Văn 10 Môi trường sống của loài người hiện nay đang bị hủy hoại ngày càng nghiêm trọng

0915943416

Học sinh
Thành viên
4 Tháng chín 2019
74
16
26
18
Hưng Yên
THCS Đình Cao

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Hãy viết đoạn văn diễn dịch với câu chủ đề:
"Môi trường sống của loài người hiện nay đang bị hủy hoại ngày càng nghiêm trọng"
Và đặt nhan đề cho đoạn văn trên.
Giúp em với ạ.
Thanks.
Bạn tham khảo dàn ý nha
- Dẫn dắt vấn đề (vì là đoạn diễn dịch nên mình khuyên bạn cứ bê nguyên đề bài xuống là ổn)
- Thực trạng
+ Môi trường sống trên Trái Đất đang xuống cấp nghiêm trọng. Không chỉ trên mặt đất mà còn dưới lòng đất, ngoài bầu khí quyển
+ Môi trường đất: các vùng núi, đồi, đất bị xói mòn, không thể trồng trọt, canh tác; nhiều vùng đất bị nhiễm hoá chất, cây cối không thể mọc được, trở thành vùng đất chết; không những thế, con người chặt phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy khiến đất bạc màu, trở thành đồi trọc; hơn nữa, một điều đáng nói nữa là diện tích đất đang thu hẹp lại với tốc độ ngày càng nhanh
+ Môi trường nước: nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng, nhiều sông, hồ trở nên đen kịt, cá không thể sống, con người không thể dùng
+ Môi trường không khí: chất lượng không khí cũng đang trong báo động khi mà toàn là khói bụi, chất độc, thậm chí gây ra sương mù. Điển hình là thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc)...
+ Môi trường sinh vật: sinh vật là nguồn cung cấp và cũng là nguồn thải của con người. Đây là môi trường bị hủy hoại nhanh nhất, ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường: rừng bị chặt phá không thương tiếc từng ngày, từng giờ, nhiều loài động vật đi đến bờ vực tuyệt chủng
- Hậu quả, nguyên nhân
+ Hậu quả
  • Con người mất đi môi trường sống -> không thể tồn tại
  • Đời sống con người cực khổ, khó khăn
  • Trái Đất đi gần đến với sự hủy diệt
  • Ảnh hưởng đến cả những sinh vật khác
+ Nguyên nhân
  • Do con người sử dụng tài nguyên môi trường bừa bãi, không có kế hoạch (chặt phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy, khai thác tài nguyên đến múc cạn kiệt...)
  • Ý thức con người chưa thực sự cao. Vẫn còn hiện tượng vứt rác bừa bãi, xả thải không qua xử lí...
  • Do luật pháp chưa trừng trị hết những kẻ phá hoại môi trường
- Giải pháp
+ Nâng cao ý thức người dân về vấn đề môi trường
+ Nhà nước ban hành điều luật chặt chẽ hơn về vấn đề phá hoại môi trường
- Bài học và liên hệ bản thân
 
Top Bottom