

Mọi người đã biết là mã độc WannaCry đã hoành hành trên khắp thế giới, và tấn công cực kỳ nhiều các hệ thống máy tính của các công ty lớn. Mặc dù đã được tạm thời ngăn chặn, tuy nhiên, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận, bởi vì ransomware này, luôn luôn có phiên bản 2.0
Thông tin chung:
- WannaCry là một loại ransomware cực kỳ nguy hiểm, mã hóa toàn bộ dữ liệu của người dùng trên máy tính và để mở khóa, chúng ta sẽ phải trả 300 USD - 600 USD (từ gần 7 triệu đồng đến gần 14 triệu).
- Vì sự cấp thiết và phạm vi lây lan nguy hiểm cực rộng nên Microsoft đã buộc phải phát hành bản cập nhật cho HĐH Windows XP, vốn đã bị ngừng hỗ trợ từ năm 2014. Không những vậy, các bản cập nhật đều có thể sử dụng cho cả Win lậu, Win crack.
- Nếu bạn không thể cài được các bản cập nhật nào đó:
+ Tắt SMBv1 với các bước cụ thể được quy định tại Microsoft Knowledge Base Article 2696547.
+ Thêm cài đặt cho router hoặc tường lửa của bạn để chặn lưu lượng SMB đến cổng 445.
- Mã độc này lây lan bằng 2 phương thức chính:
+ Do hacker đính kèm WannaCry vào trong những chương trình lạ, chương trình lậu..
+ Cái này đặc biệt nguy hiểm: WannaCry có thể lây nhiễm qua mạng LAN!
Bài chia sẻ đầu tiên sẽ là về "Khi bị dính WannaCry, gỡ bỏ nó như thế nào? Cách phòng tránh?"
Mình dự định ngày mai sẽ viết về "WannaCry lây lan nguy hiểm như thế nào?"
Tất cả những bài viết này mình lấy dữ liệu từ trên mạng về. Bạn nào có thông tin gì, hoàn toàn có thể chia sẻ tại đây. Các thông tin chia sẻ, vui lòng ghi rõ nguồn! Mình đang sợ dính WannaCry đây này.
À một điều nữa! Tuyệt đối không được chia sẻ, hay tò mò click vào các link lạ. Nếu chia sẻ mã độc này, 12 năm bóc lịch đang đợi các bạn. Một khi đã bị dính WannaCry rồi, ngay lập tức tắt toàn bộ hệ thống mạng LAN để ngăn chặn sự lây lan!
Thông tin chung:
- WannaCry là một loại ransomware cực kỳ nguy hiểm, mã hóa toàn bộ dữ liệu của người dùng trên máy tính và để mở khóa, chúng ta sẽ phải trả 300 USD - 600 USD (từ gần 7 triệu đồng đến gần 14 triệu).
- Vì sự cấp thiết và phạm vi lây lan nguy hiểm cực rộng nên Microsoft đã buộc phải phát hành bản cập nhật cho HĐH Windows XP, vốn đã bị ngừng hỗ trợ từ năm 2014. Không những vậy, các bản cập nhật đều có thể sử dụng cho cả Win lậu, Win crack.
- Nếu bạn không thể cài được các bản cập nhật nào đó:
+ Tắt SMBv1 với các bước cụ thể được quy định tại Microsoft Knowledge Base Article 2696547.
+ Thêm cài đặt cho router hoặc tường lửa của bạn để chặn lưu lượng SMB đến cổng 445.
- Mã độc này lây lan bằng 2 phương thức chính:
+ Do hacker đính kèm WannaCry vào trong những chương trình lạ, chương trình lậu..
+ Cái này đặc biệt nguy hiểm: WannaCry có thể lây nhiễm qua mạng LAN!
Bài chia sẻ đầu tiên sẽ là về "Khi bị dính WannaCry, gỡ bỏ nó như thế nào? Cách phòng tránh?"
Mình dự định ngày mai sẽ viết về "WannaCry lây lan nguy hiểm như thế nào?"
Tất cả những bài viết này mình lấy dữ liệu từ trên mạng về. Bạn nào có thông tin gì, hoàn toàn có thể chia sẻ tại đây. Các thông tin chia sẻ, vui lòng ghi rõ nguồn! Mình đang sợ dính WannaCry đây này.
À một điều nữa! Tuyệt đối không được chia sẻ, hay tò mò click vào các link lạ. Nếu chia sẻ mã độc này, 12 năm bóc lịch đang đợi các bạn. Một khi đã bị dính WannaCry rồi, ngay lập tức tắt toàn bộ hệ thống mạng LAN để ngăn chặn sự lây lan!