[Club] ♡Learning summer for grade 8 [2k4]

Status
Không mở trả lời sau này.

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
20
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I. Giới thiệu
Hè lại trôi qua, rồi bây giờ nó lại đến. Chúng ta thì vừa hoàn thành xong kì thi học kì, nghỉ hè một cách thoải mát, và chuẩn bị cho năm sau - với cuộc chiến mới với năm mới. Tôi - năm nay vừa hoàn thành xong chương trình lớp 7, và năm sau sẽ là năm lớp 8, với nhiều thứ cần phải chuẩn bị - Môn Hóa (chưa nói môn Sinh kìa :<), cuộc thi HSG (trường tôi chỉ cho 8, 9 thi HSG) và những cuộc thi sẽ chứa đựng rất nhiều khó khăn khác. Cho nên, chúng ta - việc cố gắng bây giờ là điều cần thiết, và cũng vì cho cuộc chiến với năm lớp 8, hôm nay, mình sẽ lập 1 câu lạc bộ (chỉ dành cho hs lớp 7-8), tên là:
Learning Summer.

II. Cách hoạt động của Club
Mình sẽ tạo một tin nhắn, à, chính xác thì mình phải nói nó là "conversation" gồm nhiều người. Mình sẽ để chức năng thêm thành viên để có thể thêm thành viên một cách tùy thích. Learning summer là club dùng trong việc học hè, trao đổi thông tin học tập, hay những bài tập khó mà mình muốn tự tay giải nhờ vào sự hướng dẫn của nhiều thành viên trong club, hoặc là chat về 1 số nd học tập cần biết.
Số lượng thành viên giới hạn: không giới hạn thành viên.

Thành viên mới vào club có thể làm quen với nhau thay vì cứ hỏi nhau bài tập. Ta có thể làm quen để hiểu biết về thành viên trong club, về môn mà thành viên nào đó giỏi-dở, vậy cũng tiện cho việc học tập.

♡III. Ưu điểm của club
1. Việc trao đổi được nhanh hơn: thông qua tin nhắn, ta có thể nhận biết được ai cần ta giúp đỡ, và nếu ta cần giúp đỡ thì mọi người cũng được thông báo ở conversation.
2. Thấu hiểu nội dung chương trình lớp 8: thay vì up lên box để được giải đáp cụ thể, nhưng 1 số trường hợp người giải đáp là một thành viên lớn tuổi hơn, tuy đã học rồi nhưng họ vẫn không rành lớp 8, hoặc quên cách giải đó đã học ở lúc này chưa, hoặc giải bằng cách của học sinh lớp lớn.
3. Thay vì được giải đáp hẳn hoi, hãy tự làm bài khó bằng chính sức mình với 1 chút gợi ý: khi bạn không biết 1 bài nào đó, bạn có thể up lên forum đễ tìm lời giải. Nhưng sau khi thành viên giỏi hơn giải rồi thì sao chứ? Bạn chép lại à? Có hiểu một chút gì không? Thường thường khi giải xong mà hỏi lại thì cũng phiền phức, như mấy bài toán nhìn kết quả mà có hiểu không? (Thưa, người ta hiểu, tui nhìn chả hiểu :v). Thay vì nhìn một kết quả không hiểu rồi chép lại, ta có thể hỏi group để bàn tán về cách làm, từ đó suy ra 1 cách làm bài khó cho chính mình.
4. Quen bạn bè và học tập từ bạn bè: Có bạn tốt - mình cũng tốt, chơi với bạn hư - mình cũng hư, chơi với đứa học giỏi - ta cũng giỏi lây, tất cả nội dung trên điều chuẩn không cần chỉnh cả. Việc quen và học theo những người bạn học giỏi trong club cũng khiến bạn có thói quen đam mê học tập, cố gắng phấn đấu cho giống bạn mình.
5. Hết nghĩ ra cái gì rồi, haha :D

IV. Tuyển thành viên
*Điều kiện: là học sinh lớp 8 (2k4).
Cách thức vào club (điền vào bảng sau):
Tên thật:
Tên trong diễn đàn:
Tên để gọi:
Học giỏi môn (ghi từ 1-2 môn mình giỏi nhất):
Tại sao bạn muốn tham gia club?:
Điểm TB môn bạn giỏi nhất:
Mình tự hỏi sẽ có những ai sẽ tham gia club của mình ;) Hóng...mong chờ quá đi mất~
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này.
Posted on: 30/05/2017
Written by: Narumi04
 

Hải Yến gì đó

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tư 2017
137
143
76
19
$\color{pink}{\text{♥ Ngoài Đường ♥ }}$
Tên thật: Nguyễn Thị Hải Yến
Tên trong diễn đàn: Hải Yến gì đó
Tên để gọi: Hải Yến
Học giỏi môn (ghi từ 1-2 môn mình giỏi nhất): GDCD ; Ngữ Văn
Tại sao bạn muốn tham gia club?: Vì muốn học tập và làm quen từ các bạn trong diễn đàn
Điểm TB môn bạn giỏi nhất: Văn: 9.4
 

Snowball fan ken

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
434
1,267
224
Địล ηgục đẫм мáu
I. Giới thiệu
Hè lại trôi qua, rồi bây giờ nó lại đến. Chúng ta thì vừa hoàn thành xong kì thi học kì, nghỉ hè một cách thoải mát, và chuẩn bị cho năm sau - với cuộc chiến mới với năm mới. Tôi - năm nay vừa hoàn thành xong chương trình lớp 7, và năm sau sẽ là năm lớp 8, với nhiều thứ cần phải chuẩn bị - Môn Hóa (chưa nói môn Sinh kìa :<), cuộc thi HSG (trường tôi chỉ cho 8, 9 thi HSG) và những cuộc thi sẽ chứa đựng rất nhiều khó khăn khác. Cho nên, chúng ta - việc cố gắng bây giờ là điều cần thiết, và cũng vì cho cuộc chiến với năm lớp 8, hôm nay, mình sẽ lập 1 câu lạc bộ (chỉ dành cho hs lớp 7-8), tên là:
Learning Summer.

II. Cách hoạt động của Club
Mình sẽ tạo một tin nhắn, à, chính xác thì mình phải nói nó là "conversation" gồm nhiều người. Mình sẽ để chức năng thêm thành viên để có thể thêm thành viên một cách tùy thích. Learning summer là club dùng trong việc học hè, trao đổi thông tin học tập, hay những bài tập khó mà mình muốn tự tay giải nhờ vào sự hướng dẫn của nhiều thành viên trong club, hoặc là chat về 1 số nd học tập cần biết.
Số lượng thành viên giới hạn: không giới hạn thành viên.

Thành viên mới vào club có thể làm quen với nhau thay vì cứ hỏi nhau bài tập. Ta có thể làm quen để hiểu biết về thành viên trong club, về môn mà thành viên nào đó giỏi-dở, vậy cũng tiện cho việc học tập.

♡III. Ưu điểm của club
1. Việc trao đổi được nhanh hơn: thông qua tin nhắn, ta có thể nhận biết được ai cần ta giúp đỡ, và nếu ta cần giúp đỡ thì mọi người cũng được thông báo ở conversation.
2. Thấu hiểu nội dung chương trình lớp 8: thay vì up lên box để được giải đáp cụ thể, nhưng 1 số trường hợp người giải đáp là một thành viên lớn tuổi hơn, tuy đã học rồi nhưng họ vẫn không rành lớp 8, hoặc quên cách giải đó đã học ở lúc này chưa, hoặc giải bằng cách của học sinh lớp lớn.
3. Thay vì được giải đáp hẳn hoi, hãy tự làm bài khó bằng chính sức mình với 1 chút gợi ý: khi bạn không biết 1 bài nào đó, bạn có thể up lên forum đễ tìm lời giải. Nhưng sau khi thành viên giỏi hơn giải rồi thì sao chứ? Bạn chép lại à? Có hiểu một chút gì không? Thường thường khi giải xong mà hỏi lại thì cũng phiền phức, như mấy bài toán nhìn kết quả mà có hiểu không? (Thưa, người ta hiểu, tui nhìn chả hiểu :v). Thay vì nhìn một kết quả không hiểu rồi chép lại, ta có thể hỏi group để bàn tán về cách làm, từ đó suy ra 1 cách làm bài khó cho chính mình.
4. Quen bạn bè và học tập từ bạn bè: Có bạn tốt - mình cũng tốt, chơi với bạn hư - mình cũng hư, chơi với đứa học giỏi - ta cũng giỏi lây, tất cả nội dung trên điều chuẩn không cần chỉnh cả. Việc quen và học theo những người bạn học giỏi trong club cũng khiến bạn có thói quen đam mê học tập, cố gắng phấn đấu cho giống bạn mình.
5. Hết nghĩ ra cái gì rồi, haha :D

IV. Tuyển thành viên
*Điều kiện: là học sinh lớp 8 (2k4).
Cách thức vào club (điền vào bảng sau):
Tên thật:
Tên trong diễn đàn:
Tên để gọi:
Học giỏi môn (ghi từ 1-2 môn mình giỏi nhất):
Tại sao bạn muốn tham gia club?:
Điểm TB môn bạn giỏi nhất:
Mình tự hỏi sẽ có những ai sẽ tham gia club của mình ;) Hóng...mong chờ quá đi mất~
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này.
Posted on: 30/05/2017
Written by: Narumi04
đây là 1 club rất hữu ích :)
bạn không nói giải đáp thắc mắc ở đâu nên mình hỏi luôn ở đây:
thưa bạn ,tên thật để làm gì ?
 
Last edited:

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
20
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
đây là 1 club rất hữu ích :)
bạn không nói nên giải đáp thắc mắc ở đâu nên mình hỏi luôn ở đây:
thưa bạn ,tên thật để làm gì ?
Gọi chơi :v BT thì gọi bằng tên phụ cũng hơi cảm thấy lạ, nếu quen thân thì gọi bằng tên thật thì thân thiết hơn tí. Phần tên thật có thể bỏ cũng được, dù sao nó cũng không ép buộc :)
 
  • Like
Reactions: Aya shameimaru

Chết Lặng

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng năm 2017
45
82
74
Tên thật : Võ Văn Hiến
Tên trong diễn đàn: Chết Lặng
Tên để gọi : Kiko
Tại sao muốn tham gia : Vì mình thấy nó nhiều bổ ích trong việc học tập hè của mình và mình có thể pk nhiều bạn trong câu lạc bộ
Giỏi môn gì nhất : mình hc đều môn thôi
Điểm TB cao nhất :( bí mật )
 
  • Like
Reactions: Snowball fan ken

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
I. Giới thiệu
Hè lại trôi qua, rồi bây giờ nó lại đến. Chúng ta thì vừa hoàn thành xong kì thi học kì, nghỉ hè một cách thoải mát, và chuẩn bị cho năm sau - với cuộc chiến mới với năm mới. Tôi - năm nay vừa hoàn thành xong chương trình lớp 7, và năm sau sẽ là năm lớp 8, với nhiều thứ cần phải chuẩn bị - Môn Hóa (chưa nói môn Sinh kìa :<), cuộc thi HSG (trường tôi chỉ cho 8, 9 thi HSG) và những cuộc thi sẽ chứa đựng rất nhiều khó khăn khác. Cho nên, chúng ta - việc cố gắng bây giờ là điều cần thiết, và cũng vì cho cuộc chiến với năm lớp 8, hôm nay, mình sẽ lập 1 câu lạc bộ (chỉ dành cho hs lớp 7-8), tên là:
Learning Summer.

II. Cách hoạt động của Club
Mình sẽ tạo một tin nhắn, à, chính xác thì mình phải nói nó là "conversation" gồm nhiều người. Mình sẽ để chức năng thêm thành viên để có thể thêm thành viên một cách tùy thích. Learning summer là club dùng trong việc học hè, trao đổi thông tin học tập, hay những bài tập khó mà mình muốn tự tay giải nhờ vào sự hướng dẫn của nhiều thành viên trong club, hoặc là chat về 1 số nd học tập cần biết.
Số lượng thành viên giới hạn: không giới hạn thành viên.

Thành viên mới vào club có thể làm quen với nhau thay vì cứ hỏi nhau bài tập. Ta có thể làm quen để hiểu biết về thành viên trong club, về môn mà thành viên nào đó giỏi-dở, vậy cũng tiện cho việc học tập.

♡III. Ưu điểm của club
1. Việc trao đổi được nhanh hơn: thông qua tin nhắn, ta có thể nhận biết được ai cần ta giúp đỡ, và nếu ta cần giúp đỡ thì mọi người cũng được thông báo ở conversation.
2. Thấu hiểu nội dung chương trình lớp 8: thay vì up lên box để được giải đáp cụ thể, nhưng 1 số trường hợp người giải đáp là một thành viên lớn tuổi hơn, tuy đã học rồi nhưng họ vẫn không rành lớp 8, hoặc quên cách giải đó đã học ở lúc này chưa, hoặc giải bằng cách của học sinh lớp lớn.
3. Thay vì được giải đáp hẳn hoi, hãy tự làm bài khó bằng chính sức mình với 1 chút gợi ý: khi bạn không biết 1 bài nào đó, bạn có thể up lên forum đễ tìm lời giải. Nhưng sau khi thành viên giỏi hơn giải rồi thì sao chứ? Bạn chép lại à? Có hiểu một chút gì không? Thường thường khi giải xong mà hỏi lại thì cũng phiền phức, như mấy bài toán nhìn kết quả mà có hiểu không? (Thưa, người ta hiểu, tui nhìn chả hiểu :v). Thay vì nhìn một kết quả không hiểu rồi chép lại, ta có thể hỏi group để bàn tán về cách làm, từ đó suy ra 1 cách làm bài khó cho chính mình.
4. Quen bạn bè và học tập từ bạn bè: Có bạn tốt - mình cũng tốt, chơi với bạn hư - mình cũng hư, chơi với đứa học giỏi - ta cũng giỏi lây, tất cả nội dung trên điều chuẩn không cần chỉnh cả. Việc quen và học theo những người bạn học giỏi trong club cũng khiến bạn có thói quen đam mê học tập, cố gắng phấn đấu cho giống bạn mình.
5. Hết nghĩ ra cái gì rồi, haha :D

IV. Tuyển thành viên
*Điều kiện: là học sinh lớp 8 (2k4).
Cách thức vào club (điền vào bảng sau):
Tên thật:
Tên trong diễn đàn:
Tên để gọi:
Học giỏi môn (ghi từ 1-2 môn mình giỏi nhất):
Tại sao bạn muốn tham gia club?:
Điểm TB môn bạn giỏi nhất:
Mình tự hỏi sẽ có những ai sẽ tham gia club của mình ;) Hóng...mong chờ quá đi mất~
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này.
Posted on: 30/05/2017
Written by: Narumi04
Chào các em.
Với nội dung như các em đề cập ở trên thì các em có thể tạo hội thoại riêng để nc và trao đổi. Còn muốn hỏi bài tập hãy vào các box môn học nhé các em.
Chị k duyệt vlb này!
Thân ái.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom