Văn học 9-Giải thích nhan đề các văn bản

A

anhkute_270200

* Sa Pa, cái tên mới nghe qua, dường như ta chỉ nghỉ đến chuyện nghỉ ngơi. Nhưng trong đó là những con người làm việc hết mình, cống hiến cho đất nước, cho sự nghiệp giải phóng dân tôc và bảo vệ Tổ Quốc. Ngay cái từ " lặng lẽ", ta đã có thể liên tưởng đến những con người thầm lặng..............
những con người tuy sống lặng lẽ trong rừng xanh nhưng cuộc đời của họ lại rất sôi nổi, đầy tâm huyết ,giàu nhiệt tình cách mạng, làm việc hết mình phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân
Bạn tham khảo nhé! chúc bạn học tốt! :)
Nguồn google
 
Last edited by a moderator:
P

pro3182001

-Chiếc lược ngà là món quà đầu tiên và cũng là món quà cuối cùng mà ông Sáu dành cho bé Thu-một kỉ vật cuối cùng trước khi ông Sáu ra đi.
- Là cầu nối của tình cảm cha con
-Chứa đựng những tình cảm thiêng liêng -tình cha con
-Là minh chứng cho tình cảm hai cha con ông Sáu-chiếc lược của niềm tin, hi vọng, là quà tặng của người đã khuất.
ST
 
A

anhkute_270200

Câu 2 “Chiếc lược ngà” là một nhan đề hay thể hiện nội dung, tư tưởng và chủ đề của tác phẩm. Đó chính là hình tượng nghệ thuật chứa đựng tình cảm cha con sâu nặng, thiêng liêng. Chọn hình ảnh “Chiếc lược ngà” làm nhan đề cho tác phẩm, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã bộc lộ tài năng của mình trong việc thể hiện tư tưởng, chủ đề tác phẩm qua một hình ảnh nghệ thuật cô đúc, giàu ý nghĩa. Với bé Thu, chiếc lược ngà là kỉ vật của người cha, là tình cảm yêu mến nhớ thương của người cha chiến sĩ nơi chiến khu dành cho mình. Với ông Sáu, chiếc lược ngà là một vật quí giá thiêng liêng bởi nó chứa đựng bao yêu thương, mong đợi của người cha và làm dịu đi nỗi ân hận vì đã đánh con… Với nhan đề ấy, nhà văn không chỉ nói tình cha con thắm thiết sâu nặng mà còn gợi cho người đọc thấm thía những đau thương mất mát do chiến tranh gây ra.
Chúc bạn học tốt! :)
Nguồn google
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom