Mình kiếm được trên báo hay hơn nè!!! ^^
Nói tục, chửi thề và hành xử theo kiểu "giang hồ" một cách "không biết ngượng" đang là hiện tượng phổ biến của một bộ phận học sinh. Liệu đây có phải là một vấn đề rất đáng báo động.
Nếu chúng ta quan sát kĩ hơn sẽ thấy quả thực ngôn ngữ một bộ phận giới trẻ đang bị ô tục đi rất nhiều, các bạn nói một cách không ngượng ngùng, nó như những câu thường trực trên cửa miệng và như một thứ "gia vị" cho câu chuyện của các bạn. Những câu chuyện không thấy học hành, chỉ toàn yêu đương, mà độ tuổi các bạn việc học là trên hết. Đây là một vấn đề đáng báo động. Ngôn ngữ tiếng Việt mà cha ông ta bao công bồi đắp, gây dựng vô cùng giàu đẹp và trong sáng là vậy nhưng đã bị các em cố tình làm vấy bẩn và mất đi tính lành mạnh, thẩm mĩ.
Việc giáo dục về vấn đề này cần được nhà trường lưu tâm, không dung túng, cần có những buổi tọa đàm thiết thực về việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và đề cập đến vấn đề này một cách thẳng thắn, không những thế, việc này còn phải được quan tâm từ phía gia đinh, tức là cha mẹ có trách nhiệm giáo dục lời ăn tiếng nói của các em. Nếu chúng ta không quan tâm thích đáng đến việc này sớm thì hậu quả sẽ khôn lường.
cách cư xử của học sinh ngày nay có một phần lớn trách nhiệm của xã hội. Bản thân các em khi ra đời nào biết từ "nói tục". Chính những câu nói của người lớn không chú ý để rồi các em nghe được và bắt chước là điều không tránh khỏi. Vì thế, theo tôi, mỗi người lớn trong xã hội phải có trách nhiệm về lời nói của mình để cho các em làm theo, nhất là cha mẹ, anh chị, những người mà các em tiếp xúc và học cách ứng xử. Ngoài ra, môi trường sống của các em cũng đang bị "ô nhiễm" về ngôn ngữ. Chúng ta hãy nhìn lại thử xem, bản thân mỗi chúng ta trong xã hội, lời ăn tiếng nói đã chú ý chưa? Theo tôi thấy, chính người lớn cũng không chú ý đến lời ăn tiếng nói của chính chúng ta. Các bạn hãy thử chú ý xem xã hội chúng ta bây giờ đi đâu cũng nghe các từ "đệm" đi kèm, vậy thì tại sao các em không "học hỏi, bắt chước" được. Mặc khác, các "nền văn hoá" đặc biệt là phim xã hội đen, bạo lực... những phim đó các em tìm kiếm rất dễ dàng, chỉ cần ra tiệm là có ngay hoặc mua của những nguời bán dạo, ai giúp các em quản lý những điều này? Do đó, khi trách các bạn thì chính bản thân người lớn nên tự hỏi, những người có trách nhiệm đã làm hết trách nhiệm chưa khi giáo dục cho các em các ngôn từ khi sử dụng và lối sống lành mạnh?