Em có thể dựa vào một số ý dưới đây để viết thành bài văn hoàn chỉnh.
- Tình thương: Thuộc phạm trù tình cảm, thể hiện những nét đẹp của tâm hồn: sự vị tha, lòng nhân ái. Tình thương có thẻ đc biểu hiện ở nhiều phương diẹn khác nhau như tình cảm gia đình, bạn bè,...xa hơn nữa là tình cảm giữa con người và con người.
+ Tình thương không chỉ thuộc về cảm xúc mà nó còn phải đc thể hiện qua hành động. Đó là những hành động tưởng chừng rất bình thương, nhỏ bé nhưng lại có thể mang đến sự ấm áp, tin cậy cho những người xung quanh. Ta có thể cảm nhận đc niềm vui từ những việc làm xuất phát từ tình thương . Giúp một người bạn khó khăn ta thấy tam hồn mình trở nên thanh thản, đưa một em bé tật nguyền qua đường ta thấy mình trưởng thành hơn, lắng nghe người khác ta bỗng nhận ra sự đồng cảm...
+ Có tình thương con người ta sẽ có thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn, vấp ngã trên đường đời. Nhận được những cử chỉ quan tâm, thương yêu từ những người xung quanh, chúng ta cảm thấy vững tin hơn, vui vẻ hơn. Yêu thương để thể hiện tấm lòng vị tha, nhân ái, yêu thương để xoá tan đi hận thù.
- Có thể lấy một số dẫn chứng trong văn học:
+ "Những ng khốn khổ" của Vich to Huy Go
+"Chí Phèo" của Nam Cao (tác phẩm này đã thể hiện rất rõ sức mạnh của tình yêu thương - một thứ tình cảm mạnh mẽ có thể thức tỉnh nhân tính của một kẻ dường như đã ở tận cùng của xã hội )
- Nếu ko có tình thương thì cs sẽ ra sao?
Nếu ko có tình thương cuộc sống cũng chỉ nư một cái ốc đảo không hơn không kém, hoàn toàn tách biệt vs TG bên ngoài. Không có tình tương tâm hồn chúng ta sẽ trở nên chai sạn, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Tôi đã từng nghe một câu nói "nơi lạnh nhất ko phải ở Bắc Cực mà là nơi thiếu tình người". Cho đi và nhận lại. Chúng ta cho đi sự yêu thương và chúng ta sẽ nhận lại sự yêu thương từ mọi người, nhận lại sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn. Vậy có ai có thể sống mà không yêu thương?
nhân tiện làm giúp mình cái đề này với (hình như bài viết số 1 thì phải ) có 5 chứ thui:
ĐỀ BÀI: Cây bàng với tuổi thơ.
yêu cầu của gv là : Thuyết minh theo lối tự thuật
- có sử dụng các biện pháp nghệ thuật.