ta nhìn được ánh sáng là do có ánh sang truyền đến mắt ta
còn người mù ko nhìn thấy ánh sáng là vì niêm mac bị hỏng và ánh sang ko truyền tới mắt người mù được
Mình xin lỗi vì đã hơi sang Sinh nhưng ý kiến của mình là thế này:
Mắt người của chúng ta có nhiều bộ phận hợp lại với nhau, trong đó có 1 bộ phận về nhận biết ánh sáng (mình cũng chẳng nhớ là gì nữa). Trong mắt của người mù thì sẽ hỏng ít nhất là 1 bộ phận, trong đó chắc chắn sẽ có bộ phận trên, còn nếu mà không hỏng nó thì cùng lắm cũng chỉ bị cận thị là cùng thôi.
phải thanks bằng hành động thiết thực chứ bạn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[QUOTE=truongtrang12;834238]đang spam đấy hả; ...... kết thúc nha ......................................[/QUOTE]
các bạn nói vẫn có bạn nhầm đấy nhé:ta nhàin đc vật khi co ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta co nhiều nguyên nhân dân đên hiện tượng mù loà:vi du như hỏng bộ phận nào đó trong mắt:giac mạc............. trong vật lý có thể giai thích như trên là;người đó ko cảm nhận dc ánh sáng truyền từ vât tới mắt ta:hay co thể vi 1 lý do nào đó làm ảnh cua vật rơi vào đúng điểm mù.......... vi vậy người đó ko thể nhìn dc >-
Phải nói người mù không nhìn thấy ánh sáng chứ cảm nhận đc thì vẫn cảm nhận đc chứ.
Ví dụ 1 người mù đang ở trong nhà dắt anh ta ra chỗ nắng anh ta vẫn cảm nhận được đó
vì mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta còn người mù thì ânhs sáng không truyền vào mắt họ nên không nhận biết được ánh sáng