Lập dàn ý bài Tả quang cảnh tết trên quê hương em
Gợi ý:
I, Mở bài:
-Giới thiệu về ngày Tết quê em.
Ví dụ:
Quê hương em bốn mùa đều đẹp. Mùa xuân cấy cối đâm chồi nảy lộc, mùa hạ ríu rít riếng chim, mùa thu âm vang con diều sáo, mùa đông ấm áp khói quyện bờ đê. Đối với em, cảmh quê hương vào ngày Tết Nguyên Đán là rộn ràng và no ấm nhất.
II, Thân bài:
1, Cảnh vật quê hương em trước khi Tết đến xuân về:
-Cây cối khô khốc, khẳng khiu.
-Dòng sông quê hương nước cạn, vắng bóng thuyền bè.
-Con người dường như sống chậm lại bởi cái lạnh mùa đông.
2, Cảnh vật quê hương và các hoạt động khi Tết đến xuân về:
a, Thiên nhiên:
-Cây cối dần tốt tươi, đâm chồi nảy lộc,...
-Trăm hoa khoe sắc, toả hương thơm nào ngạt. Nào là Hoa đào, hoa mai, hoa cúc,...
-Bầu trời đã dần chuyển sáng sau cái xám xịt của mùa đông.
-Dòng sông quê hương đã dần chuyển sang màu áo mới.
-Chim ca ríu rít đón chào mùa xuân.
-Mưa mùa xuân lất phất.
b, Con người:
-Ai nấy đều phấn khởi, thi nhau mua sắm đón mừng ngày Tết.
-Chợ búa tấp nập người mua kẻ bán.
-Trẻ em thi nhau khoe quần áo mới.
-Nhà cửa được sửa sang, thay màu sơn mới.
-Các lễ hội, trò chơi dân gian được mở khắp mọi nơi.
-Các bà, các cụ đi chùa cầu mong năm mới được bình an, hạnh phúc.
III, Kết bài:
-Tâm trạng, cảm nghĩ của em về ngày Têt: vui mừng, phấn khởi, đầy tự hào về hoà bình hạnh phúc.
Chúc bạn học tốt nha!
