
) Nhưng sâu xa mà nói nó cũng từ mặt trời ra.
Năng lượng hóa thạch là từ thực vật. Cái gì cấu tạo nên cây? Là CO2 và nước. Cây dùng năng lượng mặt trời, tiến hành quang hợp, biến CO2 và H2O tạo thành chất hữu cơ. Nhìn theo góc độ vật lí thì đây là quá trình chuyển năng lượng mặt trời thành năng lượng hữu cơ dự trữ. Và chính các chất hữu cơ đó cấu tạo nên cây, để rồi khi chết đi, cây mang năng lượng đó vào lòng đất, biến thành than, thành dầu mỏ.
Động vật ăn thực vật, phân giải các chất hữu cơ đó ra rồi tổng hợp lại theo một dạng khác, tạo nên một dạng dự trữ khác cho riêng mình. Vậy nên những nguồn năng lượng sống của thực hay động vật đều là từ mặt trời.
Gió, xuất hiện là do không khí di chuyể từ nơi áp cao sang nơi áp thấp. Nơi nào hấp thụ nhiệt của mặt trời tốt thì nơi đó là áp thấp, nơi nào hấp thụ nhiệt độ kém thì là áp cao. Như vậy, sự khác nhau về mức độ nận năng lượng mặt trời đã tạo nên thế năng về nhiệt độ, thế năng đó chuyển thành động năng của gió.
Thủy điện là do thế nước tạo thành. Năng lượng mặt trời làm nước bay hơi. Mưa làm nước tụ ở chỗ cao, nước ở cao chảy xuống chỗ thấp sinh ra động năng động năng đó lại chuyển thành điện.
Còn năng lượng sinh khối như mình nói trên rồi.
Bạn đồng ý chứ?