Sử 9 [ Lịch Sử 9] Bàn luận

T

taianhpro000

do mô hình nhà nước xã hội chủ nghia ở Liên Xô đã gặp phải sai lầm thiếu sót
nhưng các nước Đông Âu lại lấy nó làm mô hình để học tập theo
bê nguyên mô hình của Liên Xô vào để cải cách đất nước
ngoài ra các nước Đông Âu là các nước chậm phát triển hơn nên khi cải cách không bắt kịp được sự phát triển của khoa học kĩ thuật
 
I

ilovemyfriendforever

Hãy nêu quá trình hình thành Hệ Thống Xã hội chủ nghĩa

Quá trình cải tổ Liên Xô và Hệ quả của nó

CHo hỏi 2 câu này ạ !
Thứ nhất,box Sử là nơi để mọi người thảo luận về LS,không phải nơi giải BT em nhé!
THứ 2,những câu này có hết trong sgk,chị mong em tự tìm hiểu và đọc lại sgk.
Thân!
 
S

satthiendk1

ế các kế hoạch 5 năm của Liên Xô thì mình biết có các kế hoạch sau:

- kế hoạch 5 năm lần thứ nhất từ 1928-1932

-kế hoạch 5 năm lần thứ 2 từ 1933-1937

- từ 1937 , nhân dân Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 3, nhưng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tạm thời bị gián đoạn bởi cuộc chiến tranh xâm lược của phát xít Đức.

-từ 1945-1950 : Liên Xô tiếp tục tiến hành thực hiện kế hoạch 5 năm giành thắng lợi vượt thời hạn 9 tháng.

-từ 1950-1970 : tiến hành những kế hoạch dài hạn , tiếp tục gây dựng cơ sở chủ nghĩa xã hội

-1985 : tiến hành công cuộc cải tổ


=> như vậy theo mình từ khi thành lập đến 2000 Liên Xô đã 4 lần tiến hành kế họch 5 năm và nhiều cuộc cải cách, cải tổ dài hạn khác,

chỉ bít thế thui, có ai bổ sung thêm gì hok
 
N

nlht20081997

ế các kế hoạch 5 năm của Liên Xô thì mình biết có các kế hoạch sau:

- kế hoạch 5 năm lần thứ nhất từ 1928-1932

-kế hoạch 5 năm lần thứ 2 từ 1933-1937

- từ 1937 , nhân dân Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 3, nhưng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tạm thời bị gián đoạn bởi cuộc chiến tranh xâm lược của phát xít Đức.

-từ 1945-1950 : Liên Xô tiếp tục tiến hành thực hiện kế hoạch 5 năm giành thắng lợi vượt thời hạn 9 tháng.

-từ 1950-1970 : tiến hành những kế hoạch dài hạn , tiếp tục gây dựng cơ sở chủ nghĩa xã hội

-1985 : tiến hành công cuộc cải tổ


=> như vậy theo mình từ khi thành lập đến 2000 Liên Xô đã 4 lần tiến hành kế họch 5 năm và nhiều cuộc cải cách, cải tổ dài hạn khác,

chỉ bít thế thui, có ai bổ sung thêm gì hok

Hì cho myh ý kiến
Đến sau năm 51 vẫn típ tục kh 5 năm bạn ah
5 năm lần 5(1951-1955)
5 năm lần 6 (1956-1960)
Và 7 năm 1959-1965
--> k pphải chỉ có 4 lần bạn ah
:D:)
 
V

vyshusi

m.n có ai biết vẽ sơ đồ tư duy bài 1 và 2 không ạ?
có thể hướng dẫn em đc không?
 
A

abluediamond

mọi ng ới ời ơi;) ;) ;) ;)
píc này thấy trầm quá ạ
mọi ng thử thảo luận nhé8-|
nguyên nhân nào làm cho chế đỗ xã hội chủ nghĩa ở liên xô sụp đổ????????:)>-
và nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ yếu****************************????:|:|b-(
mới đầu câu dễ thôi
...............................bắt đàu nào......................................
Nguyên nhân sâu xa:

- Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện. Thêm vào đó, sự thiếu dân chủ và công bằng đã làm tăng thêm sự bất mãn trong quần chúng.
- Không bắt kịp bước phát triển của khoa học-kỹ thuật tiên tiến, dẫn tới tình trạng trì trệ, khủng hoảng về kinh tế và xã hội.

Nguyên nhân trực tiếp:

- Khi tiến hành cải tổ lại phạm phải sai lầm trên nhiều mặt, làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng.
- Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước.

Tóm lại : sự phá hoại của CNĐQ cùng với sự phản bội bên trong và từ trên chóp của cơ quan lãnh đạo cao nhất là nguyên nhân trực tiếp làm cho Liên Xô sụp đổ. 2 nguyên nhân này có quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động cùng chiều trực tiếp phá sập ngôi nhà CNXH.
 
Top Bottom