Theo tớ nghĩ là do không khí ngoài biển có nhiều muối, làm thay đổi áp suất thẩm thấu tb vi sinh vật, có thể làm tb vi sinh vật mất nước. ---> điều kiện tồn tại khó khăn ----> ít vi sinh vật hơn.
tui nghĩ..
là do: môi trường không khí ở biển không thích hợp cho sự tồn tại, sinh sôi và phát triển của ví sinh vật do ít nơi trú ngụ, sinh sống, ít thức ăn và điều kiện sống khắc nghiệt. Còn ở khu đô thị, có rất rất nhiều nơi trú ngụ cho chúng, nguồn thức ăn dồi dào ...
vd: ở khu đô thị có rác thải, nước thải sinh hoạt, sông ngòi, ao hồ với nồng độ các chất tan thích hợp... nguồn thức ăn phong phú.
ngoài biển có hàm lượng muối cao> bất lợi cho vsv sinh sống
ngoài ra còn có các tác nhân từ tia uv của mặt trời> diệt vsv
trong thành phố ;
điều kiện sống thuận lợi, nguồn thức ăn dồi dào
ít tác nhân có hại có khả nằng ảnh hưởng đến vsv
hàm lượng tia uv giảm do bị nhiều nhà cao tầng che lấp
ok chưa???