[Văn 8] So sánh

F

fulful

Theo mình thì nói quá và nói khoác :

- Giống nhau : cùng sử dụng sự phóng đại về quá độ, quy mô tính chất ... sự việc và hiện tượng.

- Khác nhau:

+ Nói quá là biện pháp tu từ làm tăng sức biểu cảm của văn chương và để nhấn mạnh ý.

+ Nói khoác là một tính cách của con người trong đời sống.

P/S : Đúng thì thanks cho tớ nha :D sai thì sửa lại hộ nhé !
 
P

perong9x

tất nhiên là không rồi
chúng đều phản ánh chưa đúng sự thật nhưng lại khác nhau về mục đích:
-nói wa':nhằm gây ấn tượng, nhấn mạnh, tăng sức biểu cảm->tích cực
-nói khoác nhằm làm ng' nghe tin vào điều ko có thực->tiêu cực
 
G

girl_kut3_213

Theo mình nói quá không phải là nói khoác.Vì nói quá là là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, qui mô, tính chất của sự vật, hiện tượng đc miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.Còn nói khoác là chỉ một tính cách của con người.
Theo mình hiểu là vậy.
 
H

hongnhung.97

Nói quá có phải là nói khoác không ? Vì sao ?
(*) giống nhau: đều phóng đại mức độ, quy mô của sự vật, sự việc, hiện tượng
(*) khác nhau:
- nói quá: biện pháp tu từ làm nhằm tăng sức biểu cảm
--> mục đích tích cực
- nói khoác: nhằm khiến người khác tin vào điều không có thực
--> mục đích tiêu cực
 
L

leduyducvt1986

Xét về hình thức,thì cả hai cách đều nói khác với thực chất vấn đề,hay cũng có thể hiểu là nói không đúng sự thật.Nhưng xét về mặt ý nghĩa,thì nó lại khác nhau như các bạn đã nêu ở trên.
 
L

lon_con_un_in_haycuoi

giống: đều là nói phóng đại
khác: nói qua: mục đích nói : nhằm nhấn mạnh, gây ấn tượng,tăng sức biểu cảm->là 1 biện pháp tu từ
nói khoác: làm cho người nghe tin vào điều mình nói
 
Top Bottom