Văn 9 Bàn luận về lòng hiếu thảo

tham1811

Học sinh
Thành viên
25 Tháng hai 2019
135
88
36
24
Quảng Bình
Đại học sư phạm Huế
Mở bài
Thân bài
- Định nghĩa lòng hiếu thảo:
+ Là tấm lòng yêu thương chăm sóc ông bà cha mẹ, luôn luôn đối xử chân thành, kính trọng hết mực.
+ Đặc biệt khi đấng sinh thành đã bước qua tuổi tráng niên, về già sức khỏe sa sút, bệnh tật liên miên, con cháu càng phải tận tình chăm sóc, hỏi han không ngại khó ngại khổ, sợ phiền phức.
- Biểu hiện của lòng hiếu thảo:
+ Con cái phải biết tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ những khó khăn với cha mẹ, chăm chỉ học tập tu dưỡng đạo đức không để cha mẹ phải phiền lòng
+ Phải thường xuyên thư từ, điện thoại thăm hỏi, để giảm bớt nỗi nhớ con, nỗi lo lắng của cha mẹ, có món gì ngon, món gì lạ đều nghĩ đến cha mẹ
+ Luôn lo lắng cho sức khỏe của cha mẹ, có thời gian rảnh là lại về thăm cha mẹ, đưa cha mẹ đi chơi đây đó, đi khám sức khỏe định kỳ,..
- Lý do phải hiếu thảo:
+ Hiếu thảo từ xưa đến nay luôn là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta
+ Bởi ông bà, cha mẹ là người đã có công sinh thành và nuôi nấng chúng ta nên người, trong cả quá trình đó không biết đã phải chịu bao vất vả thiệt thòi chẳng thể nào kể hết.
+ Một con người nếu có tấm lòng hiếu thảo vẹn toàn sẽ được nhiều người yêu mến và tôn trọng, trước hết là đến từ các bậc sinh thành sau đó là bạn bè, thầy cô,...
+ Sự hiếu thảo của chúng ta hôm nay chính là tấm gương sáng và rõ nhất cho con cháu của chúng ta noi theo.
+ Hiếu thảo giúp xã hội phát triển hơn.
- Hiện nay, xã hội phát triển, nhưng đi kèm đó là một bộ phận không nhỏ những con người có ý thức và đạo đức suy đồi.
- Học sinh chúng ta cần phải có tấm lòng hiếu thảo, phải biết yêu thương kính mến ông bà cha mẹ và những người thân trong gia đình.
Kết bài
 
Top Bottom