Văn 8 Mục đích chân chính của việc học

0984050411

Học sinh
Thành viên
7 Tháng bảy 2019
13
7
21
Hà Nam
Trường THCS Dồng Hóa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài tập: Cho đv sau:
"Ngọc không mài,không thành đồ vật;người ko học ko bt rõ đạo". Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy.Nược Đại Việt ta,từ khi lập quốc đến h,nền chính học đã bị thất truyền.Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi,ko còn bt đến tam cương, ngũ thường.Chúa tầm thường,thần nịnh hót.Nước mất nhà tan đều do những điều tệ hại ấy.
1.Trong đv trên,tác giả đã nêu lên mục đích chân chính của việc học.Mục đích đó là j?
2.Hiện nay,vc một số người đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi,vậy theo em lối hok đó có phù hợp trg xã hội đang phát triển như nc ta hay ko?Vì sao?
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Bài tập: Cho đv sau:
"Ngọc không mài,không thành đồ vật;người ko học ko bt rõ đạo". Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy.Nược Đại Việt ta,từ khi lập quốc đến h,nền chính học đã bị thất truyền.Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi,ko còn bt đến tam cương, ngũ thường.Chúa tầm thường,thần nịnh hót.Nước mất nhà tan đều do những điều tệ hại ấy.
1.Trong đv trên,tác giả đã nêu lên mục đích chân chính của việc học.Mục đích đó là j?
2.Hiện nay,vc một số người đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi,vậy theo em lối hok đó có phù hợp trg xã hội đang phát triển như nc ta hay ko?Vì sao?
Câu 1:
Trong đoạn văn trên, tác giả đã nêu lên mục đích chân chính của việc học, đó là: học để thành người, làm điều tốt, giúp triều đình ngay ngắn, thiện hạ thịnh trị
Câu 2:
- Theo em, lối học hình thức hòng cầu danh lợi không phù hợp trong xã hội đang phát triển như nước ta hiện nay
- Giải thích:
+ Bởi lối học ấy là lối học khiến người học chỉ biết đọc mà không hề hiểu ý nghĩa của nó
+ Học, có nhiều bằng nhưng thực chất thì không hiểu gì, quá chú trọng vào lý thuyết khiến con người ta không biết cách thực hành
+ Ngày nay, xã hội cần những người có kinh nghiệm, có ý thức học hỏi, sáng tạo để đóng góp chứ không phải bằng cấp, là mớ lý thuyết suông
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~
Top Bottom