1. Tại sao nói bộ máy quân chủ chuyên chế nhà nước thời Lê sơ là hoàn thiện nhất?
Nội dung phân tích:
+ Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước (Hoặc trình bày cụ thể bằng lời)
+ Nêu những ưu điểm đặc biệt mà ở các bộ máy nhà nước thời khác không có.
Hướng dẫn:
+ Quyền lực tập trung tuyệt đối vào tay vua - người đứng đầu nhà nước.
+ Hệ thống quan liêu hỗ trợ cho vua.
+ Chia đất nước thành 13 đạo thừa tuyên -> phủ, huyện, châu, xã,...
-> Việc bãi bỏ một số chức quan, bộ phận không cần thiết -> nhằm thiết chặt việc quản lí hiệu quả.
->Nhận xét: Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế được hoàn thiện, thống nhất, chặt chẽ từ trung ương xuống địa phương, vua nắm toàn bộ quyền hành, kể cả việc điều hành quân đội.
2. Nêu nội dung cuộc cải cách hành chính dưới thời vua Lê Thánh Tông. Em có nhận xét gì về những cải cách đó?
Nội dung cải cách:
+ Gần giống phần trên : )
Nhận xét:
+ Tạo ra bộ máy quản lí hoàn chỉnh từ trung ương đến địa phương. Tổ chức bộ máy nhà nước ngày càng chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, tạo điều kiện ổn định về chính trị và phát triển kinh tế.
+ Tạo ra sự thống nhất trong bộ máy quản lí của nhà nước quân chủ mới.
+ Tạo ra được uy lực và uy quyền của nhà vua trong việc cai quản đất nước.