[Vật Lý 6]sự ngưng tụ

4

40phamkinhvy

Last edited by a moderator:
D

duyanh_12345

Mùa đông, khi đang ở ngoài trời con người và loài vật vẫn thường thở ra khói qua miệng, nhất là sau khi hoạt động mạnh, những làn khói phả ra càng rõ ràng hơn.

Hiện tượng này được gọi là hiện tượng "bão hòa".

Lượng hơi nước mà không khí có thể dung nạp được có một mức độ nhất định. Nhưng khả năng dung nạp hơi nước của không khí lạnh lại kém hơn không khí nóng rất nhiều, vì vậy vào mùa đông giá lạnh, hơi nước có trong không khí do con người và loài vật thở ra sẽ không được không khí bên ngoài hấp thu nữa; loạt hơi nước này hễ gặp lạnh sẽ ngưng tụ thành những hạt nước nhỏ li ti và biến thành những khối sương trắng.

P/s: lý thuyết này áp dụng linh hoạt cho tất cả các bài tập có liên quan
 
Top Bottom