[Vật lí] Sự quay của thiên cầu

D

donghxh

Chưa chắc đâu, còn tùy thuộc vào hệ quy chiếu nữa. Nếu hệ quy chiếu gắn với mặt trời thì đúng là trái đất quay quanh mặt trời thật nhưng nếu hệ quy chiếu gắn với trái đất thì mặt trời quay quanh trái đất.
Vì vậy đây chỉ là tương đối
 
N

noname...

theo mình cả 2 ;)) nhưng mà nếu trên thực tế thì thiên về trái đất quay quanh mặt trời hơn ;))
 
C

cuonsachthanki

mỗi ý kiến trên đều đúng nhưng phải tuỳ từng trường hợp: nếu nói mặt trời quay quanh trái đất thì khi đó ta chọn vật làm mốc là trái đất; nói Trái Đất quay quanh mặt trời là khi chọn mặt trời là vật làm mốc
 
D

diep_2802

:)) Vì bạn post câu này bên box vậy lý nên theo mình trái đất quay quanh mặt trời hay mặt trời quay quanh trái đất còn tuỳ thuộc và vị trí vật mốc mà bạn muốn chọn.Vì vậy nói trái đất quay quanh mặt trời so với...hay mặt trời quay quanh trái đất so với...đều đúng
 
H

hocthayhoktayloigiai

Tất nhiên là trái đất quay quanh mặt trời rồi
thế muk` bạn cũng phải hỏi
 
T

thienthannho.97

trái đất quay quanh mặt trời mak` giờ cũng hỏi
Bạn ko có câu nào hỏi nữa ak`
 
B

black_rose_97

nếu lấy vật mốc là trái đất thì mặt trời quay quanh trái đất
nếu lấy vật mốc là mặt trời thì trái đất quay quanh mặt trời
nên cả 2 ý đều đúng
 
S

son9701

Cả 2 đều đúng nhưng có ai có thể giải thik giùm mình tại sao người ta lại chọn mặt trời làm mốc được ko
 
Y

youch

Cái này đúng là tuỳ vào vật làm mốc, nói thế nào cũng đúng nhưng thường nói Trái Đất quay quanh Mặt Trời nhiều hơn.
Còn việc lấy Mặt Trời nhiều hơn tớ nghĩ do theo Địa Lý, thiên văn thì Mặt Trời là trung tâm của Hệ Mặt Trời nên thường lấy nó làm mốc.
 
Last edited by a moderator:
S

son9701

Nói thế thì ai chẳng nói được. Ý tớ là việc chọn mặt trời làm mốc thì được cái lợi gì nhiều mà con người vẫn lấy nó làm mốc
Thứ hai là nếu ta lấy ngôi sao xa mặt trời nhất làm trung tâm và mọi ngôi sao khác trong hệ đều quay quanh(theo sự tương đối của chuyển động) thì nó cũng là trung tâm còn gì
 
D

doankhai

Nói thế thì ai chẳng nói được. Ý tớ là việc chọn mặt trời làm mốc thì được cái lợi gì nhiều mà con người vẫn lấy nó làm mốc
Thứ hai là nếu ta lấy ngôi sao xa mặt trời nhất làm trung tâm và mọi ngôi sao khác trong hệ đều quay quanh(theo sự tương đối của chuyển động) thì nó cũng là trung tâm còn gì
Theo tớ nghĩ thì vì Mặt Trời là thiên thể lớn nhất trong Hệ Mặt Trời,nó có sức hút lớn nhất và quỹ đạo của các hành tinh đều quay quanh nó.
 
S

son9701

Đó là suy nghĩ theo vật lý cổ điển đã bị Anh-xtanh đạp đổ
Có lẽ là vì sự thuận lợi trong việc tính sắc suất và năng lượng giữa các hành tinh. đó là suy nghĩ của mình
 
T

thienlong_cuong

Cái này tuy thuộc vào vật chon làm mốc ! Cái này như kiểu là tính tương đối của chuyển động và đứng yên ấy !
 
T

tuyetnhietdoi_97

thật nan giải. Bởi theo lý học thì muốn biết một vật chuyển động hay đứng yên thì còn phải phụ thuộc vào vật làm mốc nữa .
Còn nếu theo địa lý thì Trái Đất quay quanh mặt trời
 
H

hathuchuyvip2011

Hì hì. Theo mình thì không phải thế đâu, không phải trái đất quay quanh mặt trời , cũng ko phải mặt trời quay quanh trái đất. Hai thiên thể này quay quanh trọng tâm của hệ "Mặt trời- Trái đất", lực hướng tâm ở đây là lực hấp dẫn tạo nên. Vì mặt trời có khối lướng rất lớn , lớn hơn trái đất rất rất nhiều lần nên trọng tâm của hệ nằm rất gần với mặt trời. Do đó ta có cảm giác như trái đất quay quanh mặt trời. Mặt trời tuy đứng yên nhưng vẫn quay quanh trục của nó đó bạn :D
 
Top Bottom