Giúp mình làm bài này với ạ mình đang cần gấp

(
- Dẵn dắt vấn đề nghị luận.
- Giải thích:
+Ước mơ : chính là những kế hoạch, những dự định , hoài bão mà con người mong muốn bản thân mình đạt được.
+Biến giấc mơ thành sự thật: ước mơ thì ai cũng có thể có thé nhưng để hiện thực hóa giấc mơ của chính bản thân mình thì không phải ai cũng có thể làm được. Bởi lẽ theo đuổi và chinh phục ước mơ là cả một quá trình với vô vàng những khó khăn , thách thức, phải đánh đổi bằng cả sức lực lẫn trí tuệ, phải đổ mồ hôi, nước mắt mới có thể đạt được. . Nó đòi hỏi chúng ta phải thật sự cố gắng và nổ lực, phải luôn luôn đốt cháy ngọn lửa đam mê, khát vọng trong con người mình.
- Bàn luận:
+ Điều tất yếu của thành công và ý nghĩa cân bản của cuộc sống chính là việc có được một ước mơ , một mục tiêu để bản thân theo đuổi và nổ lực.
+Nhờ quá trình theo đuổi giấc mơ : chúng ta đã biết sống có kế hoạch hơn, biết vạch sẵn những bước đi của mình để có thể biến ước mơ của bản thân thánh sự thật.
+ Nếu tất cả những cố gắng của chúng ta được đền đáp xứng đáng thì tự động bản thân sẽ trở nên lạc qaun vui vẻ và tích cực hơn hẵn. Từ đó thúc đẩy tinh thần làm việc và chịu khó của mỗi người.
- Mở rộng:
+ vẫn còn một bộ phận người với suy nghĩ và lối sống vô cùng lệch lạc, họ luôn ỷ lại, sống thụ động, phụ thuộc vào định hướng của gia đình mà không giám thổ lộ hoặc theo đuổi đam mê của mình
+ Một số thì lại mơ ước quá xa vời, thiếu thực tế. Số khác thì có ước mơ lí tưởng thến nhưng bản thân lại lười nhát, sợ gặp phải khó khăn, thử thách .
=> đó là những lối sống nhàm chán, vô vị, cần được phê phán
- Nêu suy nghĩ và liên hệ bản thân về vấn đề này.