M
matemlamatcho


"Ngoài cửa sổ bấy giờ những bông hoa bằng lăng đã thưa thớt - cái giống hoa ngay khi mới nở, màu sắc đã nhợt nhạt. Hẳn có lẽ vì đã sắp hết mùa, hoa đã vãn trên cành, cho nên mấy bông hoa cuối cùng còn sót lại trở nên đậm sắc hơn."
ở đây mình tìm được ba thành phần biệt lập , trong đó mình tìm được thành phần phụ chú là "hoa đã ván trên cành" vì mình thấy "vì sắp hết mùa cho nên mấy bông hoa cuối cùng còn sót lại trở nên đậm sắc hơn" còn "hoa đã vãn trên cành" chỉ giải thích cho việc "sắp hết mùa" thôi, nhưng cô giáo mình lại bảo là "vì sắp hết mùa nên hoa đã vãn trên cành" và cô cũng không giải thích rõ ràng, các bạn nghĩ sao?
ở đây mình tìm được ba thành phần biệt lập , trong đó mình tìm được thành phần phụ chú là "hoa đã ván trên cành" vì mình thấy "vì sắp hết mùa cho nên mấy bông hoa cuối cùng còn sót lại trở nên đậm sắc hơn" còn "hoa đã vãn trên cành" chỉ giải thích cho việc "sắp hết mùa" thôi, nhưng cô giáo mình lại bảo là "vì sắp hết mùa nên hoa đã vãn trên cành" và cô cũng không giải thích rõ ràng, các bạn nghĩ sao?
Last edited by a moderator: