Viết đoạn văn giải thích vì sao nhà văn Chu Quang Tiềm trong bài "Bàn về đọc sách" lại nhận định: "đọc sách không tốt lấy nhiều, quan trọng là phải chọn cho tinh và cho kỹ".
Nhà văn Chu Quang Tiềm trong bài "Bàn về đọc sách" có nhận định: "Đọc sách không cốt lấy nhiều, quan trọng là phải chọn cho tinh và cho kỹ" vì:
- Nếu không chọn cho tinh dễ bị chạy theo số lượng, đọc mà không hiểu được bao nhiêu; đồng thời lãng phí thời gian, tiền của và sức lực cho những cuốn sách "vô thưởng vô phạt".
- Đọc ít mà đọc kĩ sẽ tập thành "nếp suy nghĩ suy xa, trầm ngâm tích lũy,..." học vấn mới được nâng cao.
Từ hai ý này bạn triển khai thành đoạn văn ngắn nha, chú ý lấy dẫn chứng cụ thể nhé ^^