Văn 9 Đấu tranh vì một thế giới hòa bình.

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Viết một đoạn văn ngắn theo cách diễn dịch khoảng 15 câu đánh giá cách vào đề của nhà văn Mác-két và nguy cơ của chiến tranh hạt nhân. Trong đoạn có sử dụng 1 câu cảm thán và phép thế, gạch chân và chú thích.
Bài 2: Vấn đề mà Mác-két đưa ra trong văn bản "Đấu tranh vì một thế giới hòa bình" có ý nghĩa như thế nào trong tình hình hiện nay. Bằng những hiểu biết xã hội hãy trình bày bằng một đoạn văn khoảng 15 câu.
 

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
Bài 1: Viết một đoạn văn ngắn theo cách diễn dịch khoảng 15 câu đánh giá cách vào đề của nhà văn Mác-két và nguy cơ của chiến tranh hạt nhân. Trong đoạn có sử dụng 1 câu cảm thán và phép thế, gạch chân và chú thích.
Bài 2: Vấn đề mà Mác-két đưa ra trong văn bản "Đấu tranh vì một thế giới hòa bình" có ý nghĩa như thế nào trong tình hình hiện nay. Bằng những hiểu biết xã hội hãy trình bày bằng một đoạn văn khoảng 15 câu.
bài 1
luận điểm đầu đoạn:trong văn bản "đấu tranh..hòa bình",mác-két đã vào đề bằng một câu hỏi tu từ cho người đọc,qua đó cho thấy nguy cơ của chiến tranh hạt nhân.
+tác giả đã hỏi mọi người rằng:"chúng ta đang ở đâu".
=>ai cũng biết câu trả lời nhưng cảm thấy thắc mắc
=>đọc tiếp
=>khôn khéo
-Nguy cơ của chiến tranh hoạt nhân:
+ 8/8/1986 hơn 50.000 đầu đạn hạt nhân đã bố trí khắp hành tinh.
+ Tất cả mọi người không trừ trẻ con, mỗi người đang ngồi trên 1 thùng 4 tấn thuốc nổ.
+ Tất cả chỗ đó sẽ nổ tung lên… mọi dấu vết trên sự sống sẽ biến hết.
=> đe doạ toàn nhân loại.
bài 2
-trong xã hội hiện nay,tuy đã kí hiệp ước vũ khí hạt nhân nhưng các nước vẫn ngấm ngầm chế tạo vũ khí hạt nhân,chất đầy trong kho
=>nguy cơ sảy ra chiến tranh hạt nhân vô cùng cao
+ Nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội (y tế, giáo dục, thực phẩm…) được so sánh với sự tốn kém của chi phí cho chiến tranh hạt nhân. (”Chỉ hai chiếc tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân là đủ tiền xoá nạn mù chữ cho toàn thế giới.”…)
+Một việc làm điên rồ, vô nhân đạo, phi lí. Nó tước đi khả năng làm cho đời sống con người có thể tốt đẹp hơn, đối với những nước nghèo, trẻ em. =>Chiến tranh hạt nhân đi ngược lí trí của con người.
+Trong tích tắc chiến tranh hạt nhân, có thể đưa quá trình vĩ đại và tốn kém của tự nhiên (“Cũng trải qua bốn kỉ địa chất, con người mới hát được hay hơn chim và mới chết vì yêu”…)
=> Chiến tranh hạt nhân đi ngược lí trí tự nhiên.
 
Top Bottom