TOÀ SOẠN BÓNG ĐÁ(nơi post bài)

N

nagato1102

Chelsea tống tiễn 'John Terry đệ nhị'

Một hậu vệ trẻ triển vọng vừa được Chelsea sang tay cho CLB Hà Lan PSV Eindhoven

Chelsea hôm 27/6, bán hậu vệ người Hà Lan Jeffrey Bruma cho PSV Eindhoven với giá 2,5 triệu bảng.

Tuy nhiên, đội bóng Anh cũng thòng thêm điều khoản cho phép họ được quyền ưu tiên mua lại tài năng 21 tuổi trong tương lai gần.

Bruma.jpg

Bruma được Chelsea mua về từ CLB Hà Lan Feyenoord Rotterdam năm 2007, khi mới 15 tuổi.

Trong hai năm chơi ở đội trẻ, hậu vệ này cho thấy tiềm năng lớn và được ví như một bản sao của John Terry, với tư chất thủ lĩnh, lối chơi tinh tế và sự lợi hại khi lên tham gia các tình huống cố định.

Năm 2009, Bruma bắt đầu lên đội một, nhưng không chứng tỏ được khả năng. Từ năm 2011, anh lần lượt bị đẩy cho Leiceister City rồi Hamburg mượn cho đến cuối mùa vừa qua.

Vụ bán Bruma nằm trong chiến dịch giải phóng hàng tồn của Chelsea hè này, khi họ không ký tiếp hợp đồng và đem cho mượn một loạt cầu thủ.

Những người không được ký tiếp hợp đồng hết hạn mùa vừa qua gồm hai thủ môn Hilario, Ross Turnbull, hai tiền vệ Yossi Benayoun, Florent Malouda. Trong khi, Marko Marin hôm qua được đem cho Sevilla mượn theo hợp đồng một năm.
 
N

nagato1102

Sao Man City muốn theo Tevez sang Juventus

Nối gót Tevez, một ngôi sao thất sủng nữa của đại gia Ngoại hạng Anh cũng muốn chuyển hộ khẩu từ Manchester sang Torino, Italy.

Tevez vừa đầu quân cho Juventus theo bản hợp đồng trị giá 10 triệu bảng, sau khi xác định anh không còn chỗ đứng ở Man City.

Điều tương tự cũng có thể diễn ra với Aleksandar Kolarov. Tuyển thủ Serbia ngày càng mất kiên nhẫn khi trở thành lựa chọn thứ hai cho vị trí hậu vệ trái, sau đồng đội người Pháp Gael Clichy.

"Tôi hạnh phúc ở Man City, nhưng như tôi từng nhiều lần nói với cựu HLV Roberto Mancini, tôi muốn chơi bóng thường xuyên hơn", Kolarov đánh tiếng với tân HLV Pellegrini hôm qua.

City.jpg

Kolarov (trái) có thể sẽ tái hợp Tevez ở Juventus.

"Tôi đã liên hệ với người đại diện của mình và chúng tôi sẽ thống nhất những gì cần làm tiếp theo. Tiền không phải là tất cả và tôi không ngại giảm lương để đổi lấy cơ hội đá chính", anh nhấn mạnh.

Sở dĩ Kolarov mạnh miệng như thế là vì anh được Juventus liên hệ tuyển mộ từ hồi tháng 1. Đội bóng Italy rất kết hậu vệ trái này, vì ấn tượng với phong độ xuất sắc Kolarov ở Lazio trước khi sang Anh khoác áo Man City.

Kolarov đang lĩnh lương tuần 90.000 bảng ở sân Etihad, nhưng theo báo Italy Gazzetta dello Sport, trong cuộc tiếp xúc gần nhất với Juventus, anh này ngỏ ý sẵn sàng giảm 50% lương.

Tuy nhiên, khúc mắc có vẻ đang nằm ở chính Juventus. Tương tự hồi tháng 1, nhà vô địch Serie A muốn có Kolarov, nhưng chỉ đề nghị mượn anh một năm trước khi tính chuyện mua đứt.

Man City, trong khi đó, muốn dứt điểm nhanh để thu hồi phần nào đó khoản phí 16 triệu bảng họ bỏ ra để mua Kolarov từ Lazio hè 2010. Nếu không, họ sẽ quyết giữ anh này ở lại vì vẫn cần một dự bị chất lượng cho Clichy.
 
N

nagato1102

M.U bất ngờ muốn có thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ

Man United đang cử trinh sát viên theo dõi sát sao tiền vệ trẻ Salih Ucan tại VCK U-20 World Cup đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.


Đích thân người đại diện của Ucan, Muhsin Ertuğral đã tiết lộ điều này trên Lig TV. Cựu HLV của Sivasspor còn cho biết thêm, người đặt vấn đề trực tiếp với ông là Quinton Fortune, một cựu cầu thủ của M.U

Salih1.jpg

Fortune khẳng định Quỷ đỏ đang theo dõi từng bước chạy của Ucan tại Thổ Nhĩ Kỳ và sẵn sàng đàm phán chuyển nhượng với Fenerbahce ngay khi cảm thấy thực sự ưng ý với tiền vệ trẻ này.

Hè năm ngoái, Fenerbahce đã chiêu mộ Ucan, khi đó mới 18 tuổi, với mức giá 1.4 triệu euro, mức giá chuyển nhượng kỷ lục giành cho một cầu thủ trẻ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong nửa đầu mùa giải đầu tiên, Ucan không có nhiều cơ hội. Đến cuối mùa, anh bắt đầu được ra sân nhiều hơn và tỏa sáng rực rỡ.

9 trận tại Super Lig, Ucan ghi được 3 bàn thắng, trong khi 7 lần xuất hiện (trong đó có đến 5 lần phải vào sân từ ghế dự bị) tại Europa League, tiền vệ tấn công này cũng kịp để lại dấu ấn với 1 lần lập công.

Tại VCK U-20 World Cup đang diễn ra, Ucan cũng đã có được 1 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn, qua đó giúp Thổ Nhĩ Kỳ có được vị trí thứ 2 tại bảng C và lọt vào vòng knock-out (gặp Pháp vào ngày 3/7 tới).

Mặc dù rất thích Ucan, nhưng sở hữu tiền vệ tấn công tiềm năng này không phải chuyện đơn giản với M.U. Hiện mức giá phá hợp đồng của Ucan và Fenerbahce có trị giá đến 20 triệu euro.
 
N

nagato1102

Milan âm mưu “cướp” Vidic khỏi Old Trafford

Đội bóng thành Milan đã sẵn sàng chi 12 triệu bảng để sở hữu Nemanja Vidic, cầu thủ chỉ còn bản hợp đồng 1 năm với sân Old Trafford.



Chấn thương là một trong những nguyên nhân khiến Nemanja Vidic không còn giữ được phong độ tốt nhất. Trong 2 mùa giải vừa qua, trung vệ kì cựu người Serbia mới chỉ có 25 lần ra sân cùng Man Utd. Khả năng đá chính của Vidic ở mùa giải tới bị đặt dấu hỏi lớn do tân HLV David Moyes đang tìm kiếm thêm 1 trung vệ để bổ sung cho hàng thủ Man Utd.

Vidic.jpg

Hiện tại, Vidic đã bước sang tuổi 31. Man Utd đã lên phương án thay thế trung vệ này bằng hàng loạt ứng viên sáng giá như Ezequiel Garay (Benfica), Phil Jagielka (Everton). Thậm chí, Quỷ đỏ cũng đang sở hữu khá nhiều cầu thủ ở vị trí trung vệ như Phil Jones, Chris Smalling, Jonny Evans, Rio Ferdinand.

Trong bối cảnh này, AC Milan đã vào cuộc. Theo tiết lộ từ Mirror, đội bóng áo đỏ - đen đã lên kế hoạch chiêu mộ Vidic để đá cặp với Philippe Mexes. Cụ thể, Rossoneri muốn dứt điểm thương vụ này trước khi trở lại tập luyện chuẩn bị cho tour du đấu Hè 2013.

Milan không quan tâm quá lớn tới vấn đề tuổi tác của Vidic bởi đội bóng này từng thành công với khá nhiều bản hợp đồng “lỡ thì”. Còn nhớ vào năm 2004, Milan đã từng kí hợp đồng với Jaap Stam, cầu thủ đã bước sang tuổi 32 nhưng vẫn thi đấu khá tốt trong 3 mùa giải ở San Siro.

Theo tiết lộ, Milan đã sẵn sàng chi 12 triệu bảng để sở hữu Nemanja Vidic, người chỉ còn bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với sân Old Trafford. Hiện tại, trung vệ người Serbia vẫn chưa được BLĐ Man Utd tính tới việc gia hạn hợp đồng nên việc bán trung vệ này được xem là quyết định hợp lý cho cả 3 phía.
 
N

nagato1102

Isco đi vào lịch sử Real Madrid

Bên cạnh Xabi Alonso, Isco đã trở thành bản hợp đồng TBN đắt nhất lịch sử Real Madrid.



Với số tiền lên đến 30 triệu euro, Isco đã chính thức trở thành bản hợp đồng mang gốc gác TBN đắt nhất trong lịch sử CLB, xếp cạnh bản hợp đồng mang tên Xabi Alonso. Xếp sau Isco và Xabi là Sergio Ramos, với giá 27 triệu euro. Nhưng ‘Los Blancos’ không quan tâm đến kinh phí bỏ ra cho Isco, bởi đội bóng Hoàng gia TBN hiểu rõ ngôi sao đang lên này đáng với từng đồng từng cắc họ bỏ ra.

Real.jpg

Isco sẽ có buổi ra mắt tại Santiago Bernabeu vào thứ Tư tuần sau, 03 tháng 7. Isco được phía Real Madrid cũng như các chuyên gia đánh giá là viên ngọc thô mà nếu được mài giũa, đánh bóng đúng cách, sẽ phát quang để trở thành một trong những cầu thủ hay nhất thế giới sau này.

Hơn nữa, Isco là cầu thủ người TBN, và rõ ràng chiêu mộ anh là hướng đi tạo thiện cảm tốt trong mắt người hâm mộ của chủ tịch Perez. Việc Real Madrid nhanh chóng có được cầu thủ của U21 TBN chứng tỏ đội chủ sân Bernabeu đã nắm bắt xu thế mới của bóng đá châu Âu hiện tại: sự nổi lên của những cầu thủ trẻ tài năng người TBN ở mọi cấp độ.

Khi được hỏi về việc chiêu mộ Isco trong chiến dịch tranh cử chức chủ tịch CLB vừa qua, Florentino đã nhanh nhảu trả lời nhằm làm nguội vấn đề và nháy mắt đầy ẩn ý “Mua cậu ấy về rồi cho đá ở vị trí nào đây?”. Phát biểu đó không gì khác ngoài ý đồ không để phía Malaga ép giá đối với Real.

Nói một cách ngắn gọn, việc Isco đầu quân cho Real Madrid không phải là một hành động táo bạo. Bởi lẽ Isco là một trong những cầu thủ trẻ đầy triển vọng của bóng đá thế giới hiện tại, anh được các thành viên của Real Madrid đánh giá rất cao và được bộ ba quyền lực Florentino Perez, Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane lựa chọn.

 
N

nagato1102

Franck Ribery gia hạn hợp đồng với Bayern

Tiền vệ Franck Ribery đã chính thức kí hợp đồng gia hạn với Bayern Munich, qua đó, khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với CLB. Hợp đồng mới của tiền vệ người Pháp sẽ kéo dài tới năm 2017.

Ribery chia sẻ trên trang chủ CLB: “Tôi rất hạnh phúc. Tôi vẫn luôn nói rằng ở Bayern, tôi cảm thấy như ở nhà. Tôi cảm thấy rất ổn tại đây, cả bản thân tôi và gia đình đều như vậy. Tôi hi vọng mọi chuyện sẽ tiếp tục tiến triển tốt như năm ngoái.”

Ribery.jpg

Ribery và tân HLV Pep Guardiola - Ảnh: Getty

Tiền vệ 30 tuổi là hạt nhân quan trọng trong cú ăn ba lịch sử của Bayern Munich. Anh mới được tân HLV Pep Guardiola đề nghị đảm nhiệm một vị trí quan trọng hơn trong kế hoạch xây dựng thế trận tấn công của đội bóng.

Franck Ribery đã chơi 237 trận, ghi 80 bàn và thực hiện 120 đường kiến tạo cho Bayern Munich suốt 6 mùa giải qua. Anh cũng từng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga năm 2008.
 
N

nagato1102

Man.United bước vào kỳ chuyển nhượng: Thất bại ngay lần “ra quân”!

HLV David Moyes đã kết thúc kỳ nghỉ để xắn tay vào củng cố đội hình và chuẩn bị cho mùa giải mới nhưng trong nỗ lực đầu tiên của mình, lời đề nghị chính thức dành cho hậu vệ trái Leighton Baines đã bị Everton thẳng thừng từ chối.

Khi David Moyes đảm nhận vị trí mà Sir Alex Ferguson để lại, dấu hỏi đầu tiên đặt ra là liệu ông sẽ mang bao nhiêu học trò cũ từ Everton đến với sân Old Trafford. Trong lúc việc quan tâm đến Marouane Fellaini chỉ dừng lại ở tin đồn, thì trường hợp của Baines là chính thức: Man.United đã đưa ra đề nghị 12 triệu bảng, nhưng với Everton như thế là không đủ!

Everton lâu nay luôn khẳng định sẽ không để mất ngôi sao nào của mình, đặc biệt là Leighton Baines. Tuổi 28, hậu vệ này đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Mùa qua, Baines đã kiến tạo đến 116 cơ hội cho các đồng đội, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu dù anh chỉ là một hậu vệ trái, để rồi mùa thứ 2 liên tiếp có tên trong đội hình tiêu biểu của mùa giải.

Baines1(1).jpg

Tuy nhiên, nếu Everton xem Baines là “báu vật” thì bản thân David Moyes biết cậu học trò cũ sẽ là người giúp ông thành công trong nỗ lực thoát ra cái bóng của Sir Alex tại Old Trafford. Vị trí hậu vệ trái của Man.United lúc này thuộc về Patrice Evra, nhưng cầu thủ người Pháp đã 32 tuổi và cần phải thay đổi cấp bách. David Moyes và Man.United chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Mùa trước, lời đề nghị 18 triệu bảng của Man.United cũng đã bị Everton từ chối, nhưng lúc này Baines chỉ còn 2 năm trong hợp đồng.

Theo tờ The Sun phân tích, nếu thật sự quyết tâm, Man.United chỉ cần bỏ thêm 4 triệu bảng nữa là có thể thành công ở thương vụ này! Baines khó tránh khỏi cám dỗ được thi đấu dưới quyền ông thầy cũ tại một đội bóng đầy tham vọng như Man.United. Hơn nữa, World Cup 2014 sẽ diễn ra vào mùa hè tới, thi đấu tốt tại Man.United sẽ giúp Baines thuyết phục HLV Roy Hodgson dành cho mình vị trí chính thức sau nhiều năm chỉ là “cái bóng” của Ashley Cole.

Tân binh đầu tiên sẽ là Thiago?

Thật ra, Man.United đã có tân binh đầu tiên của mình, nhưng hậu vệ 20 tuổi, Guillermo Varela đến từ Atletico Penarol (Uruguay) xem ra cũng chỉ là để đầu tư cho tương lai.

Sau thất bại trong đề nghị với Leighton Baines, Man.United hy vọng họ sẽ tạo được động lực nếu nhanh chóng hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng với tiền vệ sáng tạo 22 tuổi, Thiago Alcantara từ Barcelona. Lúc này, việc Cầu thủ hay nhất giải vô địch U-21 châu Âu gia nhập sân Old Trafford chỉ còn là vấn đề thời gian. Giới truyền thông thậm chí khẳng định ngôi sao này đã đồng ý thỏa thuận về hợp đồng 5 năm, trị giá cho thương vụ này là 17 triệu bảng.

Mới đây, huyền thoại của Barcelona, Johan Cruyff cũng lên tiếng ủng hộ về cơ hội ra đi của Thiago, cầu thủ mà ông rất ngưỡng mộ. “Nếu có cơ hội được thi đấu nhiều hơn, Thiago nên ra đi. Cậu ấy chỉ nên ở lại nếu được Barca trao cơ hội thi đấu. Thiago là một cầu thủ rất giỏi và cậu ấy vẫn còn rất trẻ. Bất kỳ quyết định nào của cậu ấy tôi đều ủng hộ!”.
 
N

nagato1102

Tottenham vượt Liverpool cuộc đua giành chữ ký của Mkhitaryan

Tottenham đã sẵn sàng duyệt chi khoản ngân sách trị giá 20 triệu bảng để vượt qua Liverpool trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Henrikh Mkhitaryan từ Shakhtar Donetsk.

HLV Brendan Rodgers của Liverpool từng là người dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ tài năng nhưng Tottenham bây giờ đã chính thức nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ người Armenia.

Người đại diện của Mkhitaryan đã lên tiếng xác nhận đang tiến hành đàm phán với Tottenham và thân chủ của mình có thể gia nhập đội chủ sân White Hart Lane mùa giải tới.

Mkhitaryan.jpg

Tottenham cũng đang tập trung trong việc hoàn tất bản hợp đồng trị giá 17 triệu bảng cho chữ ký của tiền vệ Paulinho từ Corinthians. Ngôi sao người Brazil dự kiến sẽ ký tên vào bản hợp đồng của mình với đại diện Premier League sau trận chung kết Confederations Cup hôm Chủ Nhật.

Dù tiến gần chữ ký của Paulinho, Tottenham vẫn muốn tăng cường chất lượng khu vực giữa sân và Mkhitaryan là một trong những lựa chọn đang được xem xét.

Mkhitaryan đang là một trong những cầu thủ hot nhất sau khi đã tỏa sáng ở mùa giải vừa qua. Hồi đầu tuần, Borussia Dortmund của Đức đã đưa ra lời đề nghị trị giá 19,5 triệu bảng cho tiền vệ 24 tuổi.

Nhưng Shakthar khẳng định họ muốn nhận được ít nhất 25 triệu bảng cho chữ ký ngôi sao của mình, Mkhitaryan hiện cũng nhận được sự quan tâm từ Chelsea và Man City.

Tottenham cũng tự tin sẽ hoàn tất chữ ký của tiền đạo David Villa và “Gà trống” cũng đang nhắm đến chữ ký của tiền đạo 27 tuổi, Burak Yilmaz từ Galatasaray.
 
N

nagato1102

Liverpool dậy sóng: Mignolet muốn đá văng Pepe Reina khỏi Anfield

Tương lai của thủ môn Pepe Reina tại Liverpool ngày càng không chắc chắn sau khi tân binh Simon Mignolet lên tiếng khẳng định mình sẽ là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của The Kop.

Dù vẫn chưa nhận được sự đảm bảo từ HLV Brendan Rodgers, phát biểu với báo giới mới đây bản hợp đồng trị giá 9 triệu bảng từ Sunderland đã thẳng thừng tuyên bố: “Tôi ở đây không phải để ngồi trên băng ghế dự bị”.

liver1.jpg

Reina vẫn đang được liên hệ với một cuộc chuyển nhượng gia nhập Barcelona khi thủ môn Victor Valdes đang cân nhắc những lời đề nghị hấp dẫn từ Pháp và Mỹ, Bỉ và thủ môn Mignolet đã lên tiếng xác nhận sự có mặt của mình là một sự thay thế của cầu thủ người Tây Ban Nha chứ không phải là một người dự phòng.

“Tôi có một cuộc nói chuyện rất tích cực với HLV Brendan Rodgers trước khi ký hợp đồng với Liverpool. Tôi không thể nói những gì chúng tôi đã thảo luận, nhưng rõ ràng mục đích của tôi không phải là đến đây để ngồi trên băng ghế dự bị”.
 
N

nagato1102

Patrice Evra đe dọa rời M.U

Hậu vệ người Pháp đe dọa sẽ rời Old Trafford nếu M.U mua Leighton Baines, The Sun dẫn lời một người thân của Patrice Evra.

Thực tế thì Patrice Evra đang tiến rất gần đến việc chia tay Old Trafford sau 7 năm gắn bó. Bởi M.U đang tiến rất sát đến việc chiêu mộ thành công Leighton Baines.

Patrice1.jpg

Trong một tuyên bố hôm qua, Chủ tịch Everton, Bill Kenwright khẳng định sẽ không bán Leighton Baines với bất cứ giá nào. Tuy nhiên đây chỉ là một trong những chiêu trò của Bill Kenwright để ông có thể thu về nhiều hơn 20 triệu bảng (15 triệu tiền mặt + 5 triệu tùy thuộc vào thành tích của Leighton Baines ở M.U), cái giá mà Quỷ đỏ trả gần nhất.

Theo một nguồn tin từ Goodison Park, Everton muốn thêm 1 triệu bảng nữa, nghĩa là 16 triệu tiền mặt + 5 triệu tùy vào thành tích của Leighton Baines với M.U sẽ nhả người. Patrice Evra sẽ là người bị ảnh hưởng nhiều nhất nếu Leighton Baines đến Old Trafford.

Dĩ nhiên Leighton Baines đến M.U không phải đá dự bị. Vì thế chỉ có trường hợp Patrice Evra đá dự bị cho Leighton Baines bên hành lang hậu vệ trái của Quỷ đỏ.

Đây là điều khó chấp nhận với Patrice Evra, cầu có thể nói trôi chảy 4 thứ tiếng, có ảnh hưởng trong phòng thay đồ M.U (được trao băng thủ quân Quỷ đỏ khi Vidic vắng mặt).

Không khó hiểu nếu Patrice Evra rời Old Trafford trong trường hợp Leighton Baines đến.

Năm 2006 M.U mua Evra về từ AS Monaco với giá 5,5 triệu bảng. Chính đội bóng vừa trở lại Ligue 1 này đang chèo kéo hậu vệ Pháp về sân Louis II.
 
N

nagato1102

Johan Cruyff đánh giá cao Real Madrid vì Ancelotti

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với nhật báo MARCA (Madrid), huyền thoại Johan Cruyff của Barca đã có những nhận định Real Madrid. Cruyff tin rằng tân HLV Ancelotti sẽ giúp Real tìm lại chính mình.


“Ancelotti sẽ mang đến hơi thở mới đầy sức sống cho Real Madrid. Real có những cầu thủ tuyệt vời, họ chỉ không biết cách thi đấu như một tập thể. Và Ancelotti sẽ giúp họ làm được điều đó, biến Real trở lại là một tập thể chơi bóng. Carlo từng là cầu thủ và là một HLV đẳng cấp, vậy nên ông ấy sẽ biết rõ những gì xảy ra trong phòng thay đồ đội bóng để quản lý hiệu quả.” Johan Cruyff nhận xét.

Cruyff.jpg

Johan Cruyff tin Ancelotti sẽ giúp Real tìm lại chính họ - Ảnh: MARCA

Về bản hợp đồng mới Isco mà Real vừa ký thành công, Cruyff cho hay: “Tôi đã từng đánh giá rất cao Isco khi cậu ấy thi đấu ở Malaga, cũng như khi cậu ấy thi đấu trong màu áo U21 TBN. Isco có tố chất tốt, nhưng cậu ấy sẽ phải gặp không ít khó khăn khi chơi bóng ở Bernabeu, bởi ở đó có rất nhiều cầu thủ xuất sắc khác ở vị trí của cậu ấy.”

“Chuyện Zidane có trở lại hay không xem ra thay đổi chóng mặt theo từng ngày. Có được một con người như Zidane trong hàng ngũ ban huấn luyện đội bóng chắc chắn sẽ là điều rất tốt đối với cấu trúc bền vững của Real Madrid, bởi cậu ta am hiểu về bóng đá, cũng như am hiểu về chính nội tại CLB mình vì Zidane từng là cầu thủ của họ.” Cruyff trả lời về ý tưởng để Zinedine Zidane làm trợ lý cho Ancelotti.

Cuối cùng, Cruyff tiết lộ: “Tôi là một Fan lớn của Gareth Bale. Mặc dù cậu ấy thi đấu ở Anh, nơi có nền bóng đá khác với TBN, nhưng cậu ấy có đủ phẩm chất để có thể thành công cùng Real Madrid. Dẫu vậy, mức giá 80 hay 90 triệu euro là quá lớn. Tôi không nói cậu ấy có xứng với giá đó hay không, bởi Bale có tài năng, nhưng quả thực nếu mua với giá đó thì quả là khổng lồ.”
 
N

nagato1102

'Barca bán Messi ư, chuyện hoang đường nhất thế kỷ'

Huyền thoại Johan Cruyff vừa có một lời khuyên khó hiểu dành cho Barca: bán Messi sau khi đã có Neymar. Dưới đây là bài bình luận trên World Soccer về vấn đề này

Johan Cruyff, người từng mang lối chơi tấn công tổng lực đến với Barcelona, đã lên tiếng không ủng hộ đưa Neymar về sân Nou Camp. Nhưng sau khi thương vụ hoàn tất, huyền thoại này cho rằng đội bóng xứ Catalan nên bán siêu sao Lionel Messi.

Thông tin trên được đưa ra ngay sau sinh nhật thứ 26 của Messi. Tiền đạo người Argentina này được cả giới chuyên gia lẫn người hâm mộ đánh giá là cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá. Anh đã có 4 lần vinh dự nâng cao danh hiệu Quả bóng vàng thế giới. Huyền thoại Johan Cruyff cũng 3 lần giành Quả bóng vàng, nhưng 4 lần thì trước Messi chưa từng có.

Messi.jpg

Cùng với Barcelona, Messi cũng đã có mọi vinh quang ở cấp CLB. Barca giành được 6 chức vô địch La Liga kể từ khi Messi ra mắt ở mùa giải 2004 - 2005. Quan trọng hơn, chân sút mang áo số 10 này là nhân tố chủ chốt mang lại 3 chiếc cúp Champions League. Trong 2 lần vô địch Champions League (2009 và 2011), Messi là vua phá lưới đồng thời là cầu thủ hay nhất giải đấu. Tất cả các chiến công đó anh lập được khi chưa bước sang tuổi 26.

Trên phương diện cá nhân, Messi đang nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một năm (91 bàn), ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải La Liga (50 bàn), ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu chính thức của Barcelona (313 bàn), và còn khoảng 50 kỉ lục khác.

Quay trở lại câu hỏi chính : Barca có nên bán Messi?

Mới chỉ 21 tuổi, Neymar đã có được hiệu suất ghi bàn cấp độ CLB rất cao: 2 bàn/3 trận. Trong màu áo tuyển quốc gia, anh có 23 bàn sau 37 lần xuất hiện. Mới đây Neymar nổ súng cả 3 trận đấu ở Confederations Cup. Đã có nhiều người đặt nghi vấn về tài năng của Neymar. Nhưng sau khi theo dõi anh chói sáng tại Confederations Cup, có lẽ không ai còn đủ tự tin thắc mắc liệu số tiền Barca bỏ ra để đưa tài năng trẻ này về có xứng đáng hay không.

Neymar đã vượt qua rất nhiều áp lực ở cả Santos lẫn tuyển Brazil. Mới chỉ ở tuổi 21, nhưng anh đã được đánh giá là cầu thủ Brazil hay nhất hiện nay, là người sẽ mang trên vai trọng tránh đưa vinh quang đến với đội bóng vàng xanh ở World Cup 2014. Neymar có thể ghi bàn, kiến tạo, dẫn bóng đều hoàn hảo, và anh trẻ hơn Messi 5 tuổi.

Vậy Barca có nên bán Messi?

Câu trả lời là không.

Đã có nhiều băn khoăn liệu hai tài năng lớn nhất của bóng đá đương đại có “dẫm lên chân nhau” nếu cùng thi đấu. Thực tế phong cách chơi của Barca là hoàn toàn phù hợp với Neymar. Là một cây săn bàn nhưng Neymar luôn biết cách thi đấu đồng đội. Thay bằng chỉ tập trung vào Messi hay Neymar, chúng ta hãy chú ý đến sự kết hợp của bộ đôi này.

Messi1.jpg

Dưới góc nhìn về chiến thuật, Neymar thực sự lợi hại khi thi đấu ở cánh trái, đây cũng là vị trí ưa thích của anh. Khi kết hợp cùng Jordi Alba ở cánh này, thì Neymar sẽ không lo dẫm lên chân Messi khi M10 di chuyển vào đá tiền đạo trung tâm. Nếu như có ai nghĩ Neymar sẽ không đóng góp được gì nhiều khi Barca đã có Messi thì hãy nhớ lại trận thua thảm hại trước Bayern tại Champions League mùa trước.

Ở vòng tứ kết, Messi dính chấn thương và phải ngồi dự bị. Barca khi đó đã ở bờ vực của sự thất bại. Nhưng khi tiền đạo này được tung vào sân, anh lập tức làm nên điều kì diệu, đưa Barca vượt qua Paris Saint-Germain để tiến vào bán kết.

Nhưng khi đối mặt với Bayern ở bán kết, Messi dường như mất tích trên sân. Đội bóng xứ Catalna không thể cản nổi những bước tiến như vũ bão của “hùm xám” và phải nhận thất bại ê chề 0-7 sau hai lượt trận.

Nay khi đã có Neymar song hành cùng Messi, Barca sẽ bổ sung thêm được nhiều ngón tấn công lợi hại. Neymar cùng Messi sẽ là 2 mũi khoan trên hàng công, cải thiện đáng kể khả năng ghi bàn của Barca và đưa đội bóng này quay lại đỉnh cao Châu Âu.

Đúng là đã có những ý tưởng về việc bán Messi, nhưng nó thật là viển vông. Bán đi cầu thủ hay nhất thế giới, khi mà anh ta không muốn ra đi, thực sự là một việc làm kém thông minh.
 
N

nagato1102

Lộ diện tân binh đầu tiên của Arsenal

Sau nhiều ngày dài đàm phán, Arsenal cuối cùng cũng tiến sát đến bản hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.


Pháo thủ đang xem xét hoàn tất vụ chuyển nhượng với thủ thành Julio Cesar của QPR ngay sau khi Confed Cup kết thúc.

Wenger từ lâu đã muốn có một thủ môn giàu kinh nghiệm để cạnh tranh cũng như chỉ bảo thêm cho Lukasz Fabianski và Wojciech Szczesny.

Cesar1.jpg

Cuộc đàm phán giữa Cesar và các quan chức Arsenal đã diễn ra khá tốt đẹp, nhưng buộc phải dừng lại do thủ thành này bận làm nhiệm vụ quốc tế với Brazil tại Confed Cup.

Pháo thủ hiện rất muốn chốt xong vụ này càng sớm càng tốt, sau khi AS Roma cũng nhảy vào cuộc.

Lợi thế cho Arsenal là Cesar, dù chắc chắn rời QPR, đội bóng mới rớt hạng ở Premier League mùa trước, nhưng lại muốn ở lại nước Anh, mà cụ thể ở đây là thành phố London, nơi anh đã định cư suốt 1 năm qua sau khi chuyển đến từ Inter Milan.

Thực tế, ngoài Cesar, Pháo thủ còn ngắm đến Begovic của Stoke City và Pepe Reina của Liverpool, tuy nhiên, do có nhiều mục tiêu trong mùa Hè này nên Wenger không muốn chi quá nhiều tiền cho vị trí thủ môn.

QPR được cho là sẵn sàng bán thủ môn của mình với giá từ 2 đến 3 triệu bảng, trong khi mức lương của Cesar cũng chỉ rơi vào khoảng 70.000 bảng mỗi tuần, phù hợp với cấu trúc lương Arsenal đang xây dựng.

Nếu đúng như những gì báo chí Anh suy đoán, Julio Cesar nhiều khả năng sẽ trở thành hợp đồng đầu tiên của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

Ngoài Cesar, Pháo thủ cũng hy vọng sẽ sớm hoàn tất vụ chuyển nhượng với tiền đạo Gonzalo Higuain của Real Madird, sau khi đội bóng áo trắng bổ nhiệm tân HLV trưởng Carlo Ancelotti.
 
N

nagato1102

Không có “tuần trăng mật” cho Carlo Ancelotti

Sự xuất hiện của “quý ngài lịch lãm” Carlo Ancelotti đã mang lại một bầu không khí tích cực mới tại sân Santiago Bernabeu. Dù vậy, sẽ không có “tuần trăng mật” nào chờ đợi tân HLV Real Madrid (R.M).


Ancelotti1.jpg

HLV Ancelotti (giữa), Zidane (trái) và Chủ tịch Florentino Perez tại lễ giới thiệu Ancelotti ltrong vai trò dẫn dắt Real Madrid. Ảnh: Reuters

Trong những tháng cuối cùng dưới triều đại của HLV Jose Mourinho, một bầu không khí u ám và thù địch bao trùm lên sân Santiago Bernabeu. “Người đặc biệt” Mourinho và các cầu thủ công khai chỉ trích, cạnh khóe lẫn nhau. Mỗi lần trả lời phỏng vấn báo chí HLV Mourinho đều cau có, cằn nhằn và đưa ra toàn những lời lẽ tiêu cực.

Ancelotti ghi điểm ngày ra mắt

Ngược lại, theo trang BBC Sports, khi xuất hiện, HLV Ancelotti luôn cười đùa, trả lời giới truyền thông Tây Ban Nha một cách lịch thiệp, nhẹ nhàng.

Dù hết lời ca ngợi người tiền nhiệm Mourinho, cựu HLV AC Milan và Paris St-Germain này khẳng định: “Tôi không phải là Jose Mourinho”. Và Ancelotti cho biết ông sẽ thay đổi lối chơi của R.M.: “Lịch sử và truyền thống của R.M là tấn công đẹp mắt. Chúng tôi sẽ nỗ lực để chơi một thứ bóng đá khiến các CĐV cảm thấy hạnh phúc”.

Chiến thuật phòng ngự phản công dựa trên tốc độ và sức mạnh của Mourinho luôn hiệu quả, đặc biệt trong mùa giải 2011-2012 khi R.M đoạt chức vô địch La Liga. Nhưng chiến thuật này luôn bị chỉ trích là đi ngược lại truyền thống chơi bóng đẹp mắt, hào hoa của một Real vĩ đại trong quá khứ. Uy tín của R.M cũng bị sứt mẻ nghiêm trọng khi các cầu thủ R.M dưới thời Mourinho thường xuyên lĩnh thẻ đỏ do chơi xấu khi đối đầu với Barcelona.

Cải tổ R.M không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. HLV Ancelotti cũng thừa nhận điều đó bởi không chỉ lật đổ sự thống trị của Barca , ông còn phải dẫn dắt Real giành chiếc cúp Champion League thứ 10. Chỉ những thành công như thế mới khiến các CĐV Real và chủ tịch Florentino Perez hài lòng.

Chuyển nhượng, sắp xếp đội hình là ưu tiên hàng đầu

Công việc của HLV Ancelotti sẽ bắt đầu ngay lập tức. Chắc chắn “quý ông” người Ý này sẽ không có thời gian để tận hưởng “tuần trăng mật” với Real. Trong những ngày còn lại của mùa hè, HLV Ancelotti sẽ phải giải quyết hàng loạt vấn đề khẩn cấp. Đầu tiên là sắp xếp nhân sự. Tiền vệ trẻ tài năng Isco đã đến từ Malaga và tiền đạo người Argentina Gonzalo Higuain có thể sẽ chuyển sang Arsenal trong vài ngày tới. Ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu của Real là tìm kiếm một tiền đạo để thay thế Higuain. Và Edinson Cavani (Napoli) cùng Luis Suarez (Liverpool) là những ứng cử viên hàng đầu.

Trên thực tế, Ancelotti sẽ không cần mua thêm nhiều cầu thủ mới bởi ông đang có trong tay một đội hình cực mạnh với những ngôi sao đang đạt đến độ chín và một số cầu thủ trẻ tài năng. Tuy nhiên Ancelotti phải làm rõ tương lai của Kaka, Pepe, Jose Callejon, Fabio Contrao và Diego Lopez. Sự xuất hiện của Isco cũng có thể khiến Angel Di Maria phải rời Real.

Kế đến là việc xác định ông sẽ hợp tác thế nào với huyền thoại Zinedine Zidane. Trước đó chủ tịch Perez tuyên bố sẽ bổ nhiệm Zidane vào một vị trí quan trọng hơn vai trò “đại sứ câu lạc bộ” hiện nay. Báo chí Tây Ban Nha đồn Zidane sẽ giữ chức giám đốc thể thao, phụ trách đàm phán chuyển nhượng và hợp đồng. Nhưng Ancelotti cho biết có thể Zidane sẽ trở thành trợ lý của ông (hiện HLV Ancelotti đã có một trợ lý là Paul Clement). Để nội bộ ban huấn luyện ổn định, Ancelotti và chủ tịch Perez phải đạt thỏa thuận về vai trò của Zidane.

Cuối cùng là tương lai của Cristiano Ronaldo. Trong vài tuần tới, HLV Ancelotti, chủ tịch Perez và có thể cả Zidane sẽ phải thuyết phục Ronaldo gia hạn hợp đồng với Real. Hiện quá trình đàm phán đang có dấu hiệu bế tắc. Nếu không thể đạt được thỏa thuận, có thể Real sẽ phải bán Ronaldo trong mùa hè này khi anh vẫn còn có giá. Dù HLV Ancelotti không muốn chia tay với cầu thủ quan trọng nhất của R.M nhưng có thể ông sẽ buộc phải làm như vậy.

Và nếu Ronaldo ở lại đồng thời Real mua được Cavani hay Suarez, HLV Ancelotti sẽ sắp xếp đội hình toàn sao của mình như thế nào? Trong sự nghiệp vẻ vang của mình, Ancelotti luôn chứng tỏ sự linh hoạt về chiến thuật và không trung thành tuyệt đối với một đội hình cố định nào. Có một điều chắc chắn là với những siêu sao như Ronaldo, Mesut Oezil, Isco, Cavani/Suarez hoặc Karim Benzema, Anceolotti có đủ điều kiện để thiết lập một mặt trận tấn công có sức mạnh tàn phá.

Trên thực tế, khi còn ở Paris St-Germain HLV Ancelotti thường bị chỉ trích là không tạo ra được sự kết dính cho đội bóng và PSG luôn phụ thuộc vào sự tỏa sáng cá nhân của các ngôi sao. Nhưng nếu tìm ra được một công thức giúp các ngôi sao Real kết hợp hiệu quả, Ancelotti có thể giúp R.Mgiành chiến thắng từ La Liga cho đến Champion League.
 
D

dragonsquaddd

Mourinho đã trở lại Chelsea và sẵn sàng xây dựng một đế chế mới tại sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, The Blues cho đến lúc này vẫn đang chìm sâu trong bế tắc trên thị trường chuyển nhượng. Đặc biệt, ưu tiên hàng đầu trên hàng công nhằm thay thế Torres và Demba Ba đang là bài toán nan giải dành cho “người đặc biệt”.

>> Tứ đại gia Premier League: Bao giờ cho đến ngày xưa?
>> Lionel Messi: “Mourinho là một HLV tuyệt vời và sẽ thành công tại Chelsea”
>> Chelsea tống tiễn 'John Terry đệ nhị'
>> Mourinho bắt đầu 'ra tay' ở Chelsea

Trước khi tới Chelsea, Mourinho đã vạch ra một danh sách với hàng loạt tên tuổi tầm cỡ nhằm đưa về đội bóng áo xanh. Trong đó phải kể tới Cavani, Lewandowski, Hulk, Ibra hay Rooney… Nhưng cho đến giờ phút này mọi thứ vẫn khá xa vời. Đội bóng của tỷ phú người Nga Roman Abramovich phải đối đầu với vô số khó khăn trong các thương vụ kể trên. Tiền được xem như nhân tố cốt lõi của vấn đề.

Trong đó Cavani và Hulk là một ví dụ, khi cả Napoli và Zenit đều muốn cái giá đắt đỏ. Đặc biệt, Cavani với giá lên tới 63 triệu euro, một con số không tưởng dành cho tiền đạo người Uruguay. Và nếu con số này được giữ nguyên thì khó lòng Chelsea có thể sở hữu được ngôi sao này. Hulk cũng thế, tiền đạo thất sủng người Brazil được Zenit hét lên tới gần 50 triệu euro. Dù hai thương vụ trên được xem như mảnh ghép rất hoàn hảo dành cho ngày Mourinho trở lại, nhưng tiền đang là gánh nặng quá sức lớn dành cho tỷ phú người Nga.

demba1.jpg

Tìm người thay thế Torres và Demba Ba đang là bài toán nan giải dành cho “người đặc biệt”. Ảnh: Internet

Bế tắc còn được thông qua sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đội bóng lớn tại Châu âu. Trong đó phải kể tới Real Madrid, Man City, Man Utd, Arsenal hay Bayern Munich… những đội bóng này thừa sức cạnh tranh cùng Chelsea. Trong thương vụ Rooney, Cavani hay Lewandowski có ít nhất 3 tới 4 đội bóng nhảy vào cuộc đua. Chú ý nhất là Lewandowski, tiền đạo này được cả Bayern Munich, Real Madrid, M.U và đương nhiên cả Chelsea đều quyết chiêu mộ. Những điều này khiến tiền của tỷ phú người Nga trở nên quá bé nhỏ ở thời điểm hiện tại. Và dù anh có chọn ai đi chăng nữa thì Chelsea cũng cảm thấy khó chịu, vì khi đó giá trên thị trường cũng sẽ tăng lên chóng mặt.

Cái tên đáng chú ý nữa phải kể tới là Ibra và Rooney. Hai tiền đạo hàng đầu thế giới vẫn luôn được Mourinho theo dõi cặn kẽ. Nếu Ibra đã từng có thời gian gắn bó với “người đặc biệt” tại Inter thì Rooney lại chưa có dịp làm điều đó. Tuy nhiên, ngã rẽ cả hai lại trái ngược, Ibra lại đang hạnh phúc tại PSG còn R10 thì đang bất hòa ở M.U. Điều đó khiến Chelsea cũng gặp khó khăn, trong thương vụ này, Ibra không dễ gì về vì nhiều lý do, đặc biệt là anh đang rất hạnh phúc tại nước Pháp và phí chuyển nhượng cũng rất cao. Còn Rooney vẫn chưa quyết định dứt khoát về tương lai và cả Real, Arsenal cũng đang rất khao khát sở hữu sát thủ xứ sương mù này.

Và với tình thế hiện này, biết đâu Mourinho phải chấp nhận dùng lại yếu tố cũ. Đặc biệt, tiền đạo người Tây Ban Nha Torres lại đang tỏa sáng tại Confed Cup ở Brazil. Bởi đơn giản, tất cả những thương vụ trên đều thuộc dạng hot và bom tấn trên thị trường khiến Chelsea khó lòng thành công. Đúng là bế tắc thật, một điều đã được dự báo từ trước giành cho mọi đội bóng không chỉ có Chelsea.
 
D

dragonsquaddd

Mỗi khi nhắc đến tứ đại gia bóng đá Anh thì người ta luôn nhắc tới 4 cái tên là Arsenal, Chelsea, Liverpool và Manchester United. Thế nhưng trong những mùa bóng trở lại đây thì Premier League không còn nhìn thấy sự thống trị Big Four này nữa bởi sự xuất hiện của Tottenham và Manchester City.

>> Chiến lược làm việc thiếu nhất quán của giới chủ Man City: Mỗi lần thay tướng, một lần rầm rộ tuyển quân
>> Newcastle chi 25 triệu bảng cho bộ đôi ngôi sao của Saint Etienne
>> Jamie Carragher tin tưởng Liverpool sẽ giữ chân được Suarez
>> Liverpool nhắm bộ đôi sao trẻ người Bồ Đào Nha

Bộ tứ Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United đã chia nhau các vị trí trong Top 4 của Premier League liên tục 4 mùa giải, từ 2004/05 đến 2008/09. Những tưởng cả 4 đội bóng này tiếp tục thống trị giải bóng đá khắc nghiệt nhất thế giới thêm một thời gian dài nữa thì mùa bóng 2009-2010 Big Four bất ngờ bị phá bởi Tottenham Hotspur, và đã 4 mùa bóng trôi qua NHM vẫn chưa thấy sự trở lại của tứ đại gia ngày nào.

1. Khi Liverpool sa sút…

Mùa giải 2009-2010 cho thấy những dấu hiệu đi xuống. Xabi Alonxo ra đi để lại lỗ hổng lớn ở khu trung tuyến và một mình Gerrad không thể đảm nhiệm hết trọng trách tuyến giữa của quỷ đỏ vùng Merseyside. Điều đó khiến cho đội bóng chủ sân Anfield bị đánh bật ra khỏi tốp 4 khi chỉ xếp thứ 7.

Các mùa giải 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 Liverpool vẫn không thể nào trở lại tốp 4 khi hết Marcherano, Torres đến Benitez ra đi khiến đội bóng có biệt danh “Vua đấu cúp” ngậm ngùi chấp nhận vị trí hiện tại của mình và hành trình trở lại tốp 4 của Gerrad và các đồng đội sẽ vẫn là dấu hỏi lớn.
Liver1(1).jpg

Mùa giải 2009-2010, đội bóng chủ sân Anfield bị đánh bật ra khỏi tốp 4 khi chỉ xếp thứ 7. Ảnh: Internet

2. Tottenham thăng hoa, Manchester City thành kẻ thách thức…

Việc Liverpool sa sút ở mùa giải 2008-2009 là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho các đội bóng tầm trung thực hiện hóa ước mơ lọt vào tốp 4 tưởng chừng như xa vời ấy trở thành hiện thực. Những chú gà trống Spur đã tận dụng tốt cơ hội “ngàn năm có một” ấy để trở thành đội bóng đầu tiên phá Big Four kể từ mùa bóng 2004-2005.

Với một đội hình đồng đều ở cả ba tuyến, một HLV tài ba cộng với tinh thần thi đấu tuyệt vời của các cầu thủ thì Spur đã hai lần lọt vào tốp 4 vào các mùa giải 2008-2009, 2011-2012.
Manchester City cũng thèm khát một vị trí trong top 4 từ lâu nhưng chưa thể hành động. Nhân cơ hội Liverpool sa cơ, Man xanh đã thực hiện tham vọng ấy. Được ông chủ Ả Rập bơm máu, M.C liên tiếp đưa về sân Etihad những cái tên đình đám như Robinho, Carlos Tevez, anh em nhà Toure, David Silva, Kolarov, Milner, Baolotelli, Aguero...

Với việc đổ tiền vào mua các siêu sao thì M.C trở thành Gã nhà giàu của bóng đá Anh và thành công đến với họ chỉ là vấn đề thời gian. Mùa giải 2010-2011 “The Citizens” cán đích ở vị trí thứ 3, trở thành đội bóng thứ hai phá thủng Big four sau Tottenham. Mùa giải 2011-2012, họ dành chức vô địch sau hơn 40 năm chờ đợi. Mùa giải 2012-2013 vừa qua các học trò của HLV Mancini tuy không bảo vệ ngôi vương nhưng vẫn có mặt trong tốp 4 khi xếp thứ 2 chung cuộc.

Việc Liverpool sa sút cộng thêm việc Tottenham thi đấu thăng hoa, Manchester City trở thành kẻ thách thức thì việc Big Four bị phá vỡ âu cũng là tất yếu. Không biết khi nào tứ đại gia nước Anh Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United mới trở lại 4 vị trí dẫn đầu như trước. Đâu rồi Big Four của những ngày xưa, của những ngày che cả trời Âu?
 
D

dragonsquaddd

Jose Mourinho đã chính thức được bổ nhiệm là HLV mới của Chelsea. Hiện đang xuất hiện những tin đồn trái chiều về những mục tiêu chuyển nhượng tại The Blues mùa hè năm nay. Tuy nhiên, theo thông tin được Telegraph đăng tải HLV Mourinho đang có một kế hoạch lâu dài cho Chelsea nhằm đối phó với luật công băng tài chính của UEFA.

qtoscar.jpg


HLV Mourinho sẽ chính thức công việc tập luyện cùng các học trò vào đầu tháng 7, hiện có rất nhiều tin đồn về những cầu thủ sẽ đi và đến tại The Blues. Đã xuất hiện những câu hỏi liên quan đến “bộ ba siêu đẳng” của The Blues trong đó vai trò của Oscar được nhắc đến nhiều nhất.

Oscar là cầu thủ trẻ nhất trong “bộ ba siêu đẳng” của Chelsea mùa giải vừa qua và đang cùng các đồng đội trong màu áo ĐTQG Brazil tham dự Confederations Cup. Tiền vệ người Brazil thường bị cáo buộc là thiếu những phẩm chất tương tự như Eden Hazard và Juan Mata đã mang đến cho Chelsea, nhưng những lời chỉ trích này là không công bằng và vô căn cứ. Đúng là Mata và Hazard đã ghi được tổng cộng 26 bàn thắng và 34 đường chuyền ở mùa giải vừa qua nhưng đóng góp của Oscar cần phải được nhìn ở một góc độ sâu hơn rất nhiều.

Tại Premier League mùa giải vừa qua, Oscar đã có 86 cú tắc bóng chính xác so với tổng cộng 53 của Hazard và Mata. Tiền vệ người Brazil cũng có 32 tình huống phá bóng trong khi 2 người đồng đội của mình chỉ có 8. Oscar cũng đã có 60 tình huống dứt điểm so với 63 của Hazard và 70 của Mata.

Trong trận đấu mở màn tại Confederations Cup giữa Brazil và Nhật Bản, Oscar đã có màn trình diễn ấn tượng. Cầu thủ 21 tuổi này đã có 4 tình huống phá bóng, 2 lần lùi về hỗ trợ hiệu quả và 2 đường chuyền quan trọng và cũng tham gia vào tình huống hỗ trợ tấn công trong bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 của Jo ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu. Thành tích này là đáng chú ý hơn khi mọi người để ý đến thể hình của tiền vệ người Brazil. Oscar có chiều cao 1,79m nhưng chỉ nặng 66 kg.

Đã có ý kiến cho rằng Oscar cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể thi đấu hiệu quả hơn ở vị trí thấp hơn ở hàng tiền vệ nhưng màn trình diễn gần đây đã chứng minh rằng đây không phải là nhận xét chính xác. Trong thực tế, Oscar chính là mẫu cầu thủ mà HLV Jose Mourinho rất thích được làm việc cùng.

Trong đội hình của HLV Mourinho những năm qua, một tiền vệ thi đấu trong vai trò box-to-box luôn là một nhân vật trung tâ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của “người đặc biệt” tại Chelsea, HLV Mourinho có Michael Essien, tại Inter Milan là Wesley Sneijder, trong 3 năm dẫn dắt Real Madrid vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha có Sami Khedira và Xabi Alonso.

Oscar là cầu thủ hoàn hảo cho kế hoạch của HLV Mourinho tại Chelsea mùa giải mới. Tính linh hoạt của tiền vệ người Brazil cho phép Oscar hiệu quả trong những tình huống tham gia tấn công và cũng có thể thi đấu như một trung vệ. Tiền vệ người Brazil có khả năng di chuyển và chọn vị trí tốt khi thường xuyên xuất hiện đúng nơi đúng thời điểm.

Rào cản ngôn ngữ không còn là một vấn đề lớn với Oscar. Sự thật là dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Di Matteo và Rafa Benitez, tiền vệ người Brazil đã gặp khó khăn về rào cản ngôn ngữ. Nhưng sau một năm thi đấu tại Premier League, Oscar đã học hỏi được nhiều điều và chắc chắc việc giao tiếp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, trong ngày ra mắt Chelsea, HLV Mourinho đã nói về việc xây dựng một kế hoạch lâu dài tại The Blues. Một cầu thủ trẻ và có tiềm năng lớn như Oscar chắc chắn sẽ là một món quà lớn với “người đặc biệt” khi vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha xây dựng triều đại của mình tại Stamford Bridge.

Kể từ khi Mourinho được công bố là HLV chính thức của Chelsea, Oscar vẫn chưa có cuộc nói chuyện trực tiếp với vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhưng thông qua những phát biểu với báo giới gần đây, Oscar mong muốn được làm việc với Mourinho và sau những lời chia sẻ như vậy, đó là dấu hiệu cho thấy một mối quan hệ lâu dài và sẽ đem đến thành công cho cặp đôi này.
 
D

dragonsquaddd

Kẻ thù cũ của HLV Mourinho tại đấu trường La Liga, Lionel Messi tin rằng “người đặc biệt” sẽ giành những thành công vang dội tại Chelsea và đánh giá vị chiến lược gia 50 tuổi là “HLV tuyệt vời”.


HLV Mourinho đã trở lại Chelsea lần thứ hai sau khi kết thúc nhiệm kỳ của mình tại Real Madrid vào cuối mùa giải vừa qua.

Lionel.jpg

Cựu thủ môn của Porto và Inter Milan là người gây ra những sự chia rẻ tại Tây Ban Nha và là một đối thủ không đội trời chung với Barcelona sau khi đã giúp Real giành những thành công nhất định.

Tuy nhiên, Messi vẫn có những đánh giá rất cao với Mourinho và khẳng định HLV Carlo Ancelotti sẽ tiếp tục gây ra một cuộc đua khốc liệt tại La Liga mùa giải tới: “Tôi nghi La Liga là giải đấu khó khăn và sẽ tiếp tục khó khăn. Chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại đội bóng mạnh với những cầu thủ tên tuổi như Real Madrid”, Messi phát biểu khi thăm học viện Aspire ở Senegal
Lionel1.jpg


“Mourinho là một HLV tuyệt vời nhưng chúng ta cũng biết rằng Ancelotti cũng là một người nổi tiếng. Tôi nghĩ rằng Mourinho cũng sẽ tiếp tục thành công tại Chelsea bởi vì ông là một HLV hàng đầu”.
 
M

motminhdidem

Ở vòng loại U16 Châu Á 2014 vừa kết thúc cách đây mấy ngày, dù giành được 2 chiến thắng trước U16 Indonesia và U16 Philippines, cùng với trận thua sát nút với tỉ số 1-2 trước U16 Nhật Bản, nhưng U16 Việt Nam vẫn không thể giành vé tham dự vòng chung kết đầy tiếc nuối do cách so sánh thành tích giữa các đội xếp nhì bảng của AFC.

Theo tìm hiểu, do U16 Maldives xin rút lui và bảng B vòng loại U16 Châu Á 2014 chỉ còn 3 đội bóng tranh tài, nên AFC đã chỉ tính kết quả thi đấu giữa 3 đội bóng xếp 3 vị trí nhất, nhì và ba ở mỗi bảng đấu để xác định 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành vé dự vòng chung kết. Với cách tính điểm như vậy, U16 Việt Nam chỉ giành được 3 điểm trước U16 Indonesia và hiệu số bàn thắng bại là 0 nên đành ngậm ngùi xếp vị trí thứ 6 trong số 10 đội bóng nhì bảng do thua kém các đối thủ về các chỉ số phụ như số bàn thắng ghi được và hiệu số.

Dù tiếc nuối nhưng thầy trò HLV Đinh Văn Dũng đã chỉ biết tự trách mình khi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để giành một chiến thắng đậm trước U16 Indonesia ở lượt đấu đầu tiên, qua đó tự quyết định số phận của mình. Nhắc lại nỗi đau của “đàn em” U16 để thấy các cầu thủ U19 Việt Nam cần phải chắt chiu từng cơ hội trong trận đấu với U19 Hong Kong chiều nay nếu không muốn rơi vào bi kịch tương tự.

Bởi ở vòng loại U19 Châu Á 2014 này, bảng E cũng chỉ còn 3 đội bóng gồm U19 Oman, U19 Bahrain cùng U19 Palestine tham dự sau khi U19 Syria rút lui khỏi giải, nên nhiều khả năng AFC vẫn sẽ áp dụng cách tính điểm để xác định đội nhì bảng có thành tích tốt nhất như vòng loại U16 Châu Á 2014 vừa qua. Một chiến thắng trước U19 Hong Kong ở lượt đấu thứ 2 này nằm trong tầm tay của các học trò của HLV Guillaume Graechen bởi đối thủ của chúng ta thậm chí còn bị đánh giá yếu hơn rất nhiều so với U19 Đài Loan, đội bóng mà U19 Việt Nam vừa đánh bại với tỉ số đậm 6-1.



1380932843-bong-da-u19vn2.jpg


Hơn nữa, HLV Guillaume Graechen cùng các cộng sự đã dự khán trận đấu giữa U19 Australia và U19 Hong Kong nên chắc hẳn đã có những phương án để giúp U19 Việt Nam giành thêm được 3 điểm trong hành trình chinh phục đấu trường châu lục. Và mệnh lệnh đã được HLV Guillaume Graechen đưa ra trong trận đấu với U19 Hong Kong chiều nay là phải thắng đậm, thậm chí rất đậm để có những toan tính cho riêng mình trước lượt đấu cuối với đối thủ được cho là ở đẳng cấp cao hơn hẳn, U19 Australia.

Tuy nhiên, theo chúng tôi được biết thì ngoài phương án thắng đậm U19 Hong Kong để chí ít cũng lọt vào top những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, U19 Việt Nam đang nung nấu ý chí quyết tâm làm nên một bất ngờ trong trận đấu với U19 Australia. Muốn làm được điều đó, trước mắt thầy trò HLV Guillaume Graechen phải hoàn thiện chính mình và trận đấu với U19 Hong Kong chiều nay là cơ hội không thể tốt hơn để U19 Việt Nam làm được điều đó.

Trên hàng công, dù Văn Toàn và Công Phượng đang có phong độ rất cao nhưng các vệ tinh xung quanh “song sát” này chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng của HLV Guillaume Graechen cũng như người hâm mộ khi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ăn bàn trong trận đấu với U19 Đài Loan vừa qua. Mặt khác, các cầu thủ U19 Việt Nam cần phải giữ sự tập trung cao độ cho đến những phút cuối cùng của trận đấu, nhất là các nhân tố ở hàng thủ để tránh những sai lầm đáng tiếc như trung vệ Hoàng Văn Khánh từng mắc phải. Ngoài ra, nhiều khả năng HLV Guillaume Graechen sẽ trao cơ hội cho một số cầu thủ dự bị “thử lửa” trong trận đấu với U19 Hong Kong và cũng để các trụ cột giữ sức cho trận đánh quyết định với U19 Australia.
 
M

motminhdidem

Chỉ là giải U-19 mà trận nào có chủ nhà Indonesia, khán giả đều tràn ngập, bản quyền truyền hình bán đắt như tôm tươi. Điều này cho thấy công tác truyền thông của ban tổ chức giải lôi cuốn người hâm mộ đã thành công …



Trò chuyện với chúng tôi, HLV Srdan Zovojnov (Serbia) giải thích công tác truyền thông của LĐBĐ Indonesia đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc khai thác hình ảnh đội tuyển. Các đội tuyển thi đấu ở những giải lớn thì nhất định đó phải là những ngày lễ hội quốc gia. Người dân đi làm việc nhưng nghĩ đến buổi chiều hay tối sẽ thưởng thức trận đá bóng là vui, là hạnh phúc. Người dân phải có cái quyền xem trực tiếp ở những kênh truyền hình phổ biến nhất và miễn phí vì đội tuyển quốc gia là tài sản của nhân dân. Bóng đá không chỉ là thành tích mà còn phải cống hiến cho người hâm mộ.

1380953587-bong-da-vn.jpg




HLV Zivojnov cho rằng thương hiệu đội tuyển phải biết cách khai thác một cách hiệu quả sẽ sinh lãi rất lớn.

Nhìn sang cái cách tiếp thị hình ảnh đội U-19 Việt Nam mà hầu hết là cầu thủ của Học viện HA Gia Lai Arsenal của bầu Đức thì rõ. Ngay sau khi được truyền thông quan tâm nhiều, U-19 Việt Nam dù chỉ dành HCB Đông Nam Á nhưng lập tức đã nhận được khoản tài trợ khổng lồ của Nutifood (20 tỉ đồng). Điều đáng nói hơn là trước đây các đội U-16 và U-19 Việt Nam từng vô địch Đông Nam Á nhưng không hề có nhà tài trợ nào quan tâm.

Thực trạng các đội tuyển quốc gia Việt Nam

Lần tập trung này của đội tuyển quốc gia chuẩn bị đá vòng loại Asian Cup thật bi đát. Nhiều tuyển thủ cáo bệnh, báo chấn thương xin rút lui, đội tuyển thiếu quân phải điều từ U-23 sang. VFF trách cầu thủ không “yêu” đội tuyển thì cũng nhìn lại mình. Bởi sân chơi Asian Cup của đội tuyển quốc gia thường bị đem ra cho U-23 cọ xát đến lúc gãy thì buông rồi lại cho đội tuyển quốc gia vào thế vai.

Có một thực tế là các tuyển thủ bây giờ lên tuyển vì trách nhiệm chứ không phải đam mê, muốn đá cho xong giải rồi về nhà. Bộ mặt đội tuyển sẽ ra sao khi chuẩn bị sang Uzbekistan thi đấu với một tâm trạng không động lực?

Chỉ khổ cho các nhà tài trợ của đội tuyển khi phải chấp nhận một hình ảnh đội tuyển chơi thiếu lửa, không mục tiêu, không phương hướng sẽ ảnh hưởng trầm trọng lên thương hiệu.

Đội tuyển quốc gia là thành phần tinh túy nhất của một nền bóng đá nhưng cứ phải dự giải kiểu thế vai cho xong.

Thế thì đừng trách vì sao người yêu bóng đá quay lưng!
 
Top Bottom