Văn nghị luận

P

phamducanhday

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Khi nói dân chủ có nghĩa là mỗi phần tử trong một tập thể sẽ có quyền ngôn luận , quyền ý kiến và làm điều điều mình muốn . Hoàn toàn tự do . Nhưng khi đã tự do thì việc nào đâu phải cũng tốt , khi có quá nhiều phần tử làm việc không chính đáng , trái lẽ phải thì sẽ không có một tập thể , thế nên mới có kỉ luật . Một tập thể có kỉ luật thì sẽ đoàn kết .
Chỉ có dân chủ và kỷ luật mới làm cho tập thể đoàn kết lại mà đoàn kết là sức mạnh của tập thể. Ngày xưa và cả hôm nay nữa nếu toàn dân ta không đoàn kết một lòng thì sẽ không có cái "sức mạnh thần kỳ" để đánh đuổi ngoại xâm và xây dựng đất nước.
Dân chủ để có công bằng đúng đắn,để phù hợp với mong muốn của số đông,để tránh sự sai trái,tránh sự chống lại của các thành viên trong tập thể đó. Còn kỉ luật là pháp luật cấp thấp để duy trì tập thể đó.

tham khảo : google.com
 
Top Bottom