vật lý 7 ( quang học )

M

manh550

Mình tìm được thông tin trên một cuốn sách thiên văn học, nó nói rằng độ sáng tương đối của Mặt Trăng cỡ khoảng 1 / 400, 000 độ sáng của Mặt Trời. Tuy nhiên, với độ sáng đó cũng đủ cho chúng ta đọc được sách vào ban đêm. Độ sáng ấy hơn 33.000 lần độ sáng của Sirius (ngôi sao sáng nhất trên bầu trời ban đêm), điều này giúp giải thích tại sao vào ban ngày, chúng ta không thấy Sirius nhưng lại nhìn thấy Mặt Trăng.


Mặt Trăng có độ phản chiếu thấp nhất trong tất cả các thiên thể của hệ Mặt Trời. Tuy nhiện nó đủ to và đủ gần Trái Đất nên trông nó tươi sáng hơn hết thẩy, ngay cả với một phản xạ trung bình của một bãi đậu xe nhựa đường (bạn nhìn thấy khi trời nắng)


Hầu như mỗi ngày trong một tháng âm lịch, chúng ta đều có thể nhìn thấy Mặt Trăng vào ban ngày (do Mặt Trăng di chuyển quanh trái đất trong một tháng, nên nó có mặt ở mọi vị trí trên bầu trời suốt 24 giờ. Diện tích bề mặt mặt trăng được nhìn thấy phụ thuộc vào tuần trăng, hay vào diện tích mà nó được ánh mặt trời chiếu tới tại một thời điểm nhất định) trừ lúc trăng tròn, và khoảng những ngày trăng non.

1>Mặt Trăng vô hình (hoặc ít nhất là không dễ dàng nhìn thấy trừ ở hai cực) trong ngày trăng tròn vì nó đối diện mặt trời với trái đất ở giữa. Mặt Trăng lúc này dưới đường chân trời, chiếu sáng rực rỡ ở phía bên kia - phía ban đêm - của Trái Đất.

2>Khi trăng non, thực sự nó sẽ rất tối và vô hình, (ít nhất là trong khoảng 5 ngày) , Mặt Trăng lưỡi liềm sẽ là "quá mờ nhạt" bởi nó gần Mặt Trời hơn bình thường trong quỹ đạo của nó- tuy nhiên chúng ta cũng có thể kịp nhìn thấy nó lúc hoàng hôn , theo ông Robert Massey, nhà thiên văn học tại Đài quan sát Hoàng gia Greenwich.


Tóm lại, Mặt Trăng gần với Trái Đất và đó là lý do tại sao chúng ta thấy ánh sáng của nó ngay cả vào ban ngày và ngay cả khi một phần của Mặt Trăng trong bóng tối. Năm sau, vào khoảng ngày 14 tháng sáu bạn có thể dễ dàng nhìn thấy 1 nửa vầng trăng vào ban ngày ở bầu trời phía Tây rất rõ.
 
G

gaconkudo

Mình tìm được thông tin trên một cuốn sách thiên văn học, nó nói rằng độ sáng tương đối của Mặt Trăng cỡ khoảng 1 / 400, 000 độ sáng của Mặt Trời. Tuy nhiên, với độ sáng đó cũng đủ cho chúng ta đọc được sách vào ban đêm. Độ sáng ấy hơn 33.000 lần độ sáng của Sirius (ngôi sao sáng nhất trên bầu trời ban đêm), điều này giúp giải thích tại sao vào ban ngày, chúng ta không thấy Sirius nhưng lại nhìn thấy Mặt Trăng.


Mặt Trăng có độ phản chiếu thấp nhất trong tất cả các thiên thể của hệ Mặt Trời. Tuy nhiện nó đủ to và đủ gần Trái Đất nên trông nó tươi sáng hơn hết thẩy, ngay cả với một phản xạ trung bình của một bãi đậu xe nhựa đường (bạn nhìn thấy khi trời nắng)


Hầu như mỗi ngày trong một tháng âm lịch, chúng ta đều có thể nhìn thấy Mặt Trăng vào ban ngày (do Mặt Trăng di chuyển quanh trái đất trong một tháng, nên nó có mặt ở mọi vị trí trên bầu trời suốt 24 giờ. Diện tích bề mặt mặt trăng được nhìn thấy phụ thuộc vào tuần trăng, hay vào diện tích mà nó được ánh mặt trời chiếu tới tại một thời điểm nhất định) trừ lúc trăng tròn, và khoảng những ngày trăng non.

1>Mặt Trăng vô hình (hoặc ít nhất là không dễ dàng nhìn thấy trừ ở hai cực) trong ngày trăng tròn vì nó đối diện mặt trời với trái đất ở giữa. Mặt Trăng lúc này dưới đường chân trời, chiếu sáng rực rỡ ở phía bên kia - phía ban đêm - của Trái Đất.

2>Khi trăng non, thực sự nó sẽ rất tối và vô hình, (ít nhất là trong khoảng 5 ngày) , Mặt Trăng lưỡi liềm sẽ là "quá mờ nhạt" bởi nó gần Mặt Trời hơn bình thường trong quỹ đạo của nó- tuy nhiên chúng ta cũng có thể kịp nhìn thấy nó lúc hoàng hôn , theo ông Robert Massey, nhà thiên văn học tại Đài quan sát Hoàng gia Greenwich.


Tóm lại, Mặt Trăng gần với Trái Đất và đó là lý do tại sao chúng ta thấy ánh sáng của nó ngay cả vào ban ngày và ngay cả khi một phần của Mặt Trăng trong bóng tối. Năm sau, vào khoảng ngày 14 tháng sáu bạn có thể dễ dàng nhìn thấy 1 nửa vầng trăng vào ban ngày ở bầu trời phía Tây rất rõ.

bạn đọc trong sách nào vậy****************************?????????????
 
J

jikarin

[Trả lời]Khi nào vào ban ngày ta nhìn thấy mặt trăng? Giải thích vì sao

Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, muốn biết thêm bạn có thể tra Google. :)

Do mặt trăng di chuyển quanh trái đất trong một tháng, nên nó có mặt ở mọi vị trí trên bầu trời suốt 24 giờ. Diện tích bề mặt mặt trăng được nhìn thấy phụ thuộc vào tuần trăng, hay vào diện tích mà nó được ánh mặt trời chiếu tới tại một thời điểm nhất định.
Ban ngày trời sáng vì bầu khí quyển tán xạ ánh mặt trời, nhưng mặt trăng đủ gần và đủ to để phản chiếu đủ ánh mặt trời nên nó sáng hơn bầu trời xung quanh. Vì thế ta vẫn thấy mặt trăng.
 
Top Bottom