Khối A1- Thông tin tuyển sinh khối A1 và những vấn đề liên quan!

  • Thread starter hocmai.tuyensinh
  • Ngày gửi
  • Replies 11
  • Views 10,177

H

hocmai.tuyensinh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào tất cả các em,

Mùa tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2012 có một số biến động gây hoang mang cũng như nhiều lo lắng cho các sĩ tử. Trong các dự kiến thay đổi có thay đổi về tuyển sinh thêm khối A1 (Toán - lý - Ngoại ngữ) là có khả năng tổ chức trong năm nay lớn nhất và cũng thu hút sự quan tâm của cả học sinh và phụ huynh nhiều nhất. Do đó, topic này sẽ cung cấp cho các em thông tin cần thiết về khối A1, các trường tuyển sinh,... Tư vấn các vấn đề liên quan về khối A1, chọn ngành, chọn trường...

Mọi vấn đề cần biết về khối A1, các em có thể hỏi tại topic này, Hocmai.vn luôn đồng hành cùng các em trong mùa tuyển sinh 2012, chúc tất cả các em học tập tốt, chuẩn bị những hành trang tốt nhất để "vượt vũ môn" 2012!
 
Last edited by a moderator:
H

hocmai.tuyensinh

Thông tin khối A1

1. Nguồn gốc:
Xuất phát từ đề xuất của Bộ Thông tin - truyền thông cần thêm khối thi gồm các môn toán, vật lý, ngoại ngữ để tuyển sinh cho ngành công nghệ thông tin, năm 2012 Bộ GD-ĐT dự kiến bổ sung khối A1.

2. Tuyển sinh khối A1 - chưa có thông tin chính thức!

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết tuyển sinh khối A1 sẽ được bàn kỹ và quyết định tại hội nghị hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ. Trong đó sẽ thảo luận về nhiều vấn đề: Bổ sung khối A1 có cần thiết không? Thí sinh dự thi khối A1 sẽ thi đợt 1 cả ba môn, trong đó đề ngoại ngữ được ra riêng cho khối thi này hay thí sinh có thể thi hai môn toán, lý khối A và thi thêm môn ngoại ngữ (khối D, đợt 2)? Việc sử dụng kết quả chung của khối A1 để xét tuyển thế nào? Thứ trưởng Ga nói môn ngoại ngữ của khối A1 là tiếng Anh. Theo đó, những thí sinh có năng lực ở các môn ngoại ngữ khác sẽ không có cơ hội dự thi khối này khi bộ chính thức quyết định.

3. Mạn đàm về khối A1- góc nhìn từ các nhà làm giáo dục

Về việc thêm khối A1 hiện cũng đang có vài ý kiến từ các chuyên gia giáo dục:
- Khối A1: Tăng cơ hội có nghĩa thí sinh ngoài thi khối A (cơ hội 1) sẽ có thêm cơ hội 2 xét tuyển theo ba môn toán, lý, tiếng Anh (đề thi khối D). Và vấn đề nên bàn ở đây chỉ là cho phép thí sinh có nguyện vọng tuyển sinh theo toán, lý, tiếng Anh chỉ cần thi khối A đủ ba môn và thi thêm môn ngoại ngữ ở khối D (đợt 2) hay bắt buộc phải thi cả ba môn khối D đợt 2.
- Tuy nhiên, quan điểm của lãnh đạo Bộ GD-ĐT trước thềm hội nghị vẫn là “thêm khối A1” cùng đợt thi với khối A và môn tiếng Anh của khối này phải có đề riêng, không trùng với khối D thi sau đó.

4. Nhiều trường còn dè dặt, nhiều trường đã lên phương án tuyển!

Trong khi Bộ GD-ĐT chưa quyết định chính thức về thêm khối thi A1 (thi Toán, Lý, Ngoại ngữ) nhưng nhiều trường công và tư đã lên phương án tuyển thêm khối này để hút thí sinh.

Phòng Đào tạo Trường ĐH Văn Lang Võ Văn Tuấn, nếu Bộ cho phép xét tuyển khối A1, chắc chắn trường sẽ tuyển thêm khối này.

Trường ĐH Ngoại thương sẽ tổ chức thi khối A1 cho tất cả các ngành. Như vậy, các khối tuyển sinh của trường là A, A1, D. Trường vẫn giữ 3.400 CT như năm trước.

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông tuyển sinh khối A, A1, D1. Trường giữ ổn định CT hệ chính quy, giảm CT hệ liên thông.

Trường ĐH Lạc Hồng cũng khẳng định sẽ tuyển thêm khối A1 cùng những ngành khối A truyền thống.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng đề nghị được tuyển thêm khối A1.

Các ngành học khối A truyền thống của Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ đều tuyển khối A1. Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu cũng xét tuyển khối A1 cho 6/9 ngành học....
Bên cạnh đó, khá nhiều trường ĐH, CĐ khá dè dặt với khối A1 do chưa thống nhất được những yếu tố kỹ thuật cần thiết trong việc xét tuyển khi bổ sung khối này. Hoài nghi tuyển khối A1 không thu hút được thí sinh cũng là nỗi lo phổ biến của nhiều trường.

Các ý kiến khác, các thí sinh và các bậc phụ huynh có thể đưa lên trên topic này để cùng thảo luận!
 
H

hoangoclan161

annh ơi thế đã phát hành quyển thông tin tuyển sinh năm 2012 như mọi năm chưa anh!


Hiện tại chưa có thông tin chính thức nào về việc phát hành hay không phát hành cuốn những điều cần biết này em nhé. Khi nào có thông tin chính thức thì sẽ được cập nhật trên trang tin tức của hocmai. Em chú ý theo dõi nhé :D
 
P

phanthanh1711

thông tin tuyển sinh.

Hiện tại chưa có thông tin chính thức nào về việc phát hành hay không phát hành cuốn những điều cần biết này em nhé. Khi nào có thông tin chính thức thì sẽ được cập nhật trên trang tin tức của hocmai. Em chú ý theo dõi nhé :D

ô em thấy mấy đứa lớp em mua rồi ạ, thế nên em mới hỏi vậy vì em không thấy trên hocmai có đưa ra quyển này để em cùng các bạn xem ạ!
 
H

hoangoclan161

ô em thấy mấy đứa lớp em mua rồi ạ, thế nên em mới hỏi vậy vì em không thấy trên hocmai có đưa ra quyển này để em cùng các bạn xem ạ!



Chắc bạn em mua cuốn những điều cần biết của năm 2011 em ạ. Vì theo thông tin mà chị được biết thì có phát hành cuốn này hay không thì phải đợi quyết định trong Hội nghị Hiệu trưởng các trường Đại học Cao đẳng sẽ diễn ra trong tháng 2 này em nhé :)
 
P

phanthanh1711

Tư vấn mùa thi.

Chắc bạn em mua cuốn những điều cần biết của năm 2011 em ạ. Vì theo thông tin mà chị được biết thì có phát hành cuốn này hay không thì phải đợi quyết định trong Hội nghị Hiệu trưởng các trường Đại học Cao đẳng sẽ diễn ra trong tháng 2 này em nhé :)

Em thấy rõ là năm 2012 luôn mà theo nhà xuất bản thống kê, em hôm nay cầm trên tay đọc mà, nhưng chỉ mượn được 1 tí thì các bạn khác cúng tranh nhau xem rồi.
 
A

anhtien_nguyen

oh... nếu có cũng là của năm 2011 thôi. kì thi ĐH, CĐ là kì thi lớn của Cả nước. Có hàng trăm ngàn thí sinh tham dự. Bạn không nên hoang mang. Dù thay đổi kiểu gì, thì cũng phải đảm bảo quyền lợi của thí sinh.
 
H

hoangoclan161

Em thấy rõ là năm 2012 luôn mà theo nhà xuất bản thống kê, em hôm nay cầm trên tay đọc mà, nhưng chỉ mượn được 1 tí thì các bạn khác cúng tranh nhau xem rồi.


Nếu có thì là tái bản của năm 2011 em ạ. Hiện nay, vẫn đang còn tranh cãi về việc có ban hành hay không, vì thế chưa thể có cuốn của năm 2012, cũng có thể là sách nhái trôi nổi trên thị trường, không đáng tin cậy em nhé :D
 
P

phanthanh1711

Tư vấn mùa thi.

Nếu có thì là tái bản của năm 2011 em ạ. Hiện nay, vẫn đang còn tranh cãi về việc có ban hành hay không, vì thế chưa thể có cuốn của năm 2012, cũng có thể là sách nhái trôi nổi trên thị trường, không đáng tin cậy em nhé :D

tại sao lại thế nhỉ? cũng vì em thấy một số thông tin bảo là chưa phát hành nên em cũng thấy lạ khi các nhà sách ơ nơi em đã có để bán và có rất nhiều bạn mua với giá 40k, ít nữa em cũng mượn về đọc tham khảo hihi:D
 
H

hocmai.tuyensinh

annh ơi thế đã phát hành quyển thông tin tuyển sinh năm 2012 như mọi năm chưa anh!

ô em thấy mấy đứa lớp em mua rồi ạ, thế nên em mới hỏi vậy vì em không thấy trên hocmai có đưa ra quyển này để em cùng các bạn xem ạ!

Em thấy rõ là năm 2012 luôn mà theo nhà xuất bản thống kê, em hôm nay cầm trên tay đọc mà, nhưng chỉ mượn được 1 tí thì các bạn khác cúng tranh nhau xem rồi.

tại sao lại thế nhỉ? cũng vì em thấy một số thông tin bảo là chưa phát hành nên em cũng thấy lạ khi các nhà sách ơ nơi em đã có để bán và có rất nhiều bạn mua với giá 40k, ít nữa em cũng mượn về đọc tham khảo hihi:D
Chào các em,

Cho tới thời điểm này (2/2/2012) Bộ GD&Đt vẫn chưa phát hành cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2012. Đó là thông tin chính xác, ở một số nơi có thể bán những ấn phẩm khác nhau nhưng đó chưa phải là thông tin của năm nay và có thể là tái bản của năm trước.
Các em lưu ý một số thông tin sau:
1, Hiện tại, Bộ vẫn chưa có quyết định chính thức là có phát hành hay không (khoảng giữa tháng 2 sẽ có thông tin chính thức), hơn nữa, hiện tại các trường vẫn đang lên hoàn tất phương án tuyển sinh, chưa có quyết định chính thức xem có tổ chưc tuyển sinh khối A1 không... vì vậy chưa có thông tin chính thức về tuyển sinh từ các trường thì lấy đâu ra Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2012!
2, Cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH- CĐ các năm do Bô GD&Đt mà cụ thể là Vụ GDĐH tổ chức biên soạn và chịu trách nhiệm nội dung, và chỉ có NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM in và phát hành với số lượng dao động trong khoảng trên dưới 80.000 bản. Các em tìm mua theo đúng các thông tin trên để tránh việc sai xót thông tin.
3. Các em có thể tham khảo các thông tin trong cuốn của năm 2011 để biết thêm thông tin về các ngành, các trường, mã tỉnh, trường... và cập nhật thêm các thông tin mới sau, lưu ý thường xuyên cập nhật thông tin mới!
4. Các thông tin về cuốn những điều cần biết năm 2012 sẽ được cập nhật liên tục ngay tại pic: các em có thắc mắc hoặc băn khoăn gì cũng có thể chia sẻ tại pic trên!

Chúc các em học tập tốt!
 
Last edited by a moderator:
H

hocmai.tuyensinh

Chính thức bổ sung khối A1(Toán; Lý; Tiếng Anh)

Ngày 14/2, thông tin chính thức về khối thi A1 đã được khẳng định:

Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012 vẫn tổ chứ thi theo các khối thi truyền thống A, B, C, D, các khối năng khiếu và bổ sung thêm khối A1 (Toán, lý, Tiếng Anh).

Để bảo đảm sự ổn định ở các trường tuyển sinh theo khối thi truyền thống và không ảnh hưởng đến việc học tập, định hướng ôn tập của HS trong 3 năm học THPT (theo ban và theo khối), Bộ yêu cầu các trường vẫn tuyển sinh theo các khối thi của từng ngành đào tạo như những năm trước và có thể bổ sung khối A1 nếu thấy cần thiết và phù hợp đối với từng ngành đào tạo.

Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin về việc thi chung đề Toán, Lý với khối A hay riêng đề?
Các thông tin khác sẽ tiếp tục được cập nhật
 
Top Bottom