Dân gian có câu "Ba chìm bảy nổi" nói về số phận long đong của người phụ nữ xưa nhưng theo kiến thức vật lí thì khi nào một vật có hiện tượng như vậy? Biết trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m³
Dân gian có câu "Ba chìm bảy nổi" nói về số phận long đong của người phụ nữ xưa nhưng theo kiến thức vật lí thì khi nào một vật có hiện tượng như vậy? Biết trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m³
Bài này ý nói đến lực đẩy Ác- si- mét. Bạn xét vật nổi chìm khi nào => dvật nhỏ hơn hoặc bằng 10000 N/m3 thì vật sẽ nổi còn lớn hơn hoặc bằng 10000 thì chìm thôi bạn
Dân gian có câu "Ba chìm bảy nổi" nói về số phận long đong của người phụ nữ xưa nhưng theo kiến thức vật lí thì khi nào một vật có hiện tượng như vậy? Biết trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m³
Mình tính thử nhá:
Gọi thể tích vật là V, vậy ta có:
[tex] P = F_A \Leftrightarrow 10D_v.V = 10D_n.\frac{3}{7}V \Rightarrow D_v = \frac{3}{7}D_n = 428,6kg/m^3[/tex]
Vậy một vật có khối lượng riêng như trên luôn chìm 3 phần và nổi 7 phần trong nước.
Mình tính thử nhá:
Gọi thể tích vật là V, vậy ta có:
[tex] P = F_A \Leftrightarrow 10D_v.V = 10D_n.\frac{3}{7}V \Rightarrow D_v = \frac{3}{7}D_n = 428,6kg/m^3[/tex]
Vậy một vật có khối lượng riêng như trên luôn chìm 3 phần và nổi 7 phần trong nước.