Hãy thử dẫn chứng những cảnh đẹp ở đất nước của bạn, sau đó lấy lí do đó làm nền để kể cho bạn về Việt Nam. Bài làm của bạn cần sinh động, sử dụng tốt phương thức miêu tả. Nhớ thêm vào những phép tu từ như so sánh nhân hoá. Nếu có thể, hãy kết hợp với văn biểu cảm xem sao! Hãy thử tả một số cảnh đẹp ở Việt Nam ta xem sao. Nổi bật nhất có lẽ là cánh đồng lúa nước rộng lớn thẳng cánh cò bay. Hãy miêu tả thật có hồn, như một nhà yêu nước thật sự, muốn giới thiệu cho bạn bè năm châu về đất nước hiền lành, mộc mạc, giản dị của chúng ta. Nếu người bạn đó là một người ở ôn đới, hãy tả những cánh rứng của chúng ta xem. Hãy miêu tả cái rét ngọt đầu xuân hay cơn mưa rào đầu hè, chẳng phải người nhận thư sẽ rất ấn tượng đó sao.
Cũng có thể bạn giới thiệu về con người Việt Nam, vậy tương tự, hãy nêu cảm nhận của bạn về con người, dân tộc của người nhận thư, từ đó liên hệ với người Việt. Ở đây, sắc thái biểu cảm clà rất cần thiết, hãy phát huy tối đa tài năng của mình nhé. Sao không giới thiệu về bản chất con người Việt Nam và tính tình của họ. Người Việt Nam vốn mến khách, đó là một điều tuyệt vời phải không ạ. CÙng miêu tả cái đẹp tâm hồn của một người nông dân Việt Nam. Cũng có thể thêm vào một vài phong tục của người Việt Nam như bữa cơm đạm bạc đơn sơ của nông dân Việt.
Đừng quên lời mới tới người nhận thư nhá!
Dù bạn làm theo hướng nào, bạn cũng cần hoàn thành nhiệm vụ chính: giới thiệu cho bạn A ( ở đây mình gọi như thế ) về đất nước hoặc con người Việt Nam. Các biện pháp tu từ là rất cần thiết, nó làm cho bài văn trở nên sinh động, hấp dẫn và cuốn hút người đọc. Nhớ là đừng viết quá 30000 tù nhé.
Khả năg của mình chỉ có vậy. Muốn giúp bạn nhưng không được, thôi bạn nhớ phát huy tài năng của mình nhé. Nhỡ đâu bạn là một nhà văn lỗi lạc thì sao?
Lần cuối, xin chúc bạn có một bức thư hay, giàu cảm xúc, có hồn, cô đọng. Cố lên nhé!