Củ Chi
hay lắm ..tui thích sách lắm .........ông biết nhà thơ 'NGUYỄN NHẬT ÁNH KO..''' quê tui đó thăng bình đó ..................sách viết hay
Ừ mình đọc của Nguyễn Nhật ánh rất nhiều : Tôi là Bêtô, Một vé đi tui thơ, Chào một ngày mới tốt lành, bàn có 5 chỗ ngồi, nữ sinh, bồ câu không đưa thư, tôi thấy hoa vàng trên có xanh,... Đều đã đọc qua. Mình đang luyện quyển Ngày xưa có một chuyện tình đấy.
 

Jin_Mory2677

Học sinh tiến bộ
Thành viên
4 Tháng hai 2014
200
284
161
Hà Tĩnh
THPT AMS
Bạn biết chỉ cần 20 trang sách một ngày thì một năm bạn sẽ đọc 7200 trang sách
:V
Đắc nhân tâm hơn 300 trang= 1 ngày, Đôn-ki-hô-tê 2 tập, mỗi tập 1296 trang=2 tháng. Mấy cuốn tầm 300 trang mỗi tuần đọc 1 cuốn để "nhai đi nhai lại cho ngấm" . 1k trang trở lên 1 tháng đọc một cuốn, không thì đọc sách tin học.....thế ra mình đọc thừa :V
 

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
Có rất nhiều người muốn xây dựng một thói quen đọc sách. Tuy nhiên, được vài ngày có động lực đọc rồi sau đó lại bỏ. Thế làm sao để có thể rèn luyện thói quen đọc sách hiệu quả khoảng trên 30 cuốn trên một năm. Đó là một quá trình rèn luyện.
Câu chuyện về con ếch
Khi bạn muốn luộc chín một con ếch, bạn làm thế nào? Bạn cho chú ếch nhỏ nhắn này vào nồi nước đang sôi chăng ? Nếu như bạn bỏ chú ếch này vào một nồi nước đang sôi, thì chắc chắn ếch sẽ nhảy ra ngoài !!! Thế làm sao có thể luộc chín nó bây giờ. Khi đó, bạn cứ cho con ếch vào nồi nước rồi từ từ tăng nhiệt độ lên, chú ếch sẽ ngoan ngoãn nằm trong trong nồi cho đến khi nó trở thành món ếch luộc :)
Thế liên quan gì về chuyện đọc sách ???
Trước tiên, đọc sách là một thói quen cần phải rèn luyện. Mà thường thì những ai muốn rèn luyện thói quen mới ở giai đoạn đầu thì có rất nhiều động lực để thực hiện. Nhưng tới giai đoạn ở giữa thì nhiệt huyết dần suy giảm và bùm nó bỗng trở về con số 0, bạn dường như không còn đủ kiên trì nữa và suy nghĩ về thói quen đọc sách dần được đưa vào quên lãng.
Như câu chuyện bên trên, nếu như ta làm từng thứ nhỏ nhất rồi đến những cái lớn hơn thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều và muốn hiểu hơn về cách hình thành thói quen thì tôi sẽ có hẳn một bài viết khác nói về vấn đề này.
View attachment 12515

Rèn luyện thế nào ?
Hãy dành thời gian để đọc sách !

Nếu như bạn không có thời gian để đọc thì bạn làm sao có thể đọc sách. Hãy dành thời gian ra để đọc sách. Nếu như nói là dành thời gian thì chính bạn là người chủ động trong việc đọc sách, bạn chủ động thể hiện rằng bạn thật sự nghiêm túc trong việc rèn luyện thói quen đọc sách. Nếu như không chủ động mà bạn thật sự không có thời gian để đọc thì sao? Đừng lo, bạn cũng thật sự nghiêm túc đấy, nhưng do lỗi định mệnh thôi. Nếu bạn là người thật sự bận rộn, hãy tiết kiệm thời gian và đừng để thời gian trôi qua là lãng phí, giờ giải lao trong trường cho các bạn học sinh cũng được tầm 15-30 phút, hay là trong lúc đi hẹn hò, mà bạn gái chưa tới, bạn cũng có thể lấy một cuốn sách ra mà đọc, bạn biết đấy thời gian trang điểm của con gái là vô hạn.. Nói chung, bạn hãy dành thời gian để đọc sách và hãy tiết kiệm thời gian vào việc đầu tư phát triển bản thân sẽ có lợi hơn là việc lướt facebook, instagram. Vì thế, bạn nên phòng trước trong balo vài cuốn sách để phòng hờ có dịp đọc.View attachment 12516
Hãy chọn cuốn sách mà mình yêu thích.
Hãy chọn cuốn sách mà bạn yêu thích. Bạn không thể đọc cuốn sách mà mình không yêu thích được trừ khi bạn phải đọc sách giáo khoa trên trường – đối với tôi sách giáo khoa viết hơi khó hiểu và chữ chằng chịt, ít nhất nó cũng nhàm chán đối với tôi. Nếu như lỡ mua một cuốn sách mà đọc thật sự nhàm chán thì hãy nhượng lại cho người khác và mua cuốn khác, đừng cố đọc nó vì bạn sẽ tiếp thu rất ít từ nó. Nếu như thích cuốn nào hãy mua cuốn đó và đọc hết bằng niềm đam mê.

Rèn luyện từ thói quen nhỏ.
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất 20 trang, nó không quá ngắn và cũng không quá dài để bạn cảm thấy mệt mỏi mà nhàm chán. Bạn hãy thực hiện nó mỗi ngày và hãy gắn nó với một thói quen khác để dễ dàng thành thói quen hơn vì khi bạn thực hiện thói quen cũ nó sẽ nhắc bạn thực hiện thói quen mới – đọc sách.
Ví dụ
Khi mới thức dậy, bạn có thể đọc 20 trang sách.
Ăn sáng xong, đọc 20 trang sách.
Trước khi ngủ, đọc 20 trang sách.
…………………………………………………………
Bạn biết chỉ cần 20 trang sách một ngày thì một năm bạn sẽ đọc 7200 trang sách, bạn đọc một cuốn sách tầm trung khoảng 200 trang thì một năm bạn sẽ đọc được 36 cuốn sách. Bạn có thể thực hiện phép toán đơn giản sau:
20 x 365 = 7200 ( trang sách)
7200/200= 36 cuốn sách.

Hãy đọc sách và xem nó như một thú vui
Bạn nên đọc sách như một thú vui, bạn đừng xem nó như là một nhiệm vụ mà bạn phải làm trong ngày. Hãy xem đọc sách như để thư giãn, trò chuyện với chính tác giả để tìm ra được câu trả lời mà bạn cần tìm.

có thích sách nói về thành công không hay lắm muốn tôi gửi cho không đọc xong thấy tự tin mình dốt thật nhưng họ còn dốt hơn
 

Lê Văn Đông

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng mười 2015
1,422
1,477
244
TP Hồ Chí Minh
ᴳᵒᵈ乡bőýfŕíéńd
Ừ mình đọc của Nguyễn Nhật ánh rất nhiều : Tôi là Bêtô, Một vé đi tui thơ, Chào một ngày mới tốt lành, bàn có 5 chỗ ngồi, nữ sinh, bồ câu không đưa thư, tôi thấy hoa vàng trên có xanh,... Đều đã đọc qua. Mình đang luyện quyển Ngày xưa có một chuyện tình đấy.
Huhu mik chưa đọc cuốn nào của ông cả
 
  • Like
Reactions: NYuuWindy

Lê Văn Đông

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng mười 2015
1,422
1,477
244
TP Hồ Chí Minh
ᴳᵒᵈ乡bőýfŕíéńd
:V
Đắc nhân tâm hơn 300 trang= 1 ngày, Đôn-ki-hô-tê 2 tập, mỗi tập 1296 trang=2 tháng. Mấy cuốn tầm 300 trang mỗi tuần đọc 1 cuốn để "nhai đi nhai lại cho ngấm" . 1k trang trở lên 1 tháng đọc một cuốn, không thì đọc sách tin học.....thế ra mình đọc thừa :V
Tui đọc 1th chừng 2 cuốn mới ngấm
 
  • Like
Reactions: Jin_Mory2677
Top Bottom