- Tác phẩm "Lặng lẽ Sa Pa" - cái lặng lẽ của Sa pa và đặc biệt cái lặng lẽ của những con ngừoi sống ở vùng núi cao ấy, sự lặng lẽ, âm thầm cống hiến, họ hi sinh niềm vui bản thân để giữ vững bình yên cho người dân. Dù có khó khăn đến đâu thì họ vẫn sống vui vẻ, lạc quan, tự tìm cho mình nhưũng thú vui tao nhã, và rất khiêm tốn. Họ còn chất chứa trong mình 1 lý tưởng sống cao đẹp - sống và cống hiến hết mình. Ta thấy điển hình trong tác phẩm là nhân vật "anh thanh niên".
- Lẽ sống, cách sống của thanh niên hiện nay: phải nói một cách đau lòng đó là họ quá thờ ơ với những điều mà 1 người thanh niên cần phải có, có một bộ phận thanh niên dường như ko hề tìm cho mình một lý tưởng sống đúng đắn, sa lấy vào vòng luẩn quẩn của xã hội => tạo gánh nặng cho đất nước.
+ Tích cực: có 1 bộ phận thanh niên biét tìm cho mình con đường đi đúng đắn, beiét vạch ra cho mình lý tưởng để phấn đấu và cố gắng.
+ Tiêu cực: bên cạnh một bộ phận nhỏ những thanh niên có cách sống tích cực thì vẫn có 1 bộ phận lớn thanh niên khiến cho con người ta đau cho sự hi sinh thầm lặng của những con người nơi chốn Sa Pa lặng lẽ.
Sống ko có lý tưởng, sa đà, ăn chơi trác tán.
Mất niềm tin vào bản thân.
Tìm đến những điều sa hoa phù phiếm.
Họ ko biết cách lạc quan trong nghịch cảnh và đối mặt với khó khăn.
Tìm lý tưởng sống đúng đắn đối với họ quả thực là rất khó khăn.
...
- Nguyên nhân: cá nhân của mỗi thanh niên, gia đình, nhà trường, cộng đồng và xã hội.
=> Lối sống và cách sống vô ý thức, vô trách nhiệm đang giết chết phần người trong bản thân mỗi thanh niên.