Sinh [Sinh 8] Phản xạ của con người

Lê Quang Vinh

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng ba 2017
8
3
16
19
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn giúp mình với:

1) Nêu các biện pháp giáo dục sức khỏe mà em biết. Em đã phải luyện tập như thế nào để có một sức khỏe tốt.

2) - Tiếng nói chữ viết là tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao.

VD:..........................................................................................................

- Tiếng nói chữ viết liên quan đến sự tưởng tượng đến các sự vật và hiện tượng.

VD:..........................................................................................................

- Tiếng nói chữ viết là phương tiện để co người giao tiếp trao đổi kinh nghiệm.

VD:..........................................................................................................

( Câu 2 mình đã làm được phần tiếng nói chữ viết là gì rồi, các bạn chỉ cần trả lời cho mình phần VD thôi ạ ).

Thanks các bạn nhiều ạ.
 
  • Like
Reactions: Trung2782002

Kaity Võ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng bảy 2016
422
611
219
Các bạn giúp mình với:

1) Nêu các biện pháp giáo dục sức khỏe mà em biết. Em đã phải luyện tập như thế nào để có một sức khỏe tốt.

2) - Tiếng nói chữ viết là tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao.

VD:..........................................................................................................

- Tiếng nói chữ viết liên quan đến sự tưởng tượng đến các sự vật và hiện tượng.

VD:..........................................................................................................

- Tiếng nói chữ viết là phương tiện để co người giao tiếp trao đổi kinh nghiệm.

VD:..........................................................................................................

( Câu 2 mình đã làm được phần tiếng nói chữ viết là gì rồi, các bạn chỉ cần trả lời cho mình phần VD thôi ạ ).

Thanks các bạn nhiều ạ.
1/ - Học bằng trải nghiêm
- Học qua làm, qua các hoạt động
- Học bằng thử và sai làm lại
2/
- Tiếng nói chữ viết là tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao.

VD: đọc truyện cười=> buồn cười

- Tiếng nói chữ viết liên quan đến sự tưởng tượng đến các sự vật và hiện tượng.

VD:. Khi đọc về nhân vật truyện cổ tích thì ta sẽ tưởng tượng đến hình dáng, tính cách,.... của nhân vật

- Tiếng nói chữ viết là phương tiện để co người giao tiếp trao đổi kinh nghiệm.

VD: Tín hiệu của sự vật gây ra PXCĐK cấp cao
 
  • Like
Reactions: Lê Quang Vinh
Top Bottom