B1: Phân tích đoạn Cảnh ngày xuân
Ngày xuân con én đưa thoi Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Sự bước đi nhanh lẹ của thời gian giống như thoi đưa.
Mùa xuân có 90 ngày giờ đã trôi qua hơn nửa tức hơn 60 ngày.
Cỏ non xanh tận chân trời Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Nghệ thuật tả cảnh sinh động. Sự kết hợp hài hòa giữa 2 gam màu xanh và trắng tạo sự mát mẻ, trong sáng, dịu dàng của một bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp hiện ra trước mắt nhân vật.
B2: Dẫn dắt đoạn thơ có nội dung tả cảnh tương tự:
* Trong bài mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải:
"Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời."
B3: Phân tích đoạn thơ vừa nêu trên:
Đoạn này mới học nên mình không phân tích nữa.
B4: So sánh điểm giống:
- Đều sử dụng những gam màu đặc trưng, đẹp.
- Đó là những hình ảnh tiêu biểu của khung cảnh màu xuân.
...
B5: So sánh điểm khác: Dưới 2 ngòi bút khác nhau, tuy 2 con người cùng có chung một cảm nhận hay về mùa xuân nhưng mỗi mùa xuân được vẽ nên lại một khác:
-
-
-