M
meongocxi


câu 1: sự lựa chọn con đường cứu nước của cách mạng Việt Nam được phản ánh như thế nào qua 3 tổ chức cách mạng: hội Việt Nam cách mạng thanh niên , Đảng Tân Việt và Việt Nam Quốc dân Đảng?
BV:
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, do chính sách khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp , mâu thuẫn giữa dân tộc ta với thực dân Pháp lên cao, xã hội VN ngày càng phân hóa sâu sắc. Bên cạnh những giai cấp cũ như địa chủ, công nhân , nông dân đã xuất hiện những giai cấp mới như tư sản, tiểu tư sản. Các giai cấp, tầng lớp này đã từng bước bước lên vũ đài chính trị , đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam . Sự phát triển phong trào yêu nước , phong trào công nhân ở nước ta dần dần dẫn tới sự ra đời của các tổ chức yêu nước cách mạng : VNCMTN, TVCMĐ, VN quốc dân Đảng. Ba tổ chức này đại diện cho 3 giai cấp khác nhau với con đường cứu nước khác nhau. Cách mạng VN sẽ chỉ lựa chọn con đường nào là con đường đúng đắn nhất , lôi cuốn đông đảo nhân dân đi theo.
Hội VNCMTN là 1 tổ chức đi theo khuynh hướng vô sản do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện . Nó lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm nền tảng tư tưởng với mục tiêu rõ ràng là cứu nước , đồng thời cứu dân giải phóng dân tộc , giải phóng con người. Hội VNCMTN có tổ chức chặt chẽ , hạt nhân là cộng sản đoàn , ra báo Thanh niên mở các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ rồi đưa họ vào con đường vô sản hóa, trang bị , truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin về trong nước và phong trào công nhân. Nhờ những ưu điểm đó mà hội VNCMTN có sức sống, có khả năng xâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước , tập hợp phong trào đó đi theo con đường cách mạng vô sản. Nửa sau 1929, sau khi hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của nó là tổ chức tiền thân của Đảng, hội VNCMTN tan rã cho ra đời Đông Dương cộng sản Đảng , An Nam cộng sản Đảng . Đây là 2 tổ chức cộng sản về sau hợp nhất thành Đảng cộng sản Việt Nam
Tân Việt cách mạng Đảng là 1 tổ chức của trí thức tiểu tư sản Việt Nam. Tầng lớp này lại nhỏ bé, không có hệ tư tưởng riêng, dễ ngả nghiêng dao động. Nó không có mục tiêu rõ ràng , tổ chức lỏng lẻo , lực lượng tham gia phức tạp, kết nạp cả tiểu thương , tiểu chủ, học sinh , sinh viên. Vì những hạn chế đó Tân Việt cách mạng Đảng không có khả năng xâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước , không thể đại diện cho dân tộc VN trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Việt Nam quốc dân Đảng là 1 tổ chức của giai cấp tư sản Việt Nam. Giai cấp này ở nước ta lại nhỏ bé, bị chèn ép , không có hệ tư tưởng riêng, lấy chủ nghĩa tam dân làm nền tảng tư tưởng , mục tiêu chung chung " trước làm cách mạng dân tộc, sau làm thế giới cách mạng", tổ chức lỏng lẻo , thành phần tham gia rất phức tạp , kết hợp các binh lính , tiểu thương, tiểu chủ...Vì những hạn chế đó Việt Nam quốc dân Đảng không thể xâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước , không thể lãnh đạo nhân dân ta trong cuộc cứu nước và cứu dân. Ngày 9/2/1930 cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Việt Nam quốc dân Đảng phát động đã thất bại. Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái cũng đồng thời là sự chấm dứt hoàn toàn con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản
Trong bối cảnh đó Đảng cộng sản VN ra đời trên cơ sở hợp nhất 3 tổ chức cộng sản ở nước ta thành Đảng duy nhất là Đảng cộng sản Việt Nam mà tiền thân là hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Đông Dương cộng sản liên Đoàn. Sự ra đời của Đảng cộng sản VN đầu 1930 chứng tỏ sự thắng thế hoàn toàn của con đường cứu nước theo hệ tư tưởng vô sản , sự lựa chọn đúng đắn con đường cứu nước của cách mạng VN.
bài viết tham khảo: gsư . Trịnh Đình Tùng
BV:
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, do chính sách khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp , mâu thuẫn giữa dân tộc ta với thực dân Pháp lên cao, xã hội VN ngày càng phân hóa sâu sắc. Bên cạnh những giai cấp cũ như địa chủ, công nhân , nông dân đã xuất hiện những giai cấp mới như tư sản, tiểu tư sản. Các giai cấp, tầng lớp này đã từng bước bước lên vũ đài chính trị , đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam . Sự phát triển phong trào yêu nước , phong trào công nhân ở nước ta dần dần dẫn tới sự ra đời của các tổ chức yêu nước cách mạng : VNCMTN, TVCMĐ, VN quốc dân Đảng. Ba tổ chức này đại diện cho 3 giai cấp khác nhau với con đường cứu nước khác nhau. Cách mạng VN sẽ chỉ lựa chọn con đường nào là con đường đúng đắn nhất , lôi cuốn đông đảo nhân dân đi theo.
Hội VNCMTN là 1 tổ chức đi theo khuynh hướng vô sản do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện . Nó lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm nền tảng tư tưởng với mục tiêu rõ ràng là cứu nước , đồng thời cứu dân giải phóng dân tộc , giải phóng con người. Hội VNCMTN có tổ chức chặt chẽ , hạt nhân là cộng sản đoàn , ra báo Thanh niên mở các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ rồi đưa họ vào con đường vô sản hóa, trang bị , truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin về trong nước và phong trào công nhân. Nhờ những ưu điểm đó mà hội VNCMTN có sức sống, có khả năng xâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước , tập hợp phong trào đó đi theo con đường cách mạng vô sản. Nửa sau 1929, sau khi hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của nó là tổ chức tiền thân của Đảng, hội VNCMTN tan rã cho ra đời Đông Dương cộng sản Đảng , An Nam cộng sản Đảng . Đây là 2 tổ chức cộng sản về sau hợp nhất thành Đảng cộng sản Việt Nam
Tân Việt cách mạng Đảng là 1 tổ chức của trí thức tiểu tư sản Việt Nam. Tầng lớp này lại nhỏ bé, không có hệ tư tưởng riêng, dễ ngả nghiêng dao động. Nó không có mục tiêu rõ ràng , tổ chức lỏng lẻo , lực lượng tham gia phức tạp, kết nạp cả tiểu thương , tiểu chủ, học sinh , sinh viên. Vì những hạn chế đó Tân Việt cách mạng Đảng không có khả năng xâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước , không thể đại diện cho dân tộc VN trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Việt Nam quốc dân Đảng là 1 tổ chức của giai cấp tư sản Việt Nam. Giai cấp này ở nước ta lại nhỏ bé, bị chèn ép , không có hệ tư tưởng riêng, lấy chủ nghĩa tam dân làm nền tảng tư tưởng , mục tiêu chung chung " trước làm cách mạng dân tộc, sau làm thế giới cách mạng", tổ chức lỏng lẻo , thành phần tham gia rất phức tạp , kết hợp các binh lính , tiểu thương, tiểu chủ...Vì những hạn chế đó Việt Nam quốc dân Đảng không thể xâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước , không thể lãnh đạo nhân dân ta trong cuộc cứu nước và cứu dân. Ngày 9/2/1930 cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Việt Nam quốc dân Đảng phát động đã thất bại. Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái cũng đồng thời là sự chấm dứt hoàn toàn con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản
Trong bối cảnh đó Đảng cộng sản VN ra đời trên cơ sở hợp nhất 3 tổ chức cộng sản ở nước ta thành Đảng duy nhất là Đảng cộng sản Việt Nam mà tiền thân là hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Đông Dương cộng sản liên Đoàn. Sự ra đời của Đảng cộng sản VN đầu 1930 chứng tỏ sự thắng thế hoàn toàn của con đường cứu nước theo hệ tư tưởng vô sản , sự lựa chọn đúng đắn con đường cứu nước của cách mạng VN.
bài viết tham khảo: gsư . Trịnh Đình Tùng