Với câu này thì trước tiên em phải nói rõ được quan điểm sang tác của Bác là ntn?
- Bác coi văn chương là vũ khí chiến đấu đắc lực và mỗi người nghệ sĩ là một chiến sĩ trên chiến truờng.
- Văn chương phải có tính chân thật và tính dân tộc.
- Bác rất chú ý đến đối tượng tiếp nhận văn chương (ai là người đọc nó, tác phẩm viết ra cho ai?) để từ đó quyết định cách viết cho phù hợp (ngôn ngữ trong tác phẩm, thể loại,...).
Từ đó liên hệ đến sự nghiệp văn chưong của Bác thông qua những tác phẩm của Người, như kiểu là đưa ra ví dụ để chứng minh cho các luận điểm trong quan điểm sáng tác của Bác ý.
(cái này chắc em có thể làm được mà, đúng ko

).
Cuối cùng là kết luận lại, mối quan hệ đó nhưu thế nào? Ảnh hưởng đến thơ văn của Bác và có giá trị như thế nào đối với văn chương nước nhà và lịch sử dân tộc

.