yêu xưa và nay

C

crazyfrog

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Yêu là 1 từ mà giờ ai cũng dùng nó như 1 động từ vậy.Tôi nhớ có 1 nhà ngôn ngữ học đã từng nói: “Yêu là 1 tính từ dùng để thể hiện trạng thái tình cảm và sắc thái của con người.Nhưng do hoàn cảnh sử dụng, dần dần nó đã bị động từ và danh từ hóa đi bới con người”. Ngẫm vậy cũng đúng. Vì con người tạo ra và con người cũng có thể sửa đổi hay làm cho nó thêm đa dạng hơn.

Đó là những gì cơ bản của tình yêu. Nhưng thực chất tình yêu và khái niệm về tình yêu cũng như hôn nhân của các cụ và giới trẻ giờ ra sao??

Nếu giờ, mỗi khi đi ra đường, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp các đôi trai gái yêu nhau đang hôn hít ngoài đường mà ko hề ngại ngần gì cả.Thật sự không biết họ suy nghĩ thế nào về cách họ cư xử ở nơi đông người. Đúng là quá lạ lẫm đối với người già những người mà giới trẻ đã quá quen với cách nhìn bảo thủ.Hãy nhìn lại xem xem ai là người bảo thủ hơn nhé.
Đầu tiên là giới trẻ. Chúng nghĩ rằng việc chúng thể hiện tình cảm của mình ở nơi đông người, đầy công khai là chúng rất yêu nhau. Vâng cái này chắc chắn là tiến bộ hơn các cụ của chúng ta.Vì từ trước đến nay các cụ cùng lắm cũng chỉ dám mượn lời thơ, câu hát để tỏ tình hay bộc lộ tình cảm của mình khi ở chốn đông người(Vâng dĩ nhiên ở đây chúng ta loại trừ trường hợp vợ chồng_vợ chồng được pháp luật công nhận chớ không phải nhận xằng nhận bậy)
Vâng 1-0 cho lớp người tân tiến. Tiếp đến là nụ hôn. Vâng chúng_lũ trẻ bây giờ hôn hít ở khắp nơi có thể dù là đông người hay vắng người. Chúng hôn nhau hết thảy. Đến nỗi đã có lần để nói về việc này, gala cười đã có câu : “ Giết người cướp răng”. Vâng mặc dù nghe đầy tiếng cười nhưng đó là tiếng cười ra nước mắt vì cách cư xử quá là khiếp đảm. Người Việt chúng ta hay sử dụng cụm từ tây hóa đối với giới trẻ. Có thật vậy ko?? Hay chẳng qua là chịu ảnh hưởng không thể chấp nhận được các phim cấp 3. Ok coi cái đó thì cả nước Mỹ hay có thể nói là cả thế giới đều ít nhất là 1 lần coi. Nhưng nếu như không kiềm chế hành động của mình và làm đủ thứ trò ở nơi công cộng thì thật là quá đáng. Phương tây có thể là qua phim ảnh chỉ có những nụ hôn đầy lãng mạn ở nơi công cộng nhưng là ở chốn vắng người qua lại. Hay như trong những lời ca bất hủ : If I crossed a million oceans just to be with you hay If I climbed the highest mountain just to hold you tight If I said that I would love you every single night. Cũng là hành động thể hiện nhưng thật sự là đầy lãng mạn hơn là cách thể hiện kia.Cái này có lẽ là lớp trẻ vẫn dẫn trước 2-0.
Tiếp đến là điều mà chúng ta_nhất là phái nữ ngại nhắc đến. Vâng vấn đề tình dục. Thật sự không hiểu sao người Việt Nam khi nhắc đến cụm từ này ai cũng đỏ mặt lại như ngượng ngùng. Vậy mà ở phương tây trong những năm 60 của thế kỷ trước đã có những người đầu tiên thành lập nên bộ môn khoa học mang tên là tình dục học. Hay như trong truyền thống của trung hoa cũng có những cuốn sách nhắc đến điều này. Và hơn hết là ở Hy Lạp cổ đại họ có hẳn 1 lễ hội cho việc này. Vậy là sao? Vâng, các cụ đã gỡ lại 1 bàn theo cách đầy ấn tượng và với 1 vấn đề ấn tượng.
Chắc chắn sau khi nhắc đến cụm từ tình dục ở trên và mọi người ai cũng hiểu rằng tiếp theo sau sẽ là vấn đề gì. Vâng rất mang tính truyền thống của cha ông sau hang ngàn năm truyền đi truyền lại cũng trở thành cái ác cảm. Vâng đó chẳng phải là cái gì khác chính lfa sự trinh tiết. Chắc hẳn bất kể 1 đấng mày râu nào cho đến giờ mỗi khi hỏi nếu được chọn giữa 1 cô gái còn trinh và 1 cô gái đã từng chung đụng với 1 ai đó. Tôi dám chắc tất cả đều chọn phương án cô gái ngoan ngoãn kia. Vâng 1 cách nghĩ đầy á đông và theo cách mà chúng ta vẫn nghĩ các cụ nghĩ vậy. Và ta có thể nói giới trẻ và các cụ giống nhau. Không. Nếu nói vậy là quá sai lầm. Ai dám nói các cụ coi trọng cái quý nhất của đời con gái đến vậy?Vậy ai sẽ có ý kiến nếu các cụ có câu:” Lấy đĩ về làm vợ còn hơn là để vợ đi làm đĩ”. Vâng đầy bất ngờ, các cụ san bằng tỉ số 1 cách ngoạn mục. Thậm chí là quá ngoạn mục.2-2 cho cả 2 thế hệ. Sau khi đọc xong câu nói kia ai cũng yêu cầu dẫn chứng. Vâng việc này ko dễ vì trong triều Nguyễn đã có ông vua_tượng trưng cao nhất cho Hoàng gia và sự lễ giáo đã lấy người phụ nữ có đến 3 con về làm vợ. Vâng quá là bất ngờ.
Còn gì chúng ta chưa nói tới ko??Có lẽ là không. Hay là có ta?? Xin nói 1 cách trăng trợn ra thế này, chúng ta chưa dừng lại tại đây.Bên trên là đánh giá phần lớn về đàn ông và cách nhìn nhận chung của 2 thế hệ. Giờ mới là phần đầy gây cần. Chúng ta nói về cái gọi là đức hạnh_phẩm hạnh cao nhất của người phụ nữ mọi thời đại.Vâng nhắc đến nữ giới ai cũng nghĩ đến sự chịu thương chịu khó của họ.Và còn gì nhỉ?? Vâng đó là giàu đức hy sinh. Phụ nữ xưa bị giằng buộc bởi tam tong tứ đức đầy đau khổ. Có thể thế chứ, Giờ thì sao. Vâng nhắc đến điều này tôi ko dám nói nhiều. Đối với các cụ thì người phụ nữ chỉ được coi là có đức hạnh tốt khi luôn thủy chung với chồng. Vâng chính vì điều đó khiến cho người phụ nữ luôn là người khổ sở trong hôn nhân. Còn đàn ông. Vâng thời nào chẳng vậy. Đàn ông luôn được đa thê. Thậm chí là giờ cũng vậy. Ly dị rồi lấy vợ. Vợ cũng vậy, ly dị roài lấy chồng mới. Thế cũng đúng thôi, mỗi thời 1 khác, có cách nghĩ thoáng ra giúp cho người phụ nữ có thể có nhiều quyền và bình đẳng hơn do họ cũng là con người.Và đó chính là điều hơn của lớp trẻ.
Vâng sau khi so sánh nhỏ ta thấy giới trẻ thắng sít sao 3-2. Nhưng thắng chỉ là thắng và cách nghĩ của từng người sẽ lại khác nhau chứ không thể giống nhau. Mong mọi người đừng hiểu lầm tôi khi tôi viết về 1 đề tài có thể nói là khá nhạy cảm đối với giới trẻ này….
 
P

phalaibuon

chuyện đó bj giờ hok gay gắt như xưa
giới trẻ có thể biểu lộ tình cảm ở bất kì đâu
vì tư tưởng của họ hok cổ hủ lạc hậu như xưa
nhưng pải công nhận
cũng có điều thái quá
mà ngay cả tui còn hok thể chấp nhận nói j đến các cụ ngày xưa
chuyện có thật nhá
ở lớp cạnh lớp tớ nhá
2 đứa iu nhau trong giờ học cô giáo giảng bài bên trên
ở dưới lớp thằng con trai thò tay vào áo đứa con gái hic hic hok bít tụih nó nghĩ j =((
còn hôn nhau ở ngay hành lang đi lại của mọi người
hok thể chấp nhận đc
:(
 
Top Bottom