D
diencochatrieng


tìm những yếu tố miêu tả và biểu cảm trong đoạn trích sau:
một hôm vua đi chơi , ra khỏi hoàng cung . Thấy có quán nước bên đường sạch sẽbenf ghé vào . bà lão mang trầu nước dâng lên vua . Thấy trầu têm cánh phượng, vua sực nhớ tới trầu vợ mình têm ngày trước cũng y như vậy, liền phán hỏi:
-trầu này ai têm ?
-trầu này con gái già têm -bà lão đáp .
-con gái của bà đâu gọi ra đây cho ta xem mặt
Bà lão gọi Tấm ra, Tấm vừa xuất hiện , vua nhận ra ngay vợ mình ngày trước , có phần trẻ đẹp hơn xưa . Vua mừng quá bảo bà hàng nước kể lại sự tình , rồi truyền cho quân hầu đưa kiệu rước Tấm về cung
một hôm vua đi chơi , ra khỏi hoàng cung . Thấy có quán nước bên đường sạch sẽbenf ghé vào . bà lão mang trầu nước dâng lên vua . Thấy trầu têm cánh phượng, vua sực nhớ tới trầu vợ mình têm ngày trước cũng y như vậy, liền phán hỏi:
-trầu này ai têm ?
-trầu này con gái già têm -bà lão đáp .
-con gái của bà đâu gọi ra đây cho ta xem mặt
Bà lão gọi Tấm ra, Tấm vừa xuất hiện , vua nhận ra ngay vợ mình ngày trước , có phần trẻ đẹp hơn xưa . Vua mừng quá bảo bà hàng nước kể lại sự tình , rồi truyền cho quân hầu đưa kiệu rước Tấm về cung