Bài này cũng dễ thôi, làm theo cách này bik đúng ko
Gọi t là thời gian vật thứ nhất rới xuống đất
nên t-1 là thời gian vật thứ hai rới xuông đất
Ta có [TEX]S=\frac{1}{2}.g.{t}^{2}[/TEX]
[TEX]S1=\frac{1}{2}.g.({t-1})^{2}[/TEX]
Vì S=S1 nên suy ra t...
Bài này cũng dễ thôi, làm theo cách này bik đúng ko
Gọi t là thời gian vật thứ nhất rới xuống đất
nên t-1 là thời gian vật thứ hai rới xuông đất
Ta có [TEX]S=\frac{1}{2}.g.{t}^{2}[/TEX]
[TEX]S1=\frac{1}{2}.g.({t-1})^{2}[/TEX]
Vì S=S1 nên suy ra t...
Nếu như giải theo cách của bạn thì gt cho "vật bị ném xuống có vận tốc 30 m/s" làm gì?
Mình nhìn trong cách giải của bạn không có phần này,với lại lúc giải ra mình thấy kết quả chẵn, trong khi đó thì kết quả đúng của nó ở dạng xấp xỉ nên chắc bài giải của bạn có trục trặc gì rồi ^^.
nhưng theo mình nếu đề bài ra là ném xuống thì lúc đó pt chuyển động của nó khác với pt của vật rơi tự do. Theo mình pt là : s = 30(t-1) + 5(t-1)^2
không biết có đúng hay không. Nếu vậy thì t = 1,25s , còn h = 7,8125 m
Bài này cũng dễ thôi, làm theo cách này bik đúng ko
Gọi t là thời gian vật thứ nhất rới xuống đất
nên t-1 là thời gian vật thứ hai rới xuông đất
Ta có [TEX]S=\frac{1}{2}.g.{t}^{2}[/TEX]
[TEX]S1=\frac{1}{2}.g.({t-1})^{2}[/TEX]
Vì S=S1 nên suy ra t...
tôi cũng nghĩ như nixiuna
pt rơi tự do được áp dụng khi thả vật ko có vận tốc ban đầu.
nói chung là rơi tự do giống vs chuyển động thẳng nhanh dần đều nhưng biết trước a = g (gia tốc trọng trường)
sau này học tiếp lực hấp dẫn sẽ biết đc ở những vị trí khác nhau g cũng khác nhau.
tôi cũng nghĩ như nixiuna
pt rơi tự do được áp dụng khi thả vật ko có vận tốc ban đầu.
nói chung là rơi tự do giống vs chuyển động thẳng nhanh dần đều nhưng biết trước a = g (gia tốc trọng trường)
sau này học tiếp lực hấp dẫn sẽ biết đc ở những vị trí khác nhau g cũng khác nhau.
giờ mình mới học lớp 10, chưa học lực hấp dẫn nên chương trình đơn giản hơn, thầy nói với tụi mình là nếu như sau này bài ko có yêu cầu j` thì cứ cho g = 10m/s để làm tròn cho dễ tính.CÒn lực hấp dẫn thì khi nào học tới rồi tính sau