a, "Còn trời còn nước còn non/Còn cô bán rượu anh còn say sưa"
BP:
=> sự tiếp nối, không dứt
=> sự tôn trọng
=> những thứ bất diệt, không thể mất đi
=> thái độ người con trai yêu say đắm
* Túm lại :Khi nào mà trời vẫn còn,đất còn,nước còn thì anh chàng vẫn sẽ yêu cô gái bán rượu đó. Chừng nào trời đất không còn thì chàng trai mới hết yêu cô gái => làm nổi bật và rõ cái tình cảm sâu đặm của chàng trai cho cô gái . Một tình yêu bất diệt
b, "Chồng em áo rách em thương/Chồng người áo gấm xông hương kệ người"
BP
- Ẩn dụ:"áo rách - nghèo hèn, tù túng ","áo gấm - giàu sang, phú quý "
=> Thấy rõ sự phân cấp của xã hội
- Đối : áo rách>< áo gấm,..
=> Sự đối nghịch
- Sóng đôi : chồng em /chồng người
=> sự so sánh
*tóm lại:
Cô gái bộc lộ tình cảm của mình. không quan trọng giàu sang nghèo hèn. Không chê bai, khinh bỉ. Dù như thế nào thì cô vẫn yêu thương thật lòng => Làm rõ tình cảm của người con gái thương yêu chồng thật lòng