

Đề 1: Nhà thơ Tố Hữu cho rằng: "Văn học thực chất là chuyện đời. Văn học sẽ chẳng là gì cả nếu không vì cuộc đời mà có. Cuộc đời là nơi xuất phát và cũng là đích đi đến của văn học"
Anh/chị hiểu thế nào về ý kiến trên, hãy dùng một tác phẩm truyện ngắn để chứng minh câu nói trên
Đề 2: Nhà văn Nguyễn minh Châu trong lời tự bạch từng viết:
"Cái gì làm nên tác phẩm văn học?
Cuối cùng nói gọn lại là những con người và triết lí sống của con người ấy"
(Tổng tập nhà văn quân đội, NXB Quân Đội Nhân Dân, 2000)
Qua tác phẩm vội vàng của Xuân Diệu, hãy trình bày hiểu biết của anh chị về nhận định trên
Mình cần mọi người giúp mình hình thành dàn bài ạ! Làm ơn hãy giúp mình với ạ!
Anh/chị hiểu thế nào về ý kiến trên, hãy dùng một tác phẩm truyện ngắn để chứng minh câu nói trên
Đề 2: Nhà văn Nguyễn minh Châu trong lời tự bạch từng viết:
"Cái gì làm nên tác phẩm văn học?
Cuối cùng nói gọn lại là những con người và triết lí sống của con người ấy"
(Tổng tập nhà văn quân đội, NXB Quân Đội Nhân Dân, 2000)
Qua tác phẩm vội vàng của Xuân Diệu, hãy trình bày hiểu biết của anh chị về nhận định trên
Mình cần mọi người giúp mình hình thành dàn bài ạ! Làm ơn hãy giúp mình với ạ!