http://diendan.hocmai.vn/archive/index.php/t-37992.html
A.Mở bài :
- Giới thiệu bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng cứu nước, danh nhân văn hoá thế giới.
- Nhân dân Việt Nam , nhân dân thế giới yêu mến và kính trọng Bác sâu sắc.
B.Thân bài:
Bác Hồ – 1 lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam
- Bác đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.
- Ngưòi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam , chăm sóc đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, trực tiếp thành lập tổ chúc Đoàn Thanh niên , Đôi thiếu niên để kế tục sự nghiệp Cách mạng Việt Nam.
- Bác là Chủ tịch nước đàu tiên. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba đình, Người đã đọc tuyên ngôn độc lập,khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
Bác Hồ là anh hùng giải phóng dân tộc
30 năm Bác Hồ đã bôn ba khắp 5 châu 4 bể tìm đường cứu nước, đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi đêm trường nô lệ của thực dân Pháp.
Lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành công. Bác tiếp tục lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam,nhân dân đánh thắng hai kẻ thù lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mĩ, khẳng định tên tuổi của Việt Nam trên thế giới.
Công lao của Người với dân tộc Việt Nam là vô cùng lớn lao, vĩ đại
Bác Hồ là danh nhân văn hoá thế giới :
Là một lãnh tụ cách mạng , Bác Hồ đồng thời là một nhà văn hoá lớn. Người hội tụ đầy đủ những phẩm chất đó có sức cảm hoá và thuyết phục rất lớn.
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức UNESCO công nhận là danh nhân văn hoá thế giới .
“ Truyện và ký Nguyễn ái Quốc “ nhằm phục vụ Cách mạng nhưng cũng là tác phẩm văn học lớn, tập thơ “Nhật ký trong tù “ là một viên ngọc Bác vô tình đánh rơi vào kho tàng văn học Việt Nam song nó thể hiện một tâm hồn đại trí, đại nhân, đại dũng.
“Bản tuyên ngôn độc lập” là tổng hợp kết tinh những kiến thứcuyên bác , thể hiện am hiểu sâu sắc của Người, thể hiện tấm lòng yêu nước lớn lao của bậc lãnh tụ suốt đời hy sinh vì đất nước, dân tộc .
Suy nghĩ về bác và về cuộc sống của chúng ta ngày nay:
Chúng ta đang sống một cuộc sống hoà bình , ấm no, hạnh phúc. Cuộc sống đó có công ơn của BácHồ kính yêu .
Chúng ta yêu kính bác – ghi nhớ công của Bác.
Học tập , rèn luyện đạo đức để trở thành những con người đủ khả năng tiếp tục sự nghiệp xayy dựng và phát triển đất nước như lời Bác dặn dò.
C.Kết bài :
- Đọc thơ bác nghĩ về cuộc đời Bác, càng thêm kính yêu Bác.
- Càng tự hào và quyết tâm làm theo lời Bác dạy.
Bạn tham khảo nhé
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)