[Văn 9] Ôn thi

K

kun_k0n

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ Căn cứ vào nội dung bài thơ "Nhớ rừn, hãy giải thích vì sao tác giả mượn lời con hổ trong vườn bách thú. Việc mượn lời đó có tác dụng ntn trong việc thể hiện nội dung, cảm xúc bài thơ?
2/Bình giảng 8 câu thơ đầu trong bài thơ quê hương?
 
Last edited by a moderator:

Dương Hạ Chi

Học sinh
Thành viên
17 Tháng chín 2017
9
8
21
Cà Mau
THPT Thới Bình
1. Tác giả mượn lời con hổ để thể hiện cái nhìn khách quan chứ không chỉ theo cái nhìn riêng của cá nhân tác giả. Vì hổ được xem là chúa sơn lâm ấy vậy mà giờ lại phải chịu cảnh giam cầm trong cũi sắt qua đó thấy được sự đau khổ tột cùng. Từ hình ảnh đó, chúng ta liên tưởng tới trang nam nhi trong hoàn cảnh đất nước lầm than, khơi gợi nỗi nhục từ sâu trong bản chất mỗi con người cũng là cách kêu gọi mọi người đứng lên, vùng vẫy, đấu tranh cho đất nước. Qua đó, lấy được sự đồng cảm và cảm giác gần gũi nơi người đọc.
 
Top Bottom