Cái này cũng dễ đấy chứ. Ví dụ, lấy vật sáng AB đặt trước gương cầu lõm
Từ A vẽ 1 tia tới 1 điểm nằm trên gương ( đảm bảo tia tới của điểm B không nằm ngoài gương ), sau đó vẽ tia phản xạ ( như đã học, ta có thể coi gương cầu lõm gồm nhiều gương phẳng ghép lại nên ta có thể vẽ tương đối chính xác tia phản xạ ) mà tia phản xạ là đường kéo dài từ ảnh ảo của vật nên ta kéo dài vào trong gương 1 khoảng tuỳ chọn. Tương tự ta vẽ như vậy với B. Ta có thể thấy 2 tia nằm trong gương có thể coi là tia sáng phân kì. Như vậy thì ảnh ảo của vật tất nhiên là lớn hơn vật rồi.
Thanks hộ cái. hjhjhjhj. ít đc cảm ơn quá