[Văn 9] Hãy nêu nhận xét của em về việc học sinh sử dụng mạng xã hội

J

jake2709

H

happy.swan

Việc sử dụng mạng xã hội mang lại những cái tích cực và tiêu cực trong xã hội.
-Tích cực: học sinh có thể trao đổi bài vở, cùng nhau học tập và kết bạn.
-Tiêu cực:
+Mạng xã hội mang đén nhiều tệ nạn xã hội cho học sinh: nhiều bạn coi đó là nơi vui hết mình, thoải mái cực độ nên đã lỡ sa thân.
+Mạng xã hội khiến các bạn bỏ bê việc học tập và dần dần tinh thần học sa sút.
+Mạng xã hội khiến cho học sinh thụ động trong giao tiếp ứng xử xã hội.
 
N

nguvan.thcs

Với đề bài này, trong bài viết của mình, em cần đảm bảo các nội dung sau:

1.Mạng xã hội là gì?
Mạng xã hội, hay gọi là mạng xã hội ảo, (tiếng Anh: social network) là dịch vụ nối kết các thành viên cùng sở thích trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian.

Mạng xã hội có những tính năng như chat, e-mail, phim ảnh, voice chat, chia sẻ file, blog và xã luận. Mạng đổi mới hoàn toàn cách cư dân mạng liên kết với nhau và trở thành một phần tất yếu của mỗi ngày cho hàng trăm triệu thành viên khắp thế giới[1]. Các dịch vụ này có nhiều phương cách để các thành viên tìm kiếm bạn bè, đối tác: dựa theo group (ví dụ như tên trường hoặc tên thành phố), dựa trên thông tin cá nhân (như địa chỉ e-mail hoặc screen name), hoặc dựa trên sở thích cá nhân (như thể thao, phim ảnh, sách báo, hoặc ca nhạc), lĩnh vực quan tâm: kinh doanh, mua bán...

Hiện nay thế giới có hàng trăm mạng mạng xã hội khác nhau, với MySpace và Facebook nổi tiếng nhất trong thị trường Bắc Mỹ và Tây Âu; Orkut và Hi5 tại Nam Mỹ; Friendster tại Châu Á và các đảo quốc Thái Bình Dương. Mạng xã hội khác gặt hái được thành công đáng kể theo vùng miền như Bebo tại Anh Quốc, CyWorld tại Hàn Quốc, Mixi tại Nhật Bản và tại Việt Nam xuất hiện rất nhiều các mạng xã hội như: Zing Me, YuMe, Tamtay...

2. Hiện trạng sử dụng mạng xã hội của học sinh hiện nay
-Ngày càng trở nên phổ biến, học sinh ở mọi bậc học, ở mọi lứa tuổi đều sử dụng mạng xã hội. Mỗi đối tượng học sinh lại sử dụng với mục đích khác nhau: học tập, giải trí, giao lưu,....
-Học sinh sử dụng mạng xã hội với mục đích, mức độ hợp lí:
+Mạng xã hội là một kênh thông tin hữu ích giúp HS khai thác nguồn thông tin vô tận từ mạng internet. Có thể coi mạng xã hội là một kênh thông tin bổ sung cho những kiến thức mà học sinh được học trên lớp. Như vậy, nhờ việc sử dụng mạng xã hội mà HS nâng cao được vốn hiểu biết của mình.
+Mạng xã hội giúp HS mở rộng sự kết nối trong một xã hội thông tin như hiện nay. Mạng xã hội tạo cơ hội cho những người trẻ tuổi kết bạn và giao lưu với nhau, từ đó có thêm những mối quan hệ mới.
+Mạng xã hội là kênh giải trí giúp HS thoải mái tinh thần sau những giờ học căng thẳng, cập nhật được thông tin về các lĩnh vực mà họ yêu thích và say mê: âm nhạc, điện ảnh,...
-HS lạm dụng mạng xã hội và những hậu quả khôn lường
+HS coi mạng xã hội là kho thông tin chỉ để phục vụ cho các bài kiểm tra trên lớp. Đây có thể gọi là tình trạng "ăn sẵn" khiến cho HS ngày càng ngại tư duy, lười suy nghĩ trước những vấn đề mà mình phải giải quyết. Nghiêm trọng hơn, HS sử dụng điện thoại truy cập internet trong giờ kiểm tra có thể coi là một hình thức quay bài công nghệ cao. Và phải thấy rằng, thông tin từ các mạng xã hội là khổng lồ nhưng phần đa đều chưa được thẩm định về chất lượng. Việc lấy nguyên si các thông tin từ trên mạng về mà không có ý thức phê phán và chọn lọc, HS sẽ không thu lại được kết quả cao trong các bài kiểm tra của mình. Và nếu dựa dẫm vào mạng xã hội, HS sẽ ngày càng bị phụ thuộc vào thế giới ảo mà mất dần khả năng độc lập giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống.
+HS coi mạng xã hội là nơi giao lưu, kết bạn, thể hiện tâm tư tình cảm riêng tư. Nếu ở mức độ hợp lí thì đây là điều khuyến khích nhưng không nên lạm dụng mạng xã hội. Vì, bạn bè trên các trang mạng có một bộ phận không nhỏ là "bạn ảo". Mỗi người dùng chỉ cần có một tài khoản cá nhân đăng nhập trên trang mạng xã hội, qua vài lần bấm chuột, có thể kết bạn với hạn trăm, hàng nghìn bạn trên khắp thế giới. Và hãy thử hình dung, một người dùng đâu phải bao giờ cũng chỉ có một tài khoản với những thông tin cá nhân không thực như trong đời sống hàng ngày. Bởi vây, rât nhiều trường hợp, kết bạn trên các trang mạng trở thành một mối nguy khôn lường.
+HS bị lôi cuốn vào những trò chơi trực tuyến trên các mạng xã hội. Khi đó không còn là một loại hình giải trí mà khiến cho người dùng mê đắm thì hậu quả không thể lường trước được. Nhiều trò chơi bạo lực, nhiều ứng dụng nguy hại,... dễ gây nhiễm cho HS những suy nghĩ không lành mạnh từ đó có hành động sai trái, thậm chí là phạm pháp
...........

3. Liên hệ bản thân
-Em sử dụng mạng xã hội với mục đích gì? mức độ sử dụng như thế nào?
-Đề xuất những hướng thay đổi cách sử dụng mạng xã hội với học sinh hiện nay
 
  • Like
Reactions: ThuyAn311203
Top Bottom